MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Khối ngoại "xả" tiền kỷ lục, nhà đầu tư chứng khoán có nên hoang mang?

Đức Mạnh LDO | 31/08/2021 18:50
Thị trường chứng khoán Việt Nam hiếm khi chứng kiến kỷ lục về lượng tiền khối ngoại rút ra và lượng tài khoản trong nước mở mới như hiện nay.

Khối ngoại "xả" mạnh không quá đáng lo

Suốt 2 quý đầu năm 2021, khối ngoại hầu như duy trì "xả" 1,5 tỉ USD khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong 3 tuần gần đây trên sàn HoSE, khối ngoại bán ròng tổng cộng 8.857 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Thế Minh (Giám đốc phân tích Công ty chứng khoán Yuanta) nhận định, đây là xu hướng chung của khối nước ngoài không chỉ tại thị trường Việt Nam mà còn ở các nước trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Philippines...

"Về ngắn hạn, họ đang thận trọng do tình hình dịch COVID-19 phức tạp tại Việt Nam. Dòng tiền khối ngoại đang dịch chuyển sang các thị trường phát triển như EU, Mỹ hay ở châu Á thì là Ấn Độ" - ông Minh lý giải.

Ông Dương Ngọc Tuấn (Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam) cho rằng: "Khi thị trường càng phát triển, chúng ta càng thu hút các nhà đầu tư ngoại tham gia gồm nhiều loại hình quỹ đầu tư và nhiều loại hình, mô hình tổ chức đầu tư khác nhau. Trong đó có cả những quỹ đầu tư mạo hiểm nên sự luân chuyển dòng vốn rất là nhanh".

Bên cạnh đó, ông Minh cũng có cái nhìn khả quan vào cuối năm nay: "Trong quý IV, những nhà đầu tư này sẽ dần quay về mua ròng ở Việt Nam khi chúng ta từng bước mở cửa trở lại, đẩy mạnh để phục hồi thiệt hại ở quý III và đi kèm đó là những gói đầu tư công".

Dòng vốn ngoại trên thị trường mặc dù có sự luân chuyển vào ra nhưng tổng danh mục của khối ngoại đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam là hơn 51,3 tỉ USD. Ảnh: AFP

Dòng tiền khối ngoại chảy ngược vào trái phiếu, cơ hội cho F0

Theo ông Vũ Chí Dũng (Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước), nếu tính trên quy mô và điều chỉnh danh mục đầu tư thì nhà đầu tư nước ngoài có rút ra trên thị trường cổ phiếu nhưng lại đầu tư trên thị trường trái phiếu (hơn 9.000 tỉ đồng). Tức dòng tiền vẫn ở lại.

Dù dòng vốn ngoại đóng vai trò quan trọng trong nhưng động lực tăng trưởng của chứng khoán Việt Nam 2 năm nay lại đến từ khối nội, đặc biệt là các F0.

Ông Dương Ngọc Tuấn cho rằng: "F0 thế hệ mới năng động, có kiến thức am hiểu thị trường và có cả khả năng tài chính nhất định. Họ tham gia thị trường, tạo động lực cho sự phát triển thị trường trong thời gian vừa qua".

Đặc biệt trong thời gian qua, việc nhà đầu tư tham gia chứng khoán và mở tài khoản trực tuyến đang trở nên dễ hơn bao giờ hết.

"Số tài khoản lập mới sẽ tăng lên con số khoảng 60.000 - 80.000 tài khoản một tháng trong giai đoạn 5 năm tới là hết sức bình thường" - ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc tư vấn đầu tư Dragon Capital, cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn