MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngành GDĐT thành phố Hòa Bình vừa thực hiện hiệu quả việc phòng chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo chất lượng dạy và học. Ảnh: Trần Trọng.

Ngành GDĐT thành phố Hòa Bình thích ứng linh hoạt với dịch bệnh COVID-19

Trần Trọng LDO | 15/01/2022 12:55
Hòa Bình - Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Phòng GDĐT thành phố Hòa Bình đã chỉ đạo các trường học khẩn trương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời đảm bảo công tác dạy và học phù hợp với tình hình dịch bệnh trên địa bàn các phường, xã.

Ghi nhận của PV Báo Lao Động tại các trường học trên địa bàn thành phố Hòa Bình, các biện pháp phòng dịch được triển khai đầy đủ, chặt chẽ như: quét mã QR, đeo khẩu trang, sát khuẩn bằng dung dịch, đo thân nhiệt … khi học sinh đến trường và ra về.

Tại Trường Tiểu học Đồng Tiến, nơi đây ghi nhận 10 trường hợp học sinh mắc COVID-19 trong đợt dịch vừa qua. Ngay sau khi có các F0, nhà trường đã lập danh sách và truy vết những người tiếp xúc với học sinh trên để tiến hành test nhanh, sàng lọc đồng thời cho các lớp có học sinh mắc COVID-19 nghỉ học và triển khai dạy học online.

Theo bà Lý Thị Hoa Cương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Tiến: “Nhà trường đã thực hiện nghiêm một số biện pháp phòng dịch, phân chia giờ ra chơi theo từng khu vực, thời gian, lớp học riêng biệt và phân luồng học sinh ra về theo từng lớp”.

Khắc phục những khó khăn trên, nhà trường đã phối hợp với phụ huynh học sinh tổ chức dạy học trực tuyến hoặc giao bài cho những học sinh không đủ điều kiện học trực tuyến; thường xuyên thông báo, tuyên truyền đến phụ huynh học sinh nhằm tạo sự đồng thuận, tin tưởng góp phần xóa đi nỗi lo dịch bệnh đồng thời động viên học sinh tới trường học trực tiếp và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho con em khi ở nhà.

Tại Trường TH&THCS Dân Chủ, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh được khuyên sử dụng chai nước uống riêng để đảm bảo an toàn, phòng tránh dịch bệnh lây lan. Nhà trường thường xuyên nhắc nhở học sinh thực hiện các biện pháp phòng dịch, hạn chế tiếp xúc, tập trung đông người. Thực hiện chia khung thời gian đến trường và ra về theo từng khối lớp. Trong thời gian dạy học trực tiếp, nhà trường tổ chức dạy học tăng cường, linh hoạt; tập trung đối với các môn học nhiều tiết, môn học khó thực hiện dạy học trực tuyến đảm bảo tiến độ chương trình và thời gian biên chế năm học theo quy định.

Tất cả học sinh đến trường đều nghiêm túc đeo khẩu trang.

Bà Nguyễn Thị Kim Quy - Hiệu trưởng Trường TH&THCS Dân Chủ chia sẻ: “Thời điểm học trực tuyến, nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể, lập thời khóa biểu và thông báo đến phụ huynh, học sinh theo từng tuần để gia đình phối hợp với đơn vị thực hiện những giờ học trực tuyến được hiệu quả hơn”.

Nhà trường đã ghi nhận 2 học sinh là F0, 1 trường hợp đang thực hiện cách ly tập trung, trường hợp còn lại đã điều trị khỏi bệnh đang cách ly tại nhà và 13 trường hợp F1 đang tự cách ly tại gia đình. Tuy nhiên, 2 ca mắc được phát hiện trong thời điểm nghỉ Tết dương lịch, nên vấn đề lây lan dịch bệnh ra nhà trường đã được kiểm soát.

Số học sinh cách ly tại nhà được giáo viên gửi sách vở về nhà, giao bài hướng dẫn học sinh tự học qua sách giáo khoa và các kênh truyền hình học trực tuyến. Khi học sinh trở lại học tập trung, nhà trường sẽ có kế hoạch bồi dưỡng thêm để các em đảm bảo kiến thức theo yêu cầu.

Ngoài những công tác phòng chống dịch bệnh thường thấy, Trường THCS Lý Tự Trọng sử dụng các phương tiện như loa, dán những tấm áp phích trước của lớp để nhắc nhở học sinh luôn phải thực hiện.

Không riêng học sinh, cán bộ, giáo viên mà bất cứ ai ra vào trong cơ sở giáo dục đều phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch.

Trao đổi với PV, bà Vũ Thị Lan Phương - Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng cho biết: “Đơn vị đã tranh thủ thời gian vàng (dịch bệnh chưa bùng phát trên diện rộng) thực hiện dạy đẩy nhanh chương trình cơ bản, chủ yếu 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ giúp học sinh có kiến thức chắc chắn hơn”.

Thời điểm dạy học trực tuyến, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn nên thiếu thốn trang thiết bị, nhà trường cùng các thầy cô đã có giải pháp kết nối những học sinh ở gần nhau tổ chức học chung và vận động phụ huynh ưu tiên điện thoại thông minh cho con em học tập.

Cùng với đó, nhà trường đã điều chỉnh số tiết dạy, thời gian dạy phù hợp với học sinh, tránh tình trạng ngồi quá lâu trên máy tính ảnh hưởng đến khả năng tiếp thu và sức khỏe. Đồng thời, đơn vị đã tổ chức thành công thi cuối học kỳ trực tuyến đối với học sinh chưa đủ điều kiện để đến lớp.

Trao đổi với PV, bà Trần Thị Như Thạch - Phó trưởng Phòng GD&ĐT thành phố Hòa Bình - cho hay: “Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã chỉ đạo các đơn vị, trường học xây dựng kế hoạch dạy học cụ thể theo từng tuần, sắp xếp thời khóa biểu phù hợp, tận dụng tối đa thời gian mà không để quá tải. Chỉ đạo các trường chủ động sáng tạo trong việc tinh gọn chương trình dạy học trực tiếp. Đồng thời sẵn sàng các phương án dạy học trực tuyến để hỗ trợ học sinh, giúp đảm bảo học sinh không đến trường nhưng không ngừng việc học".

“Từ ngày 22.11.2021 đến nay, trên địa bàn thành phố Hòa Bình có 82 trường hợp là học sinh và giáo viên mắc COVID-19, hiện còn một số học sinh, 01 giáo viên đang điều trị và có sức khỏe tốt. Phối hợp với Y tế thành phố tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trên 12 tuổi đạt 99% ” – bà Thạch chia sẻ thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn