Cận thị có thể dẫn đến mù lòa
Trước đây, báo cáo khoa học chia ra các vùng cận thị cao, trung bình, thấp để đánh giá nguy cơ biến chứng. Từ năm 2012, các nhà lâm sàng thống nhất không còn vùng an toàn của cận thị. Có nghĩa độ cận nào cũng có nguy cơ gây ra bệnh lý và tổn thương trên nhãn cầu.
Bác sĩ CK1 Nguyễn Thị Thúy Nga, Phó Trưởng khoa Khúc xạ Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 cho biết: “Cận thị dẫn đến nhược thị được coi là nghiêm trọng. Nhược thị được phát hiện sau 12 tuổi thì dù phẫu thuật hay đeo kính cũng không thể phục hồi thị lực 10/10”.
Không chỉ vậy, cận thị còn tiềm ẩn nguy cơ thoái hóa võng mạc do khi bị cận, trục nhãn cầu dài ra, kéo căng võng mạc, và nguy cơ mắc các bệnh như đục thủy tinh thể, thoái hóa hoàng điểm, tân mạch võng mạc...
Phụ huynh quá chủ quan
Bác sĩ cho biết thêm: “Phần lớn phụ huynh nghĩ rằng đeo kính là đủ, mà với trẻ, quan trọng nhất là kiểm soát, làm chậm quá trình tăng độ. Cứ mỗi độ cận tăng, trẻ phải đối diện thêm với các nguy cơ tổn thương mắt và suy giảm thị lực do các biến chứng. Đeo kính không giải quyết triệt để vấn đề”.
Mắt Hà Nội 2 hiện triển khai hai phương pháp kiểm soát cận thị chính. Một là dùng thuốc nhỏ mắt Atropine các nồng độ 0,01%, 0,025%, 0,05%… theo chỉ định. Hai là dùng Kính chỉnh hình giác mạc Ortho-K. Hiệu quả được thống kê giảm đến 46% nguy cơ tổn hại thị giác trong tương lai. Chi phí của Atropine dễ tiếp cận hơn so với Ortho-K. Một lọ thuốc Atropine chỉ khoảng 160.000đ, có thể dùng trong1 tháng.
“Vấn đề là nhận thức của phụ huynh. Họ là người quyết định chăm sóc cho đôi mắt trẻ. Sắp tới, Mắt Hà Nội 2 sẽ thực hiện nhiều chiến dịch gia tăng nhận thức cộng đồng về kiểm soát cận thị - Bác sĩ chia sẻ.
Những vị chuyên gia này cũng cho rằng: “Vấn đề quan trọng nhất là nhận thức của phụ huynh. Họ là người quyết định chăm sóc cho đôi mắt trẻ em. Sắp tới, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 sẽ thực hiện nhiều chiến dịch gia tăng nhận thức cộng đồng về kiểm soát cận thị”.
Chuyên gia Singapore đánh giá cao dịch vụ Kiểm soát cận thị tại Mắt Hà Nội 2
Ngày 16.12.2022, bác sĩ Foo Li Lian (Singapore) - chuyên gia hàng đầu của Trung tâm Mắt Quốc gia Singapore - “cường quốc” về Kiểm soát cận thị đã có chuyến thăm và làm việc tại Bệnh viện Mắt Hà Nội 2.
Sau khi tham gia trực tiếp vào quy trình kiểm soát cận thị, thăm khám cho các bệnh nhân kiểm soát cận thị tại bệnh viện, bác sĩ Lilian Foo đánh giá cao cơ sở vật chất, chất lượng chuyên môn và hoàn toàn tin tưởng Mắt Hà Nội 2 sẽ triển khai thành công dịch vụ Quản lý và Kiểm soát cận thị trong thời gian tới. Sẽ là lá cờ đầu về dịch vụ này tại Việt Nam.