MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sắc xanh của các mã chứng khoán đã hiển thị nhiều hơn trên các bảng điện tử tuần qua. Ảnh minh họa: Thế Lâm.

Chứng khoán: Khối ngoại mua ròng có đáng để nhà đầu tư cá nhân đặt cược

Thế Lâm LDO | 07/08/2021 20:35
Trong 2 tuần giao dịch hồi phục của chỉ số chứng khoán VN-Index với việc có thêm hơn 72 điểm, tín hiệu tích cực thể hiện là việc mua ròng của khối ngoại, với giá trị trên 3.000 tỉ đồng.

Mua ròng theo đà hồi phục của VN-Index

Khối ngoại không hoàn toàn mua ròng trong cả 10 phiên của 2 tuần giao dịch vừa qua. Song tổng kết lại, giá trị mua ròng vẫn đạt trên ngưỡng 3.000 tỉ đồng.

Ở tuần giao dịch từ ngày 26-30.7, khối ngoại mua ròng với giá trị đạt gần 730 tỉ đồng, trong khi tuần trước đó vẫn còn bán ròng trên 2.600 tỉ đồng. Khối ngoại quay lại mua ròng ở tuần này cũng cho thấy sự bắt nhịp đà hồi phục của thị trường.

Chính từ đà bắt nhịp đó, khối ngoại đủ nhạy để tiếp tục mua ròng mạnh trong tuần giao dịch từ ngày 2.6.8, với giá trị trên 2.480 tỉ đồng. Đây là một trong những tuần mua ròng mạnh của khối này tính từ đầu tháng 7 trở lại đây.

Đáng nói là, việc bắt nhịp đà hồi phục của khối ngoại để mua ròng trong khoảng thời gian VN-Index có đến 9 phiên tăng liên tiếp trong 2 tuần qua. Và ngay cả phiên giảm điểm có tính điều chỉnh kỹ thuật phiên cuối tuần 6.8, khối này cũng vẫn tiếp tục mua ròng ở mức nhẹ.

Động thái của khối ngoại, cùng với thanh khoản đang trở lại thị trường mạnh hơn, đặc biệt là những dòng tiền lớn, cho thấy niềm tin vào đà hồi phục của VN-Index đã trở lại. Với 2 tuần mua ròng liên tục, khối ngoại đã có được khoản lợi nhuận đáng kể, chí ít tính theo đà tăng của chỉ số cũng đạt mức gần 6%.

Có nên đặt cược vào khối ngoại?

Chỉ số VN-Index đã tạm có 1 “phiên nghỉ” khi giảm hơn 4 điểm trong phiên ngày 6.8. Tuy nhiên, VN-Index vẫn còn đang ở trên đường trung bình giá 50 ngày (MA50, tương ứng 1.340 điểm). Đây được xem là ngưỡng hỗ trợ gần nhất cho chỉ số.

Trên thực tế, đợt điều chỉnh suốt 3 tuần đầu tháng 7.2021 vừa qua đã kéo chỉ số PE (thị giá cổ phiếu/lợi nhuận) trên thị trường xuống mức hấp dẫn, từ mức 16.x – 17.x nếu cộng cả lợi nhuận quý 2/2021.

Mức PE này được cho rằng chính là yếu tố thu hút dòng tiền ngoại, các dòng tiền lớn trong nước tham gia thị trường trở lại và mua ròng. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là động thái mua ròng của khối ngoại có đáng để đặt niềm tin, để đặt cược?

Mỗi nhà đầu tư có tính toán, mục tiêu khác nhau. Song có thể khẳng định, việc khối ngoại mua ròng 2 tuần qua cũng đã phản ánh tâm lý, niềm tin chung vào thị trường đã và sẽ tiếp tục hồi phục. Từ đó, đặt cược vào sự mua ròng của khối ngoại trên thực tế cũng chính là đặt cược vào đà hồi phục đang diễn ra trên thị trường.

Tuy nhiên, từ tuần cuối tháng 7.2020 khi thị trường lao dốc và khối ngoại mua gom hàng ngàn tỉ đồng cổ phiếu giá hấp dẫn cho thấy, nhân tố này đã linh hoạt, uyển chuyển trong các gói đầu tư ngắn hạn trong các cao trào thị trường giảm điểm mạnh, sau đó 2-3 tuần khi thị trường hồi phục lại lập tức bán ra để hiện thực hóa lợi nhuận.

Khối ngoại cũng lướt sóng ngắn hạn và cũng trading, đã trở thành điều không còn xa lạ. Vì suy cho cùng, bất cứ nhà đầu tư nào và với tầm nhìn nào cũng có cùng mục tiêu là lợi nhuận, càng nhiều càng tốt. Vì mục tiêu này, bất kể nhà đầu tư nào cũng hoàn toàn có thể phá vỡ các nguyên tắc đầu tư xưa cũ, truyền thống.

Chính vì thế, đặt cược vào sự mua ròng của khối ngoại lúc này, không có nghĩa là đặt cược trung hạn hay dài hạn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn