MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các kỹ sư của Viettel đang triển khai giải pháp phục vụ trận đấu bóng đá giữa Việt Nam - UAE trên sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: V.T

Viettel áp dụng công nghệ tiên tiến nhất "đón sóng" trận Việt Nam-UAE

Diệu Linh LDO | 13/11/2019 17:00
Những công nghệ hiện đại nhất thế giới đã được Viettel áp dụng để phục vụ trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam gặp Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (ngày 14.11). Năng lực mạng lưới phục vụ của Viettel đảm đương gấp đôi sức chứa của sân vận động quốc gia Mỹ Đình.  

Ngày 13.11, Viettel đã hoàn thành toàn bộ các giải pháp đảm bảo tài nguyên và chất lượng mạng cho trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào tối mai (14.11.2019) trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Năng lực mạng lưới hiện tại của Viettel ở khu vực này có thể phục vụ số lượng người dùng lên tới hơn 100.000 người, tức là hơn gấp đôi so với sức chứa tối đa của sân vận động Mỹ Đình.

Kỹ sư của Viettel đang áp dụng các giải pháp tiên tiến nhất thế giới để đảm bảo chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng trong trận đấu bóng đá Việt Nam - UAE diễn tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) ngày 14.11.2019. Anh: V.T

Bên cạnh đó, Viettel cũng áp dụng các công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay nhằm đảm bảo sự thông suốt cũng như tốc độ kết nối trước, trong và sau trận cầu đinh này.

Đại diện Viettel cho biết đã triển khai lắp đặt 40 trạm phát sóng nhỏ với loại ăng ten búp sóng hẹp đặt trên mái che sân vận động. Đây là giải pháp đặc biệt vừa đảm bảo vùng phủ vừa khắc phục hiện tượng nhiễu do đặc thù của không gian sân vận động. Hiện nay, nhiều sân vận động lớn trên thế giới đang sử dụng loại ăng ten có độ phủ hẹp như Bernabeu (Marid - Tây Ban Nha), Wembley (London - Anh) hay Levi’s (California - Mỹ),… Bắt đầu triển khai tại sân vận động Mỹ Đình từ năm 2018, đến nay Viettel vẫn là nhà mạng duy nhất tại Việt Nam áp dụng giải pháp hiện đại này.

Bên cạnh đó, Viettel đã bố trí 3 xe cơ động, 5 trạm phát sóng ở bên ngoài sân vận động và điều chỉnh vùng phủ của 10 trạm phát sóng khác ở khu vực lân cận hướng về sân Mỹ Đình. Viettel cũng lắp đặt 4 trạm BTS tại 4 góc sân và gần 20 thiết bị wifi ở cả 4 khán đài. Viettel sử dụng nhiều loại ăng ten 3 beam có dung lượng gấp 3 lần bình thường được lắp đặt để phục vụ khán giả ở khu vực cổng sân.

Dự kiến hàng chục ngàn khán giả cuồng nhiệt sẽ tới sân vận động Mỹ Đình để ủng hộ, và chia sẻ các khoảnh khắc cùng đội tuyển Việt Nam. Ảnh: V.T

Ông Đào Xuân Vũ, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Mạng lưới Viettel cho biết: “Trong vài năm trở lại đây, các trận bóng của đội tuyển quốc gia Việt Nam trên sân vận động Mỹ Đình luôn là một trong những sự kiện lớn nhất cả nước. Viettel sẵn sàng chuẩn bị tài nguyên tốt nhất, thiết bị hiện đại nhất để phục vụ khách hàng với chất lượng tốt nhất. Đó là cách Viettel đồng hành cùng khán giả cổ vũ cho “các chiến binh sao vàng” của Việt Nam”.

Thống kê riêng của Viettel cho biết, trong 1 năm trở lại đây, trận đấu có lượng khán giả đến sân vận động quốc gia Mỹ Đình đông nhất là trận Việt Nam-Malaysia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 ngày 10.10.2019, với xấp xỉ 42 ngàn người. Trong đó có 27 ngàn thuê bao di động Viettel. Khán giả vào sân đã gọi điện và sử dụng Internet nhiều gấp gần 6 lần so với bình thường.

Dự đoán, cùng với khu vực phục vụ màn hình trực tiếp cỡ lớn bên ngoài, sẽ có khoảng 79 ngàn người đến khu vực sân vận động Mỹ Đình tối 14.11 để tiếp lửa cho đội tuyển Quốc gia Việt Nam trong trận đấu rất quan trọng với UAE.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn