MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

S&P 500 sắp bị "gấu vả", chứng khoán Mỹ vùng vẫy trong suy thoái

Đức Mạnh LDO | 21/05/2022 09:33
3 chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đang lao dốc với tốc độ không phanh cùng những kỷ lục đáng buồn. Diễn biến tương tự cũng phủ rộng lên đồng USD và thị trường tiền điện tử.

Khép lại phiên giao dịch cuối tuần (20.5), chỉ số S&P 500 biến động mạnh nhưng vẫn nhích 0,01% lên 3.901,36. Tại vùng đáy trong phiên, S&P 500 đã thấp hơn 20,9% so với mức đỉnh ghi nhận hồi tháng 1.2022. Hiện chỉ số này đóng cửa thấp hơn mức đỉnh gần nhất khoảng 19%.

Trong khi đó, Dow Jones tăng 8,77 điểm lên 31.261,90 điểm. Nasdaq Composite mất 0,3% và nằm sâu trong vùng thị trường “con gấu” khi "bay màu" 30% từ mức đỉnh. 

Hiện chia ra 2 luồng quan điểm về S&P 500. Một bên tính mức sụt giảm thấp nhất trong ngày thứ sáu là xác nhận của thị trường giá xuống. Trong khi phía còn lại cho rằng, vẫn chưa chính thức cho đến khi chỉ số này đóng cửa giảm 20% so với mức đỉnh. Bất chấp điều đó, phiên vừa rồi vẫn đánh dấu đợt sụt giảm mạnh nhất kể từ khi thị trường “con gấu” xuất hiện vào tháng 3.2020, tức thời điểm COVID-19 bùng phát.

Xét trong tuần qua, Dow Jones mất 2,9%, ghi nhận chuỗi 8 tuần giảm liên tục đầu tiên kể từ năm 1923. S&P 500 giảm 3%, còn Nasdaq Composite sụt 3,8%. Cả 2 chỉ số này đều chứng kiến chuỗi 7 tuần lao dốc không phanh. 

  Chứng khoán Mỹ trong phiên cuối tuần (20.5). Ảnh chụp màn hình

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD đã tăng nhẹ trở lại. Giới đầu tư tiếp tục lo ngại về khả năng suy thoái kinh tế do tác động từ những nỗ lực của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhằm kiềm chế lạm phát, từ đó làm suy yếu tâm lý thèm muốn tài sản rủi ro.

Tuy nhiên, mức tăng trong phiên vừa qua đối với đồng USD là chưa đủ để bù đắp sự sụt giảm mạnh từ đầu tuần này. Đồng bạc xanh đã rơi khỏi đỉnh cao nhất trong 5 năm do lo ngại về đà tăng đã đạt giới hạn.

Giá vàng thế giới niêm yết ở mức 1.846 USD/ounce, tăng mạnh mẽ 47 USD/ounce so với đầu tuần.

Phía thị trường "vàng đen", giá dầu WTI nhích 0,35% lên 110,38 USD/thùng. Giá dầu Brent tăng 0,78% lên 112,91 USD/thùng. Sự chú ý đổ về một lệnh cấm của Liên minh Châu Âu (EU) đối với dầu của Nga. Đồng thời nới lỏng phong tỏa nhằm hạn chế các ca lây nhiễm COVID-19 tại Trung Quốc đã làm giảm lo ngại rằng tăng trưởng kinh tế chậm lại sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu.

Tiền điện tử quay về sắc đỏ quen thuộc. Ngoài yếu tố Fed tăng lãi suất, theo các nhà phân tích, tiền ảo ngày càng có quan hệ mật thiết với chứng khoán. Khi chứng khoán chao đảo, tiền ảo cũng lao dốc. Thị trường tiền số cũng đang chịu tác động tiêu cực từ sự căng thẳng giữa EU - Nga cùng diễn biến khó lường của đại dịch COVID-19.

Ở chiều trong nước, kết phiên 20.5, chỉ số VN-Index giảm nhẹ 0,93 điểm, tức 0,07% xuống 1.240,71 điểm. HNX-Index giảm 0,32% và UPCOM-Index mất 0,5%.

Thanh khoản tuột dốc so với phiên trước đó ở mức 14.905 tỉ đồng. Độ rộng thị trường vẫn nghiêng về số mã tăng.

Khối ngoại bán ròng mạnh nhất trong 10 phiên gần đây. Họ bán ra hơn 1.321 tỉ đồng, tập trung vào các mã HPG, SSI và VIC. Khối này mua vào 897 tỉ đồng chủ yếu ở DPM, FUEVFVND và SHB.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn