MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chỉ số chứng khoán VN-Index hồi phục từ vùng đáy 1.150-1.160 điểm. Ảnh minh họa: Thế Lâm

Chứng khoán: Đi lên từ đáy, VN-Index trước mắt cần vượt những trở ngại nào?

Thế Lâm LDO | 21/05/2022 06:08

Khép lại một tuần giao dịch, chỉ số chứng khoán VN-Index đã kịp thời ít nhiều cân bằng trở lại sau cú lao dốc cuối tuần trước cùng với phiên đầu tuần giao dịch vừa kết thúc. Từ mức 1.182,77 điểm kết phiên giao dịch tuần trước, chỉ số đã có nhịp hồi phục trở lại.

Nhịp hồi phục với 3 phiên tăng bị kẹp giữa 2 phiên giảm đầu tuần và cuối tuần, nhưng cũng đủ mang về cho VN-Index gần 58 điểm, tương ứng mức tăng khoảng 4,9%.

Trong khi đó, ngưỡng 1.156,54 điểm chính là mức điểm thấp nhất trong phiên giao dịch ngày 17.5, được xem là đáy ngắn hạn của nhịp điều chỉnh vừa qua. Từ mức đáy này, chỉ số hồi phục lên mức 1.240,71 điểm, tương ứng tăng tới hơn 84 điểm.

Tuy nhiên, nhịp hồi phục bị ngắt quãng một cách đáng tiếc khi phiên giao dịch cuối tuần ngày 20.5 VN-Index đã giảm ở mức nhẹ, mất đi 0,93 điểm sau khi tăng nhẹ 0,88 điểm ở phiên trước đó.

Hành trình hồi phục của VN-Index cho thấy chưa thể kéo dài hơn 3 phiên.

Những rào cản tác động đến hành trình này trước hết chính là ngưỡng kháng cự khá mạnh tại mốc 1.250 điểm. Trong 2 phiên giao dịch ngày 19-20.5, sự dao động của chỉ số VN-Index có nhiều thời điểm đã vượt qua mức 1.245 điểm và ngấp nghé ngưỡng 1.250 điểm. Nhưng cuối cùng, xung lực chưa đủ để giúp đưa chỉ số vượt qua được thách thức này.

Không vượt qua được nhưng VN-Index cũng cầm cự khá tốt không để cho làn sóng chốt lời kéo xuống dưới mức 1.240 điểm khi kết phiên giao dịch cuối tuần ngày 20.5. Chốt chặn 1.200 điểm vẫn đang đóng vai trò khá chắc chắn, giúp chống đỡ lại sức ép kéo giảm trên thị trường.

Tuy nhiên, để có thể kéo chỉ số vượt qua ngưỡng 1.250 điểm và hồi phục tiếp lên ngưỡng 1.300 điểm hoặc hơn thế nữa, thị trường cần phải có những xung lực lớn hơn. Xung lực đó trước hết từ dòng tiền, cần mạnh mẽ hơn về thanh khoản để hỗ trợ cho điểm số. Tiếp nữa, vấn đề tâm lý cần được giải tỏa nhiều hơn để nhà đầu tư cảm thấy tự tin xuống tiền và tham gia thị trường một cách sôi động trở lại.

Vấn đề đang được Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) nhận định là, tâm lý nhà đầu tư hiện chưa thực sự tin rằng nhịp hồi phục này là chắc chắn và kéo dài, chính vì thế mức độ tham gia thị trường chưa cao. Bởi khi dòng tiền mạnh giúp tạo ra những phiên tăng bứt phá đưa chỉ số vượt thoát khỏi các ngưỡng cản mạnh và quan trọng như 1.250 điểm, 1.300 điểm và thậm chí là 1.350 điểm…

Thứ ba, dù muốn hay không, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn ít nhiều dễ bị tác động từ thị trường chứng khoán thế giới và khu vực. Nếu thị trường thế giới và khu vực gặp thuận lợi, đó chính là điểm tích cực giúp cộng hưởng thêm cho đà hồi phục của VN-Index.

Còn ngược lại, chỉ số có thể có mạch phục hồi ngắt quãng giữa các phiên giằng co, rung lắc hoặc lình xình đi ngang, hay có thể phải kiểm tra trở lại nhiều lần các ngưỡng kháng cự và vùng hỗ trợ dễ khiến tâm lý nhà đầu tư mệt mỏi, dẫn đến phản ứng phòng thủ đứng ngoài thị trường.

Nền kinh tế vẫn đang trên đà hồi phục song hiện đang là thời điểm ít thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán cho nên chưa thể góp phần tạo xung lực mạnh hơn thúc đẩy thị trường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn