MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kinh tế 24h: Giá vàng bất ngờ "lao dốc không phanh"; Lãi suất bắt đầu tăng

Khương Duy LDO | 17/07/2020 08:16

"Bốc hơi" số tiền 6 tỉ đồng gửi tiết kiệm tại OCB vì nhân viên làm sổ giả; Giá vàng "lao dốc không phanh"; Lãi suất bắt đầu tăng lên... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Rời khỏi đỉnh cao, giá vàng "lao dốc không phanh"

Chiều ngày 16.7, chỉ trong ít giờ giao dịch, giá vàng trên thị trường thế giới đang giảm nhanh và nhiều khả năng mất mốc 1.800 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay (màu xanh lá) đang mất 8 USD chỉ sau ít giờ giao dịch. Ảnh: Kitco

Việc giá vàng bất ngờ giảm nhanh có thể xuất phát từ động thái chốt lời của giới đầu tư vàng thế giới trong bối cảnh giá vàng đang duy trì đỉnh giá cao nhất trong 9 năm qua. 

Đáng chú ý trong tuần qua, đồng USD tiếp tục suy yếu trong bối cảnh làn sóng thứ 2 của dịch bệnh có dấu hiệu trở lại tương đối mạnh mẽ. Thực tế hiện nay nhiều bang tại Mỹ đã buộc phải làm chậm hoặc đảo ngược việc mở cửa khiến tình hình kinh tế vẫn chưa có nhiều dấu hiệu khả quan, nhiều bệnh viện tại các điểm bùng phát mới dịch bệnh cũng có dấu hiệu quá tải. Xem thêm...

"Bốc hơi" số tiền 6 tỉ đồng gửi tiết kiệm tại OCB vì nhân viên làm sổ giả

Khách hàng nhiều lần đem tiền đến hội sở của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), giao dịch với nhân viên ngân hàng để mở sổ tiết kiệm với tổng số tiền gần 6 tỉ đồng. Nhưng rồi đến một ngày, Ngân hàng OCB thông báo sổ tiết kiệm của khách là sổ giả và ngân hàng không liên quan.

Khách hàng lao đao vì gửi 6 tỉ đồng tiết kiệm tại ngân hàng OCB nhưng lại là sổ giả. Ảnh: Quang Duy

Trong đơn kêu cứu gửi tới cơ quan báo chí, bà Huỳnh Tuyết Hằng cho biết, quá trình gửi tiền của mình diễn ra trong nhiều năm liền với số tiền gần 6 tỉ đồng. Mọi giao dịch đều được thực hiện tại hội sở của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)  tại địa chỉ: 41-45 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM. Xem thêm..

Thị trường chứng khoán sau phiên “nhảy dựng”: Trả lại hay tiếp đà tăng?

Phiên giao dịch ngày 16.7 cũng rơi vào ngày đáo hạn phái sinh tháng 7 của nhóm VN30. Vào phiên khớp lệnh giá đóng cửa (ATC), VN-Index đã “nhảy dựng” nhờ lực kéo từ phái sinh tăng gần 7 điểm, đưa chỉ số vượt ngưỡng 875 đạt mức 876,83 điểm. Vấn đề là, phiên ngày 17.7 liệu sẽ trả lại điểm số hay nhân đó thúc đẩy tiếp đà tăng.

Ảnh minh họa: Thế Lâm.

Theo Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS), khối lượng giao dịch trên thị trường ngày 16.7 duy trì trên mức bình quân 10 phiên thể hiện dòng tiền tham gia thị trường đang được cải thiện. Một số chỉ báo kĩ thuật cho thấy đà phục hồi của chỉ số đang gia tăng, VN-Index có thể sớm tiến lên thử thách trở lại ngưỡng kháng cự tâm lí 900 điểm. Xem thêm...

Lãi suất bắt đầu tăng lên

Lãi suất vay mượn giữa các ngân hàng có dấu hiệu tăng nhẹ trong tuần qua. Ảnh: Hải Nguyễn

Dữ liệu thị trường liên ngân hàng vừa được Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) công bố cho thấy, trong tuần thứ 2 của tháng 7.2020, Ngân hàng Nhà nước không thực hiện hoạt động bơm hút ròng nào khi không phát hành mới và cũng không có lượng tín phiếu nào đáo hạn.

Theo đó, lượng tín phiếu đang lưu hành đang ở mức 0 và việc Ngân hàng Nhà nước tiếp tục không can thiệp bơm/hút ròng thị trường mở là do thanh khoản vẫn đang tiếp tục dồi dào. Xem thêm...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn