MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa: Tùng Giang

Giá vàng hôm nay 20.5: Đột ngột tăng mạnh, nhiều yếu tố hỗ trợ

Khương Duy LDO | 20/05/2022 10:08
Giá vàng bật tăng ngay sau động thái hạ nhiệt của đồng USD. Sáng nay, chênh lệch mua - bán vàng trong nước được niêm yết quanh ngưỡng cao, 800.000 đồng - 900.000 đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tính đến 9h ngày 20.5 được Tập đoàn DOJI niêm yết chiều mua vào 68,55 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 69,35 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI là 800.000 đồng/lượng.

So với mở cửa phiên giao dịch trước (19.5), giá vàng tại DOJI tăng 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 250.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Trong khi đó, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết, giá vàng mua vào 68,55 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 69,45 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC đang là 900.000 đồng/lượng.

So với mở cửa phiên giao dịch trước (19.5), giá vàng tại Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC tăng 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng  200.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Diễn biến giá vàng thế giới (Kitco).

Giá vàng thế giới mở cửa phiên giao dịch hôm nay niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 1.836,5 USD/oz, tăng mạnh 31,5 USD/oz so với mở cửa phiên giao dịch trước (19.5).

Giá vàng tăng mạnh trong bối cảnh giá USD có xu hướng hạ nhiệt. Sau nhiều ngày ở quanh mốc cao nhất trong vòng 2 thập kỷ đạt được trong thời gian gần đây, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (CAD, SEK, CHF, EUR, JPY, GBP) đã giảm xuống mức 102,87, mức thấp nhất trong hai tuần qua.

Hiện USD suy yếu so với những đồng tiền đối thủ giúp vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Ngoài ra, lợi suất trái phiếu giảm và sự “chao đảo” trên thị trường chứng khoán cũng khiến giá vàng tăng. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng trượt xa khỏi mốc 3% và đứng ở mức 2,837% trong rạng sáng hôm nay.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ chứng kiến áp lực bán mạnh mẽ và đạt mức thấp nhất trong vòng 12 tháng do lo ngại tăng cao sau khi hai tập đoàn bán lẻ lớn nhất nước Mỹ Walmart và Target công bố những dữ liệu ảm đạm về lợi nhuận của họ. 2 công ty này cho rằng, lạm phát chính là thủ phạm chính khiến lợi nhuận của họ bị sụt giảm.

Bên cạnh đó những lo ngại liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraina kéo dài và các đợt phong tỏa nhằm kiểm soát Covid lây lan ở Trung Quốc làm gián đoạn thương mại toàn cầu, giới đầu tư hiện thêm mối lo ngại về suy thoái kinh tế ở Mỹ. Lo ngại tăng cao cũng thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn của giới đầu tư vào vàng.

Số liệu kinh tế gây thất vọng được công bố cùng ngày cũng hỗ trợ kim loại quý. Cụ thể, Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng 21.000, lên mức đã điều chỉnh theo mùa là 218.000 trong tuần kết thúc ngày 14.5, mức cao nhất kể từ tháng một.

Còn theo báo cáo của chi nhánh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tại Philadelphia, chỉ số hoạt động chế tạo của khu vực giảm mạnh từ 17,6 trong tháng tư xuống 2,6 trong tháng 5, mức thấp nhất kể từ đầu năm 2020.

Chứng khoán Mỹ cũng đang chìm dần vào suy thoái khi chỉ số S&P 500 sắp gia nhập thị trường con gấu cùng Dow Jones. Kết phiên 19.5, chỉ số S&P 500 tiếp tục mất thêm 0,58% còn 3.900,79 điểm. Chỉ số này đang đứng trước ngưỡng cửa của thị trường “con gấu” khi lao dốc 19% so với mức cao kỷ lục ghi nhận vào tháng 1.2022.

Chỉ số Dow Jones giảm tiếp 236,94 điểm, tức 0,75% xuống 31.253,13 điểm. Ngay ngày hôm qua chỉ số này đã ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ năm 2020 khi "bốc hơi" 1.164 điểm. Nasdaq Composite mất thêm 0,26% còn 11.388,50 điểm.

Tính từ đầu tuần đến nay, S&P 500 và Nasdaq Composite đều giảm hơn 3%, còn Dow Jones mất 2,9%.

Chứng khoán Mỹ đang phải chịu áp lực với việc nhà đầu tư chuyển hướng khỏi nhóm cổ phiếu công nghệ được đánh giá đem lại lợi nhuận. Tuy nhiên, động thái bán tháo đã lan sang nhiều lĩnh vực khác, bao gồm cả ngân hàng và bán lẻ do lo ngại gia tăng về suy thoái kinh tế.

Trong khi đó, chứng khoán Châu Âu cũng đỏ lửa còn thị trường Châu Á lại diễn biến đan xen với Nikkei 225 và Shanghai Com xanh điểm.

Trong khi đó, Hiệp hội Môi giới bất động sản Quốc gia báo cáo doanh số bán nhà hiện có tại Mỹ trong tháng 4.2022 giảm 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống mức đã điều chỉnh theo mùa là 5,61 triệu căn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn