MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kinh tế 24h: Giá vàng đột ngột tăng; Đẩy mạnh xuất khẩu sang Brazil

Khương Duy LDO | 05/05/2022 19:00
Giá vàng đột ngột tăng sốc, dòng tiền đổ về; Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu sang Brazil trong năm 2022; Giới đầu tư nước ngoài tin tưởng vào sự phục hồi kinh tế của Việt Nam... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Giá vàng đột ngột tăng sốc, dòng tiền đổ về

Giá vàng hôm nay tăng mạnh ở cả thị trường trong nước và thế giới. Vàng thế giới chính thức lấy lại ngưỡng 1.900 USD/oz sau nhiều phiên giảm sâu.

Giá vàng thế giới tăng bất chấp việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất cơ bản 0,5 điểm %. Đây là lần thứ 2 Fed tăng lãi suất sau khi đã tăng 0,25 điểm % vào tháng 3.2022.

Kim loại quý đột ngột tăng mạnh trong bối cảnh Chủ tịch Fed Jerome Powell loại trừ việc tăng lãi suất 75 điểm cơ bản tại các cuộc họp tháng 6. Ảnh minh họa: Phan Anh

Cụ thể, phát biểu trong cuộc họp báo sau quyết định tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản của Fed, ông Powell khẳng định mức tăng 75 điểm cơ bản không phải là điều mà ủy ban đang xem xét và cơ quan này sẽ làm chậm lại tốc độ tăng lãi suất.

Nhấn mạnh mục đích của việc tăng lãi suất là đưa lạm phát xuống mức 2%, Chủ tịch Fed tiết lộ sẽ bàn bạc việc tăng 50 điểm cơ bản trong các cuộc họp tiếp theo của cơ quan này. Xem thêm...

Giới đầu tư nước ngoài tin tưởng vào sự phục hồi kinh tế của Việt Nam

Việt Nam đã cấp phép cho 454 dự án FDI mới với tổng vốn đăng ký 3,7 tỉ USD từ tháng 1 đến tháng 4, ghi nhận mức tăng 0,7% về số dự án, nhưng giảm 56,3% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của Tổng cục Thống kê. Tuy nhiên, trong giai đoạn 4 tháng, 323 dự án FDI đang hoạt động đã tăng vốn lên khoảng 5,3 tỉ USD, tăng 92,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn thực hiện của các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 5,9 tỉ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ.

Trong quý đầu tiên của năm nay, vốn thực hiện của các dự án FDI đạt hơn 4,4 tỉ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng cao nhất trong 5 năm qua. Vốn thực hiện của các dự án FDI tại Việt Nam cũng tăng đáng kể trong giai đoạn 2012-2019, bình quân gần 10,4%/năm. Ngày càng có nhiều vốn nước ngoài đổ vào các lĩnh vực sản xuất, chế biến, khoa học và công nghệ.

Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài FDI tại Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn

“Vốn thực hiện FDI lớn hơn phản ánh hy vọng của các nhà đầu tư nước ngoài vào sự phục hồi kinh tế của Việt Nam. Lượng tiền lớn hơn đồng nghĩa với việc mở rộng sản xuất của các thành phần kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phục hồi kinh tế trong bối cảnh đại dịch toàn cầu và tăng trưởng kinh tế trong những tháng tới" - bà Đỗ Thị Thu - giảng viên Học viện Ngân hàng Việt Nam - nói với Tân Hoa xã. Xem thêm...

Nhà thuốc câu kết "cò mồi" lập ma trận giăng bẫy người bệnh ở BV Bạch Mai

Thời gian gần đây, nhiều "xe ôm" hoạt động xung quanh Bệnh viện Bạch Mai (quận Đống Đa, TP.Hà Nội) thường xuyên chèo kéo, dẫn người bệnh ra Nhà thuốc số 09 Bạch Mai (số 193 đường Giải Phóng) để mua thuốc để lấy tiền "hoa hồng" từ nhà thuốc. Với chiêu bài lừa lọc, "đánh lận con đen", hàng ngày, hàng giờ, có hàng trăm "khách hàng" sập bẫy của những đối tượng "cò mồi".

This browser does not support the video element.

Video: Nhóm PV

Dư địa còn lớn, Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu sang Brazil trong năm 2022

Theo Bộ Công Thương, hiện Brazil là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Nam Mỹ, ngược lại Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Brazil tại Đông Nam Á.

Trong 2 năm qua, mặc dù dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến nền kinh tế nhưng hoạt động thương mại giữa Việt Nam và Brazil vẫn có sự tăng trưởng, doanh nghiệp hai bên vẫn còn nhiều cơ hội nâng cao kinh ngạch thương mại trong thời gian tới vì cơ cấu hàng hóa trong trao đổi giữa hai nước mang tính bổ sung cho nhau.

Xuất khẩu mặt hàng thủy sản sang Brazil đạt 32,16 triệu USD, tăng tới 73% trong quý 1.2022. Ảnh: Vũ Long

Tuy nhiên, quan hệ thương mại giữa 2 nước vẫn còn khiêm tốn, xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này chỉ chiếm 1,4% nhu cầu nhập khẩu của Brazil. Các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như da giày, quần áo chỉ đáp ứng khoảng 6-7% nhu cầu tiêu thụ của Brazil. Vì vậy, Brazil vẫn là thị trường giàu tiềm năng cho hàng hóa Việt Nam. Xem thêm...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn