MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giao dịch tại ngân hàng.

Bức tranh lợi nhuận của các “ông lớn” ngân hàng quý II/2018

L.H LDO | 03/08/2018 11:24
Trong số các ngân hàng thương mại công bố báo cáo tài chính kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2018, “câu lạc bộ ngân hàng lãi nghìn tỉ” vẫn “kêu tên” các “ông lớn” như Vietcombank, VietinBank, BIDV, Techcombank... Bên cạnh đó, không ít ngân hàng lại kinh doanh sụt giảm trong quý II do tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro.

Như thường lệ, xếp ở vị trí đầu tiên trong Top ngân hàng lãi nghìn tỉ là Vietcombank (mã CK: VCB). Ông Phạm Quang Dũng - Tổng Giám đốc Vietcombank - cho biết trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 7.722 tỉ đồng, tăng 52,7% so với cùng kỳ 2017, thực hiện 55,2% kế hoạch 2018.

VietinBank (mã CK: CTG) “đuổi theo” sát nút với con số lợi nhuận trước thuế hơn 5.265 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm. Mặc dù lợi nhuận trước thuế của VietinBank bất ngờ sụt giảm 1,4% trong quý II (so với cùng kỳ năm trước) nhưng luỹ kế 6 tháng đầu năm vẫn tăng 9,4%.

Techcombank (Mã CK: TCB) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 5.196 tỉ đồng, hoàn thành gần 52% kế hoạch cả năm và tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Lý giải cho kết quả doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong lịch sử, Tổng Giám đốc Techcombank - ông Nguyễn Lê Quốc Anh - cho biết: Doanh thu của Techcombank chủ yếu đến từ thu nhập lãi thuần và thu phí. Trong đó, 5.051 tỉ đồng là thu lãi thuần, 1.181 tỉ đồng là thu phí thuần, 940 tỉ lãi ròng từ hoạt động kinh doanh chứng khoán và kinh doanh ngoại tệ, 1.488 tỉ đồng đến từ thu nhập khác.

Không chịu thua kém, BIDV (mã CK: BID) cũng công bố lãi gấp đôi trong quý II. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của BIDV đạt 5.037 tỉ đồng, bằng 58,1% kế hoạch năm. Tỉ lệ nợ xấu ngân hàng giảm còn 1,49%.

Trong khi một số “ông lớn” “hân hoan” báo lãi lớn thì không ít các ngân hàng công bố kết quả kinh doanh quý II sụt giảm do tăng trích lập dự phòng rủi ro.

Dẫn đầu các ngân hàng báo lỗ trong quý II là Ngân hàng TMCP Bản Việt. Viet Capital Bank công bố báo cáo tài chính quý II/2018 với mức lỗ trước thuế gần 33,5 tỉ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lãi gần 10,9 tỉ đồng. Nguyên nhân chính là ngân hàng tăng mạnh chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Trong quý II/2018, Bản Việt chi gần 117,9 tỉ đồng cho chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, gấp 6,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Tính lũy kế 6 tháng, ngân hàng lãi trước thuế 53,2 tỉ và hoàn thành 66% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm đạt 44 tỉ đồng.

Các ngân hàng cũng giảm tốc trong “cuộc đua” do cùng nguyên nhân là Maritime Bank. Ngân hàng này công bố lợi nhuận trước thuế trong quý II/2018 giảm so với quý I nhưng luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 268 tỉ đồng, tăng hơn 63% so với lợi nhuận cùng kỳ năm 2017. Tương tự, SCB, lợi nhuận sau thuế quý II/2018 của ngân hàng cũng giảm so với cùng kỳ do ngân hàng đã tăng cường trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lên 1.100 tỉ đồng, gấp 3,6 lần mức trích lập của cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của SCB đạt hơn 125 tỉ đồng, tăng hơn 24,5% và bằng 48% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 107,5 tỉ đồng.

Ngân hàng Quốc Dân - NCB (mã CK: NVB) ghi nhận con số lãi khiêm tốn, sụt giảm mạnh so với quý I do phải trích lập dự phòng. Luỹ kế 6 tháng đầu năm NCB lãi 15,6 tỉ đồng trước thuế. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn