MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tỷ giá USD vọt trần, giá USD chợ đen nóng

Lan Hương LDO | 21/10/2022 19:45
Tỷ giá USD ngân hàng tăng nóng kịch trần biên độ mà Ngân hàng Nhà nước cho phép. Trong khi giá USD chợ đen chạm mốc 25.200 đồng.

Tỷ giá USD tại một số ngân hàng niêm yết kịch trần biên độ

Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh biên độ tỷ giá giao ngay giữa đồng USD và VND từ mức ±3% lên ±5%. Ngay sau động thái đó, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng đã tăng lên 24.320 đồng, tăng 6,5% so với thời điểm đầu năm. 

Các chuyên gia đánh giá tỷ giá sẽ tiếp tục chịu áp lực trong thời gian còn lại của năm 2022.

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay là 23.688 đồng. Với biên độ +/-5%, tỷ giá tại các ngân hàng được phép giao dịch trong khoảng 22.504 - 24.872 đồng.

VietinBank niêm yết ở mức kịch trần biên độ là 24.872 đồng.

Ngày 21.10, tỷ giá USD tại ngân hàng Techcombank và VietinBank niêm yết ở mức kịch trần biên độ là 24.872 đồng.

Tính đến chiều nay, Vietcombank, ACB niêm yết tỷ giá ở mức sát trần biên độ.

Sacombank trong ngày 21.10 đã 8 lần điều chỉnh tỷ giá USD/VND.

Riêng Sacombank trong ngày 21.10 đã 8 lần điều chỉnh tỷ giá USD/VND và đến thời điểm 14:27' thì tỷ giá được nâng lên mức sát trần biên độ là 24.871 đồng.

Tỷ giá dự báo còn chịu nhiều áp lực

Các chuyên gia của VNDirect dự báo "Việt Nam Đồng có thể mất giá khoảng 6-8% so với USD trong năm 2022. Tỷ giá sẽ tiếp tục chịu áp lực do Ngân hàng Nhà nước có ít dư địa hỗ trợ tỷ giá hơn trước nếu đồng USD mạnh lên trong những tháng cuối năm 2022 (dự trữ ngoại hối giảm còn khoảng 89 tỷ USD)".

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh các đồng tiền trên thế giới đã mất giá mạnh so với USD, trong đó có đồng Yên Nhật (40%), Euro và bảng Anh (30%), Trung Quốc (8%) thì việc  Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh biên độ tỷ giá là linh hoạt và cần thiết. Việc điều chỉnh tỷ giá hối đoái nhằm giảm cung ngoại tệ ra thị trường giúp cân bằng cung cầu về đồng USD.

Ông Francois Painchaud - Đại diện Thường trú Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam - cho rằng: "Động thái điều chỉnh tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước thể hiện sự linh hoạt trong điều hành. Đây là hành động kịp thời, phù hợp với tình hình quốc tế và nền tảng vĩ mô vững chắc của Việt Nam.

Như đã lưu ý trong Triển vọng Kinh tế thế giới gần đây của chúng tôi, thế giới đang đối mặt với tăng trưởng kinh tế chậm hơn, lạm phát cao hơn và điều kiện tài chính toàn cầu thắt chặt hơn. Đặc biệt, ở Mỹ, lãi suất đã tăng lên đáng kể để đối phó với lạm phát cao hơn. Lãi suất cao hơn ở Mỹ và những lo ngại về kinh tế toàn cầu đã khiến đồng đôla Mỹ mạnh lên.

Nhiều đồng tiền đã giảm giá so với USD, bao gồm một số đồng tiền trong khu vực. Nhưng đồng VND mất giá không nhiều so với các nước khác.

Với nền tảng kinh tế phát triển vững chắc của Việt Nam và lạm phát tương đối thấp thì việc điều hành tỷ giá hối đoái linh hoạt là cần thiết. Các quốc gia phải đảm bảo lượng dự trữ ngoại hối để đối phó với lượng dòng tiền chảy ra và tình hình phức tạp có thể diễn ra trong tương lai. Những biện pháp can thiệp ngoại hối có thể giúp đối phó với tình hình phức tạp của thị trường hiện nay".



Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn