MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà đầu tư chứng khoán đang chờ đợi thị trường lập đỉnh mới. Ảnh: Lê Toàn

Khối ngoại ồ ạt xả hàng, thị trường chứng khoán vẫn giữ được sự ổn định

Gia Miêu LDO | 30/03/2024 15:06

Cùng với việc liên tục ồ ạt xả bluechip, trong tháng 3 khối ngoại đã thực hiện giá trị bán ròng khủng gần 11.000 tỉ đồng trên các sàn của thị trường chứng khoán.

Thị trường chứng khoán khép lại phiên giao dịch cuối tháng 3 với việc chỉ số VN-Index có một phiên giảm điểm nhẹ và vẫn trong vùng ngưỡng kháng cự gần mốc 1.300 điểm với thanh khoản gần 1 tỉ USD. Tính chung trong cả tháng 3, chỉ số VN-Index vẫn ghi nhận mức tăng hơn 31 điểm, tương ứng tăng 2,5%. Cùng sự xác lập mức điểm cao nhất trong gần 2 năm.

Trong tháng 3 cũng ghi dấu ấn bởi dòng tiền sôi động trở lại, tất cả các phiên giao dịch đều vượt xa mức 20.000 tỉ đồng, đáng kể xuất hiện nhiều phiên trên 30.000 tỉ đồng, thậm chí trở lại thời “hoàng kim” khi thị trường giao dịch ở vùng đỉnh 1.500 điểm vào cuối năm 2021 với tổng giá trị giao dịch lên tới 43.130 tỉ đồng được xác lập tại phiên 18.3 vừa qua.

Trong tuần qua, với sự cố hệ thống giao dịch của Công ty Chứng khoán VNDirect bị tấn công đóng băng cả tuần, cổ phiếu VND của công ty chứng khoán này đón nhận 5 phiên mất điểm liên tiếp trong tuần cuối cùng của tháng 3.

Việc ồ ạt xả bluechip với giá trị bán ròng lên tới hơn 4.500 tỉ đồng trong tuần VNDirect gặp sự cố, khối ngoại đã khép lại tháng 3 với giá trị bán ròng khủng gần 11.000 tỉ đồng, gấp 7,5 lần tháng 2. Còn trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 2 phiên và mua ròng 3 phiên.

Danh mục bán ròng mạnh chủ yếu của khối ngoại là các mã bluechip như MSN bị bán ròng 20,93 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 687,73 tỉ đồng và VNM bị bán ròng hơn 8 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng đạt 539,87 tỉ đồng. Cổ phiếu VND chịu áp lực xả bán ồ ạt của cả nhà đầu tư trong nước lẫn khối ngoại bởi sự cố doanh nghiệp gặp sự cố hệ thống bị “đóng băng”. Tổng cộng cả tuần, khối ngoại đã bán ròng hơn 34,84 triệu cổ phiếu VND với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 807,11 tỉ đồng.

Đánh giá về nguyên nhân khối ngoại liên tục bán ròng lượng lớn ngay từ đầu năm, TS Nguyễn Duy Phương - Giám đốc đầu tư DG Capital - cho rằng, nguyên nhân đến từ một số yếu tố như sự hấp dẫn của các thị trường khác; hành vi tái cân bằng danh mục của các quỹ đầu tư ngoại... Cần phải cải thiện những vấn đề nội tại của các doanh nghiệp đủ sức hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài, duy trì vĩ mô ổn định, đó là những yếu tố có thể thu hút khối ngoại trong thời gian tới. Do đó, việc Ủy ban chứng khoán Nhà nước lấy ý kiến về việc nhà đầu tư nước ngoài không cần phải ký quỹ 100% không phải là yếu tố tiên quyết giúp khối ngoại đảo chiều, mà phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác.

Nhận định về xu hướng của thị trường chứng khoán trong tháng 4, chỉ số VN-Index sau pha điều chỉnh tích lũy quanh mốc 1.290 (+/-5 điểm) được các chuyên gia đánh giá đã và đang sẵn sàng cho việc vượt đỉnh 1.300 điểm trong tháng 4. Thị trường chứng khoán cũng vừa đón nhận thông tin tích cực từ triển vọng kinh tế vĩ mô cuối tuần qua, tăng trưởng GDP quý I tốt khi đạt 5,66%, chỉ số niềm tin nhà đầu tư đã tăng cao so với quý IV/2023.

Theo TS Nguyễn Duy Phương, bên cạnh các yếu tố thuận lợi thì cũng cần để ý đến những rủi ro xuất phát từ điểm yếu tâm lý đám đông dễ dao động khi có những thông tin xấu hay những tin đồn thất thiệt, những rủi ro chính trị thế giới và Việt Nam cũng sẽ dễ khiến nhà đầu tư băn khoăn, lo ngại và thận trọng hơn. Nhất là khi VN-Index đang dao động ở vùng đỉnh lịch sử vượt đỉnh 1.250 điểm của năm 2023. Dẫu vậy, điều chúng ta có thể hoàn toàn tự tin để nhận định VN-Index cũng sẽ sớm vượt lên khu vực 1.350 - 1.400 - 1.500 điểm trong giai đoạn 2024 - 2025.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn