MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chứng khoán: Nguyên nhân của đợt xả sốc trên diện rộng, 236 mã giảm sàn

Đức Mạnh LDO | 13/06/2022 16:07
Chứng khoán trong nước đang diễn biến đồng pha với thị trường khu vực và trên thế giới. Dòng tiền lũ lượt rời bỏ khiến không một nhóm ngành hay chỉ số nào thoát khỏi sắc đỏ.

VN-Index mở đầu tuần mới với mức giảm sâu 57,04 điểm, tức 4,44% xuống 1.227,04 điểm. Chỉ số chính đang diễn biến đồng pha với thị trường chứng khoán trong khu vực và trên thế giới. 

Bị tác động bởi sắc đỏ của thị trường Mỹ nên lực bán trong nước dâng lên mạnh mẽ. Thanh khoản toàn thị trường tăng 22.785 tỉ đồng.

  Độ rộng thị trường trên HOSE.

Sắc đỏ ngập tràn bảng điện. Toàn sàn ghi nhận vỏn vẹn 110 mã tăng, 693 mã đứng giá, 587 mã giảm (trong đó có tới 236 mã giảm sàn).

Thiếu động lực, dòng tiền rời khỏi nhóm vốn hoá lớn, đẩy VN30-Index lún sâu gần 65 điểm xuống 1260,85 điểm.

Nhiều cổ phiếu giảm trên 4%. Tiền rút mạnh nhất ở nhóm vốn hoá vừa với VNMID giảm 5,28% cùng thanh khoản hơn 7,2 nghìn tỉ đồng.

5/10 mã tác động xấu nhất đến thị trường là cổ phiếu ngân hàng. TPB, CTG, VPB, MSB, OCB, LPB và VIB bám sàn. Thảm nhất là nhóm chứng khoán khi hầu hết các mã đều xanh lơ.

Nhóm cổ phiếu dầu khí cũng rớt mạnh. GAS có cây nến khá dài, giảm 0,59% vào kết phiên. Nhiều mã thuộc "họ P" trắng bên mua.

Cổ phiếu điện gần đây thu hút sự chú ý khi sáng tăng nhưng chiều lại một mực đi xuống. GEX mất 4,79%. DQC, EMC, MBG, VTB giảm hết biên độ.

Top mã chứng khoán tác động đến chỉ số VN-Index. 

Ở chiều ngược lại, POW vẫn vươn lên bất chấp xung quanh rung lắc. EIB trở thành "công thần" dù chỉ tăng 1,64% cùng khối lượng hơn 634 nghìn cổ phiếu. Ngoài EIB, KLB cũng là sắc xanh le lói trong nhóm ngân hàng.

Đáng chú ý, cổ phiếu BBC ghi nhận phiên tăng thứ 14 liên tiếp. Ngay cả trong thời gian VN-Index điều chỉnh mạnh vừa qua, mã này vẫn trụ vững dù khối lượng chỉ lẹt đẹt vài nghìn đơn vị.

Chung diễn biến với thị trường là khối ngoại bán ròng hơn 185 tỉ đồng trên HOSE, mạnh nhất ở FUEVFVND, DGC và SSI. Trên HNX, họ mua ròng gần 5 tỉ đồng, chủ yếu ở HUT, CEO và PVI. Trên UPCOM, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh hơn 100 tỉ đồng, tập trung vào BSR, QNS và CLX.

Lý giải đà giảm phiên hôm nay, ông Trần Đình Khánh - Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Funan - cho rằng, tình hình lạm phát ở Mỹ tiếp tục cao đang là yếu tố cơ bản chính tác động tới thị trường. Khả năng trong cuộc họp sắp tới, Fed sẽ tiếp tục ra quyết định tăng lãi suất.

Về mặt kỹ thuật, VN-Index đã có đợt hồi 3 tuần liền về vùng 1.300. Mức hồi đã đủ nên chỉ số rơi vào nhịp điều chỉnh để kiểm định lại đáy cũ. Với tình hình hiện tại, VN-Index có thể sẽ rớt về đáy cũ 1.150 điểm vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 để tạo thành một đáy lớn. 

"Cuối tháng 6 là đợt chốt NAV quý II nên tôi kỳ vọng sẽ có lực hỗ trợ giữ giá cổ phiếu. Tuy vậy, dòng tiền yếu nên chưa thể biết trước có đủ khả năng đỡ thị trường không. Sang tháng 7, sau đợt chốt NAV thì thị trường sẽ tiếp tục giảm, tốc độ giảm tùy thuộc vào tâm lý thị trường nhưng khả năng sẽ không giảm mạnh như đợt điều chỉnh hồi đầu năm vì không còn áp lực giải chấp margin như trước đó. Thị trường khả năng cao tạo một đáy tù ở vùng 1.150 điểm” - ông Khánh nhận định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn