MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giá vàng hôm nay 4.1: Liên tục lập kỷ lục, dòng tiền ùn ùn đổ vào vàng

Khương Duy LDO | 04/01/2020 10:55

Giá vàng hôm nay 4.1 tiếp tục tăng mạnh trong bối cảnh địa chính trị thế giới có nhiều bất ổn. Các đơn vị kinh doanh trong nước đồng loạt điều chỉnh tăng quanh ngưỡng 150.000 đồng/lượng đến 180.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng trong nước sáng nay 4.1 đang được giao dịch ở mức sau:

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng lúc 9h được SJC Hà Nội niêm yết ở mức 42,71 triệu đồng/lượng (tăng 180.000 đồng/lượng chiều mua vào) và 43,05 triệu đồng/lượng (tăng 150.000 đồng/lượng chiều bán ra) so với phiên sáng ngày 3.1.

Ảnh minh họa: ST

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji Hà Nội niêm yết ở mức 42,83 triệu đồng/lượng (tăng 180.000 đồng/lượng chiều mua vào) và 43,00 triệu đồng/lượng (tăng 200.000 đồng/lượng chiều bán ra) so với phiên sáng 3.1.

SJC TP. Hồ Chí Minh niêm yết ở mức 42,71 triệu đồng/lượng (tăng 180.000 đồng/lượng chiều mua vào) và 43,03 triệu đồng/lượng (tăng 150.000 đồng chiều bán ra) so với phiên sáng ngày 3.1.

Giá vàng thế giới hôm nay 4.1 được niêm yết ở ngưỡng 1.552,2 USD/oz, tăng 7,9 USD/oz so với phiên giao dịch trước đó.

Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Vietcombank (23.230 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 43,44 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng SJC 290.000 đồng/lượng.

Vàng tăng trong bối cảnh địa chính trị thế giới có nhiều biến động, kim loại quý trở thành nơi trú ẩn an toàn cho dòng tiền.

Những lo ngại về quan hệ Mỹ-Trung vẫn còn dù Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố 2 bên sẽ ký thỏa thuận vào ngày 15.1 tại Washington.

Đồng USD vẫn ở mức khá thấp, không xa so với mức đáy 6 tháng mà đồng bạc xanh vừa ghi nhận trong những ngày cuối năm 2019 cũng thúc đẩy vàng tăng vọt.

Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc mới ra tuyên bố xác nhận, Tổng thống Donald Trump đã chỉ thị quân đội Mỹ tấn công gần sân bay của Baghdad, dẫn đến cái chết của Tư lệnh Qasem Soleimani.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cảnh báo trả thù khốc liệt sau khi Mỹ gây nên cái chết của Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Quds - Tướng Soleimani .

Theo Reuters, vài giờ sau khi cuộc không kích diễn ra, Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad kêu gọi các công dân Mỹ ngay lập tức rời khỏi Iraq. Khách du lịch và các công dân Mỹ làm việc cho các công ty dầu khí nước ngoài tại miền nam Iraq đã bắt đầu rời đi vào ngày hôm qua 3.1. 

Lầu Năm góc tuyên bố bổ sung thêm 3.500 lính Mỹ tới Trung Đông để tăng cường lực lượng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn