MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tỷ lệ tử vong do dịch COVID-19 giảm giúp chứng khoán hồi phục tích cực

Chân Anh (Theo investing) LDO | 06/04/2020 17:44
Tỷ lệ tử vong do dịch COVID-19 ở Tây Ban Nha, Ý và Pháp và một số nước ở Châu Âu giảm đang giúp thị trường cổ phiếu có điểm sáng trở lại.

Cổ phiếu bắt đầu tăng trở lại

Số lượng người tử vong do COVID-19 ở Tây Ban Nha, Ý, New York đang có xu hướng giảm rõ rệt vào cuối tuần qua. Điều này khiến thị trường chứng khoán có dấu hiệu tăng trở lại.

Chứng khoán Hoa Kỳ tăng cao trong phiên mở cửa sáng nay  (6.4) khi tỉ phú Bill Gates nói đến các công trình khoảng cách xã hội.

Thị trường tài chính đang tìm kiếm một hy vọng bất kỳ để giảm các ảnh hưởng do dịch bệnh gây ra. Trong đó, tỷ lệ tử vong do COVID-19 giảm cũng là một trong những điểm sáng giúp giá cổ phiếu hồi phục. Ảnh: Reuters

Mặc cho cơn ác mộng lương cho nhân công, các chỉ số chính của Phố Wall’s chỉ giảm hơn 1,50%. Điều này cho thấy nhiều tin xấu hiện đang ảnh hưởng đến giá. Điều quan trọng là có bao nhiêu tin xấu đã được xây dựng nên.

Các chỉ số S&P 500 và Nasdaq 100 đang tăng, cao hơn 3%. Nikkei 225 cao hơn 2.05%, với KOSPI cao hơn 1.75%. ASX 200 của Úc tăng 2.5%. The Straits Times đã tăng 1.15% và Hang Seng thêm 1%.

Nhiều chuyên gia tin rằng, tình hình chứng khoán sẽ có diễn biến tích cực hơn, đặc biệt khi tỷ lệ tử vong vì dịch bệnh tiếp tục giảm.

Giá dầu giảm, tiền tệ phục hồi tăng

Giá dầu giảm sáng nay sau khi chứng kiến ​​đồng peso của Mexico giảm 1,75% so với đồng đôla Mỹ. USD/MXN đã tăng lên 25.4000, ngay dưới mức cao gần đây 25.5000. USD/MYR tăng lên 1.3% với 25.3400.

Giá dầu giảm trong bối cảnh các cuộc tranh luận giữa các thành viên OPEC+ chưa có điểm dừng, phiên bị hoãn cho đến ngày 9.4.

Trong phiên sáng nay, Saudi Arabia và Nga nói đến vấn đề ai là người chịu lỗi về việc giá dầu liên tục lao dốc. Trong khi đó, Mỹ - một nhân tố quan trọng trong mọi thỏa thuận đang đe dọa đánh thuế đối với dầu nhập khẩu để bảo ngành công nghiệp của đất nước. Dịch bệnh đang gây ra sự tàn phá không thể tưởng tượng đối với nền kinh tế thế giới.

Đáng chú ý, đồng krone Na Uy gần như không thay đổi so với cả đồng đôla Mỹ và đồng euro. Đồng krone Na Uy và đồng rúp của Nga được hy vọng sẽ duy trì được trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tập này, bởi ngay cả khi giá dầu lao dốc sáng nay, những đồng này vẫn có thể chịu được, không thay đổi nhiều.

AUD/USD đã có một phiên sáng tích cực, tăng 0.78% lên 0,6040. Đồng đôla Úc và đồng đôla New Zealand có những dấu hiệu phục hồi đáng mong chờ sau ảnh hưởng mạnh của đại dịch COVID-19.

Tỷ giá ngoại tệ các đồng tiền trong rổ tiền tệ thế giới (nguồn CNBC).

Một số đồng tiền khác có thể vào nhóm chuyển biến tích cực này là rupiah Indonesia và rand Nam Phi.

Đồng GBP/USD đã phục hồi khoản lỗ đầu tiên của Boris A & E và hiện chỉ giảm 0.3% ở mức 1.2235. Ở những nơi khác, USD/JPY đã tăng 0,48% lên 108.97. Tuy nhiên, với sự tăng nhanh các ca nhiễm COVID-19 ở Tokyo cùng với việc Thế vận hội bị hoãn lại, USD /JPY khó có thể trở lại 107.00 trong một thời gian.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn