MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giá vàng hôm nay 2.4: Lo sợ bao phủ, vàng chưa có dấu hiệu tăng

Khương Duy LDO | 02/04/2020 09:59

Giá vàng hôm nay 2.4 "bất động" ở thị trường trong nước do lịch nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương. Trên thế giới, giá vàng đang cầm chừng và chưa có dấu hiệu tăng trước những lo ngại ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Giá vàng trong nước nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương. Chốt phiên giao dịch chiều 1.4, giá vàng trong nước được các đơn vị kinh doanh điều chỉnh tăng mạnh.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 47,05 triệu đồng/lượng (tăng 450.000 đồng/lượng chiều mua vào) và 48,07 triệu đồng/lượng (tăng 570.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng ngày 1.4. Chênh lệch mua vào - bán ra vẫn trên ngưỡng 1 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa: ST

Giá vàng miếng trong nước hiện được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji vẫn niêm yết ở mức: 46,50 triệu đồng/lượng (mua vào) và 47,50 triệu đồng/lượng (bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra vẫn đang ở mức cao, 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới ghi nhận lúc 8h30 (giờ Việt Nam) giao ngay ở mức 1.587 USD/ounce (tăng gần 6 USD/oz so với phiên giao dịch sáng 1.4). Giá vàng giao tháng 4 năm 2020 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.598 USD/ounce.

Giá vàng thế giới chững lại trong bối cảnh đồng USD tăng mạnh, chứng khoán Mỹ tiếp tục chịu áp lực giảm lớn. Bên cạnh đó giá dầu tiếp tục đi xuống cho dù Mỹ đang nỗ lực để vực dậy giá mặt hàng này.

Trong ngày đầu tiên của tháng 4, thị trường chứng khoán toàn cầu giảm mạnh. Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm sau khi các nước chứng kiến những thiệt hại nặng nề trong quý đầu năm do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trong khi đó, tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn chưa được cải thiện. Sáng nay, số người nhiễm SARS-CoV-2 vượt mốc 930.000 người, trong đó có hơn 47.000 người chết. Mỹ hiện là nước có số người nhiễm SARS-CoV-2 nhiều nhất trên thế giới, với hơn 214.000 trường hợp. Số ca tử vong tăng mạnh lên hơn 5.000 trường hợp.

Nhiều nhà đầu tư bắt đầu tỏ ra lo ngại nền kinh tế Mỹ và thế giới sẽ suy giảm mạnh tăng trưởng và rơi vào một khoảng thời gian “ngủ đông” kéo dài nhiều tháng.

Chiều ngược lại, nền kinh tế Trung Quốc đang phát đi những tín hiệu tích cực, đã trở lại hoạt động sau một thời gian dài đình trệ. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) trong lĩnh vực chế tạo của Trung Quốc tăng lên 52 điểm trong tháng 3.2020 (so với mức 35,7 điểm của tháng 2.2020).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn