MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
"Tiền rẻ", nhiều nhà đầu tư "loay hoay" chọn kênh đầu tư mới (ảnh minh hoạ). Ảnh: Đức Mạnh

Các kênh đầu tư biến động, nhà đầu tư loay hoay

Lục Giang LDO | 27/04/2024 13:05

Trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm liên tục hạ nhiệt, các kênh đầu tư biến động, nhiều nhà đầu tư loay hoay giữa quyết định nên tiếp tục gửi tiền vào ngân hàng hay chuyển sang kênh đầu tư khác.

“Tiền rẻ”, các kênh đầu tư biến động

Thời điểm cuối năm 2023 đến nay, lãi suất ngân hàng liên tục hạ nhiệt và xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.

Diễn biến này đã tác động đến tâm lý cũng như quyết định của nhà đầu tư khi đứng trước lựa chọn nên rút tiền từ ngân hàng để chuyển sang kênh đầu tư khác nhằm gia tăng lợi nhuận, hay tiếp tục gửi tiết kiệm với lãi suất thấp để đảm bảo an toàn? Và nên lựa chọn kênh đầu tư nào để mang về lợi nhuận tốt nhất và tỉ lệ rủi ro ở mức thấp nhất.

Theo công bố của NHNN, tính đến cuối năm 2023, có hơn 13,5 triệu tỉ đồng nhàn rỗi của người dân và doanh nghiệp gửi tại ngân hàng, tăng 14% so với năm 2022. Con số cho thấy, tiền nhàn rỗi vẫn chảy mạnh vào ngân hàng, bất chấp lãi suất giảm sâu. Các nhà đầu tư đặt an toàn vốn lên trên hết trong bối cảnh các kênh đầu tư trên thị trường biến động mạnh.

Anh Thanh Tùng - một nhà đầu tư cá nhân - chia sẻ: “Hai kênh trú ẩn mà tôi lựa chọn là gửi tiết kiệm và mua vàng. Tuy nhiên, diễn biến các kênh đầu tư gần đây khiến tôi khá hoang mang. Lãi suất ngân hàng xuống mức rất thấp nên tôi đã quyết định rút tiền ra để chuyển sang kênh đầu tư khác. Giá vàng cũng biến động mạnh từng ngày, giá lên xuống thất thường khiến tôi thấp thỏm lo âu, không biết nên bán để chuyển kênh đầu tư khác hay không? Tôi đang cân nhắc xem tiếp theo nên đầu tư vào đâu, nhưng vẫn chưa lựa chọn được kênh đầu tư phù hợp”.

Nên bỏ tiền vào đâu?

Theo các chuyên gia, việc đầu tư ở lĩnh vực nào phụ thuộc chủ yếu vào khẩu vị rủi ro, tình hình tài chính, kiến thức cũng như kinh nghiệm đầu tư của từng cá nhân.

Gần đây, giá vàng trong nước liên tục tăng nóng và thiết lập kỷ lục mới, qua đó giúp tỉ suất sinh lời của kênh đầu tư này được đánh giá khá cao. Tại các cửa hàng kinh doanh vàng, nhiều cửa hàng chật kín khách giao dịch. Nhiều chuyên gia đánh giá, vàng vẫn là kênh trú ẩn an toàn, đồng thời cũng có thể đem lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Ngược lại đối với trái phiếu, TS Nguyễn Trí Hiếu - Chuyên gia kinh tế - nhận định, thời gian qua kênh đầu tư này gần như “đóng băng”, các nhà đầu tư chưa quay lại thị trường và có thể sẽ không quay lại thị trường trong năm nay. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn chưa lấy lại được niềm tin của nhà đầu tư. Vì vậy trong ngắn hạn, trái phiếu là kênh đầu tư chưa có “cửa sáng”.

Đối với bất động sản, bà Trang Bùi - Tổng Giám đốc Cushman & Wakefield - cho biết, thị trường Việt Nam đang được hưởng lợi lớn từ các chính sách vĩ mô. Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đã tăng lên 36,6 tỉ USD vào năm 2023, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu được thúc đẩy bởi đầu tư vào lĩnh vực sản xuất và bất động sản.

Dòng vốn đầu tư tập trung chủ yếu vào việc xây dựng và phát triển nhà xưởng, nhà kho xây sẵn tại các thành phố lớn và các tỉnh lân cận. Trọng tâm chính vẫn là đất khu công nghiệp nhờ giá cả cạnh tranh và quỹ đất sẵn có. “Vì vậy, bất động sản khu công nghiệp có thể nói là một phân khúc khá “sáng” mà các nhà đầu tư nên xem xét” - bà Trang Bùi nhận định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn