MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa: Phan Anh

Giá vàng hôm nay 30.6: Diễn biến bất ổn, vàng khó bứt phá

Khương Duy (T/H) LDO | 30/06/2022 09:44
Bất chấp giá vàng thế giới liên tục giảm, giá vàng trong nước vẫn tăng khó hiểu. Chênh lệch mua vào - bán ra tại thị trường trong nước quanh ngưỡng 700.000 đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tính đến 9h00 ngày 30.6 được Tập đoàn DOJI niêm yết chiều mua vào 68,15 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 68,85 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI là 700.000 đồng/lượng.

So với mở cửa phiên giao dịch trước (29.6), giá vàng tại DOJI cùng tăng 100.000 đồng/lượng chiều mua vào và bán ra.

Trong khi đó, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết, giá vàng mua vào 68,3 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 68,9 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC đang là 600.000 đồng/lượng.

So với mở cửa phiên giao dịch trước (29.6), giá vàng tại Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và  tăng 100.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Diễn biến giá vàng thế giới (Kitco).

Giá vàng thế giới mở cửa phiên giao dịch hôm nay giao dịch trên Kitco ở ngưỡng 1.819,9 USD/oz (giảm 2,8 USD/oz so với mở cửa phiên giao dịch trước đó).

Đây là phiên thứ 3 liên tiếp, giá vàng thế giới ghi nhận xu hướng giảm. Sự tăng giá của đồng USD cùng với lợi suất kho bạc Mỹ tăng lên là nguyên nhân đẩy giá vàng đi xuống. Lợi tức trên trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đang đạt 3,3%.

Chỉ số US Dollar Index đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng thêm 0,57% vượt mức 105.

Các nhà đầu tư có phần lạc quan hơn vào đầu tuần này một phần do tin tức về việc Trung Quốc đang nới lỏng các hạn chế COVID-19 như rút ngắn thời gian cách ly đối với người nhập cảnh xuống còn 7 ngày, Thượng Hải sẽ mở cửa đón khách trở lại trong tuần này.

Hiện tại, thị trường đang theo dõi chặt chẽ diễn biến diễn đàn ngân hàng trung ương do Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tổ chức tại Bồ Đào Nha với các phát biểu quan trọng của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell, Chủ tịch ECB Christine Lagarde và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Bailey.

Phát biểu tại sự kiện này, Chủ tịch Fed Jerome Powell đề cập đến rủi ro khi Ngân hàng Trung ương Mỹ đi quá xa với chu kỳ tăng lãi suất của mình để hạ nhiệt lạm phát. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, rủi ro lớn hơn là không khôi phục được sự ổn định giá cả.

Ông cũng tái khẳng định lập trường kìm hãm lạm phát để không tăng cao hơn nữa: "Có rủi ro nào mà chúng tôi sẽ đi quá xa không? Chắc chắn là có rủi ro. Nhưng đó không phải là rủi ro lớn nhất đối với nền kinh tế. Sai lầm lớn hơn sẽ là không khôi phục được sự ổn định giá cả".

Dù chịu nhiều áp lực nhưng vàng vẫn được nhiều tổ chức dự báo còn hấp dẫn và sẽ tăng giá trong dài hạn do lạm phát cao.

Ngân hàng Goldman Sachs vừa nâng dự báo giá vàng sẽ lên 2.500 USD/oz trong năm 2022. Goldman Sachs cho rằng, rủi ro lạm phát có thể là yếu tố tác động mạnh đến giá vàng trong năm nay.

Ngân hàng này kỳ vọng lạm phát có thể trở nên “không ổn định”, vì lạm phát đã trở nên khá dai dẳng và đã được chứng minh là không nhất thời như những phát biểu trước đây của Fed.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn