MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lãi suất tiết kiệm giảm đồng loạt tại 3 nhóm ngân hàng trong tháng 5.2020. Ảnh: Hải Nguyễn

Lãi suất tiết kiệm giảm đồng loạt tại nhiều ngân hàng

Lam Duy LDO | 04/06/2020 14:48
Mức giảm lớn nhất lên tới 0,23% chỉ trong các ngày của tháng 5.2020 và được các ngân hàng điều chỉnh với nhiều kỳ hạn gửi tiền.

Chỉ trong tháng 5 theo ghi nhận của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng của cả 3 nhóm ngân hàng đều có mức giảm đáng kể so với thời gian trước đó.

Cụ thể, trong tháng qua, nhóm ngân hàng quốc doanh, ngân hàng thương mại lớn có vốn trên 5.000 tỉ đồng và các ngân hàng thương mại nhỏ có lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng lần lượt giảm 0,15%, 0,10% và 0,08% so với tháng 4.

Đối với kỳ hạn 12 tháng, mặt bằng lãi suất huy động ở cả 3 nhóm này cũng giảm lần lượt ở mức 0,23%, 0,07% và 0,1%.

Theo đánh giá của BVSC, lãi suất huy động có diễn biến giảm đồng loạt sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cắt giảm các loại lãi suất điều hành và trần lãi suất huy động.

Trong đó lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng giảm từ 4,75% xuống 4,25%.

Ngoài ra theo BVSC, trên thị trường mở, NHNN liên tục bơm ròng ra thị trường nhằm hỗ trợ thanh khoản khiến lãi suất liên ngân hàng giảm sâu.

Thanh khoản dồi dào cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhóm ngân hàng có thể thực tiếp tục thực hiện cắt giảm lãi suất trong tháng 5.

Thực tế ngay trong tuần cuối cùng của tháng 5, tiếp tục có thêm gần 11.000 tỉ đồng được bơm ròng trực tiếp vào thị trường thông qua lượng tín phiếu đáo hạn.

Ngay trong tuần đầu của tháng 6, quy mô lượng tín phiếu đáo hạn sẽ ở mức lớn hơn tuần trước với 25.000 tỉ đồng và theo đó giảm tổng lượng tín phiếu đang lưu hành xuống còn 27.000 tỉ đồng.

"Nếu NHNN tiếp tục không thực hiện phát hành mới tín phiếu thì 25.000 tỉ đồng này sẽ tiếp tục được bơm ròng ra thị trường, qua đó giúp duy trì trạng thái dồi dào thanh khoản của hệ thống ngân hàng" -  BVSC đánh giá.

Tuy nhiên trong những tháng tới, BVSC cho rằng mặt bằng lãi suất nhiều khả năng sẽ đi ngang. Ít có khả năng có thêm các đợt cắt giảm lãi suất điều hành hay trần lãi suất huy động của NHNN từ nay cho tới cuối năm do mức cắt giảm từ đầu năm đến nay đã tương đối lớn.

"Thêm vào đó, xu hướng tăng trở lại của lạm phát (do giá dầu thế giới hồi phục và giá thịt lợn duy trì ở mức cao) cũng là cản trở đối với định hướng giảm thêm lãi suất của NHNN' - BVSC đưa đánh giá.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn