MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những lý do có thể khiến giá vàng tăng lên 1.800 USD/ounce

Lam Duy LDO | 02/04/2020 15:31

Chính sách tiền tệ toàn cầu nới lỏng kết hợp với các chính sách kích thích tài khóa chưa từng có sẽ làm tăng thêm sức mạnh cho vàng và đẩy giá vàng tăng lên 1.800 USD/ounce trong các quý tới.

Chuỗi ngày giảm giá trong nhiều ngày của vàng đang có dấu hiệu dừng lại khi lần đầu tiên quay trở lại sát ngưỡng 1.600 USD/ounce vào chiều nay 2.4. Trên thị trường thế giới, giá vàng có thời điểm tăng mạnh từ mức phổ biến 1.585 USD/ounce lên mức 1.598,7 USD/ounce.

Thực tế giá vàng bắt đầu có xu hướng tăng trở lại từ đêm 1.4 (tức trưa ngày 2.4 theo giờ Việt Nam) sau khi liên tục biến động mạnh trong biên độ 1.570 – 1.600 USD/ounce và đóng cửa cuối ngày ở mức giá 1.593,4 USD/ounce.

So với biến động giá trong ngày trước đó khi giá vàng ngày 31.3 liên tục lao dốc từ đỉnh giá 1.615 USD/ounce xuống chỉ còn 1.577,1 USD đóng cửa cuối ngày, giá vàng trên thị trường thế giới trong ngày đầu tháng 4 đạt được mức tăng quý giá 16,3 USD mỗi ounce.

Giá vàng chiều 2.4 đang có xu hướng tăng nhẹ trở lại. Ảnh: Kitco

Diễn biến này cộng với chiều hướng hồi phục rõ rệt của giá vàng thế giới trong chiều 2.4 củng cố cho các nhận định trước đó rằng, dù có biến động trong ngắn hạn, xu hướng chung của giá vàng tương lai sẽ liên tục duy trì chiều hướng đi lên, thậm chí có thể đạt được các mức cao kỷ lục mới.

Gary Wagner – nhà phân tích kỹ thuật cao cấp nhận định với Kitco rằng, dịch bệnh do COVID-19 lan rộng trên toàn thế giới vào thời điểm này đang tiếp tục gây áp lực lên cổ phiếu của Mỹ và toàn cầu, tuy nhiên vẫn chưa thấy rõ mối tương quan tiêu cực tương tự với giá vàng. Giá vàng thực tế vẫn đang thử nghiệm nhằm phá vỡ mục tiêu giá 1.700 USD/ounce.

“Hợp đồng tương lai vàng tháng 6.2020 đang được cố định ở mức 1606,50 USD/ounce, đạt mức tăng ròng 15,10 USD vào ngày 1.4 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục lan rộng. Điều này cho thấy rằng cho đến khi một loại vaccine được tạo ra có thể mất tới 12 – 18 tháng, chúng ta có thể thấy áp lực tiếp tục đè nặng đối với cổ phiếu của Mỹ trong khi các tài sản trú ẩn an toàn như vàng sẽ quay lại củng cố vị trí vững chắc” - Gary Wagner nhận định.

Trong khi đó Heng Koon - người đứng đầu chiến lược thị trường của United Overseas Bank (UOB, Singapore) đưa nhận định, giá vàng sẽ hồi phục đáng kể trong các quý tới, lần lượt đạt mức 1.650 USD trong quý II/2020, 1.700 USD trong quý III/2020, tăng lên 1.750 USD trong quý IV/2020 và đạt 1.800 USD/ounce trong quý I/2020.

Dẫn ra các cơ sở để dự báo, Heng Koon cho rằng nguồn tiền hàng nghìn tỉ USD mà Mỹ bơm ra thị trường có thể sẽ giảm dần trong quý II/2020, trong khi đó chính sách tiền tệ toàn cầu nới lỏng kết hợp với kích thích chính sách tài khóa chưa từng có sẽ làm tăng thêm sức mạnh cho vàng. Một cuộc suy thoái toàn cầu dường như đang đến, cuối cùng sẽ gây ra các rủi ro mặc định và làm tăng nhu cầu đối với vàng như một kênh trú ẩn an toàn.

“Dự báo của chúng tôi là vàng sẽ hồi phục đáng kể trong các quý tới khi hầu hết các ngân hàng trung ương toàn cầu không chỉ duy trì mặt bằng lãi suất gần bằng 0 mà còn tham gia vào các chương trình nới lỏng định lượng lớn. Những kích thích đáng kể này là điềm lành cho vàng và sẽ là nhiên liệu thúc đẩy giá vàng đi lên, đặc biệt khi nguồn tiền tài trợ USD giảm dần trong quý II/2020’ – Heng Koon viết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn