MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa: Phan Anh

Giá vàng hôm nay 14.8: Nhà đầu tư thua lỗ dù thị trường khởi sắc

Khương Duy LDO | 14/08/2022 06:52
Trái ngược với dự đoán của nhiều chuyên gia, giá vàng tuần qua đồng loạt tăng ở cả thị trường trong nước và thế giới. Dù vậy, nhà đầu tư trong nước vẫn thua lỗ sau một tuần xuống tiền.

Giá vàng trong nước đóng cửa phiên giao dịch tuần được Tập đoàn DOJI niêm yết chiều mua vào ở ngưỡng 66,55 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 67,55 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI là 1 triệu đồng/lượng.

So với đóng cửa phiên giao dịch tuần trước (7.8), giá vàng tại DOJI cùng tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Trong khi đó, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết, giá vàng mua vào 66,6 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 67,6 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC đang là 1 triệu đồng/lượng.

So với đóng cửa phiên giao dịch tuần trước (7.8), giá vàng tại Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC cùng tăng 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và bán ra.

Dù giá vàng trong nước tăng, nhưng nhà đầu tư vẫn thua lỗ. Nguyên nhân đến từ mức chênh lệch mua - bán vàng lên tới 1 triệu đồng/lượng vào tuần trước. Cụ thể, nếu mua vàng tại Tập đoàn DOJI vào phiên 7.8 với giá 67,25 triệu đồng/lượng và bán ra vào phiên hôm nay 14.8, nhà đầu tư lỗ 700.000 đồng/lượng.

Trong khi đó, người mua vàng tại Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC cũng thua lỗ 700.000 đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới (Kitco).

Giá vàng thế giới đóng cửa phiên giao dịch tuần được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 1.804 USD/oz, tăng 27,6 USD/oz so với đóng cửa phiên giao dịch tuần trước (7.8).

Theo ông Andrew Naylor - Giám đốc điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không gồm Trung Quốc) của Hội đồng Vàng thế giới - WGC, nửa đầu năm 2022, các yếu tố kinh tế vĩ mô như lạm phát tràn lan và bất ổn địa chính trị đã thúc đẩy thị trường vàng toàn cầu.

Dù giá đã giảm nhẹ từ mức rất cao trong quý I/2022, vàng vẫn là một trong những tài sản tăng trưởng tốt nhất trong năm nay.

Ông Andrew Naylor cho biết, lũy kế nửa đầu năm nay nhu cầu vàng toàn cầu đã giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái (xuống còn 526 tấn). Tuy nhiên, các ngân hàng trung ương trên thế giới đã mua ròng trong quý II/2022, tăng dự trữ chính thức toàn cầu lên 180 tấn.

"Lũy kế, các ngân hàng trung ương trên thế giới mua ròng đạt 270 tấn trong nửa đầu năm nay, phù hợp với kết quả khảo sát ngân hàng trung ương gần đây, trong đó 25% số người được hỏi cho biết, họ dự định tăng dự trữ vàng trong 12 tháng tiếp theo", ông Andrew Naylor cho biết.

Đáng chú ý trong báo cáo triển vọng thị trường tháng 8.2022, Standard Chartered cho biết vẫn ưu tiên vàng vì tin rằng đây vẫn là tài sản đa dạng hóa danh mục chính.

"Dù giá vàng đang chịu áp lực từ lợi suất trái phiếu tăng, đồng USD mạnh hơn và dòng vốn đầu tư bị rút ròng, chúng tôi cho rằng gia tăng nắm giữ vàng ở mức hiện tại là lựa chọn tốt”, các chuyên gia Standard Chartered nhận định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn