MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chứng khoán Việt Nam đang ở mức rẻ trong lịch sử

Trà My LDO | 26/01/2023 16:48

Nỗi lo suy thoái kinh tế toàn cầu đang đè nặng tâm lý nhà đầu tư. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn có những cơ hội bứt phá. Theo đánh giá của các chuyên gia Công ty Đầu tư FIDT, VN-Index hiện có mức định giá rẻ trong lịch sử.

Hiện chỉ số P/E của VN-Index đang ở mức thấp nhất so với các thị trường khu vực và quốc tế, còn P/B thấp hơn trung bình các thị trường và cao hơn khối ASEAN-5 và Trung Quốc. Tuy nhiên, khi xét đến yếu tố ROE (thước đo quan trọng cho mức P/B hợp lý) thì định giá thị trường Việt Nam vẫn tương đối rẻ hơn các thị trường khu vực và quốc tế. Do đó, VN-Index hiện có mức định giá hấp dẫn khi so sánh với các thị trường quốc tế và khu vực.

Dựa trên phân tích triển vọng các nhóm ngành, đặc biệt là nhóm ngân hàng, FIDT Research đưa ra dự phóng tăng trưởng EPS toàn thị trường năm 2023 chỉ ở mức 2,9%. Nhóm phân tích này cho rằng đây là mức hợp lý khi chính sách tiền tệ đang thắt chặt nhằm chống lạm phát và hoạt động kinh tế toàn cầu đang suy giảm.

Bên cạnh đó, trên cơ sở cân nhắc các yếu tố nền lãi suất cao và triển vọng vĩ mô, FIDT nhận định định giá P/B thị trường sẽ biến động mạnh (kéo theo biến động mạnh của VN-Index), tuy nhiên vẫn theo hướng phục hồi về vùng định giá dao động quanh 1,8-2,2 lần trong năm 2023.

Bảng khuyến nghị các mã chứng khoán trong ngành ngân hàng đáng chú ý trong năm 2023. Ảnh: VCBS

Đồng quan điểm trên, chuyên gia của Chứng khoán Tiên Phong (TPS) nhận định, hiện tại, TTCK Việt Nam đang ở giai đoạn tích sản hấp dẫn khi lần thứ 5 trong lịch sử định giá P/E về dưới mức 11 lần. 

"Giai đoạn điều chỉnh mạnh của thị trường vừa qua chính là dấu chấm hết cho một chu kỳ tiền rẻ trước đó, để mở ra giai đoạn mới với động lực tăng bền vững hơn từ tăng trưởng nội tại của từng doanh nghiệp. Vì vậy, đây được xem là cơ hội thích hợp cho những nhà đầu tư dài hạn", TPS đánh giá.

Theo quan điểm của TPS, triển vọng thị trường đã tích cực hơn khi VN -Index thành công tạo đáy tại mức sâu 873 điểm. Tuy nhiên sau giai đoạn bứt phá mạnh khoảng 25% từ đáy, đà tăng của thị trường đã chững lại và chỉ số đang bước vào trạng thái vận động không xu hướng trong vùng 1.000 – 1.080 điểm.

“Việt Nam vẫn là quốc gia được nhiều tổ chức uy tín nhận định là điểm đến đầu tư lý tưởng với mức tăng trưởng tốt, mặt khác với sự quyết tâm của Chính phủ trong việc thực thi các chính sách, giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn cho thị trường – đặc biệt là việc sửa đổi Nghị định 65, bên cạnh áp lực về điều hành tỷ giá, lãi suất của NHNN phần nào đã được giảm bớt vào cuối năm sẽ là những yếu tố nâng đỡ, tạo đà trong năm 2023”, chuyên gia của BSC nhận định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn