MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vốn hoá thị trường bốc hơi hơn 13 tỉ USD trong 3 ngày vì virus Corona

Phạm Dung LDO | 03/02/2020 16:31

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang phản ứng khá mạnh với thông tin về dịch virus Corona. Cổ phiếu nhiều ngành hàng trong đó có hàng không, vận tải... đang chứng kiến những phiên giảm sâu. Các đại gia Việt đã "bốc hơi" nghìn tỉ vì virus Corona. 

Kết thúc phiên giao dịch buổi sáng 3.2, chỉ số VN-Index chỉ còn 907,01 điểm, giảm 29,61 điểm so với phiên giao dịch cuối tuần qua (tương ứng giảm 3,16%). Tính 3 phiên giao dịch từ Tết nguyên đán tới nay, vốn hóa thị trường đã mất đi 13,5 tỉ USD.

Theo ông Võ Thế Vinh - Trưởng phòng Phân tích và tư vấn đầu tư Công ty Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS), trong ngắn hạn, dịch virus Corona sẽ có tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu, trong đó có cả Việt Nam.

Dịch virus Corona đã tác động đến hoạt động giao thông vận tải và thương mại. Việc hạn chế đi lại, áp dụng các biện pháp cách ly do dịch bệnh đã kiến cho hoạt động vận tải chậm lại. Về giao thương, mặt hàng nông sản của chúng ta đang là đối tượng chịu tác động trực tiếp. 

Những ngày gần đây, dưa hấu, bí, khoai lang... rớt giá mạnh do các cửa khẩu vẫn trong tình trạng đóng cửa thông quan hàng hóa, thương lái Trung Quốc giảm thu mua. 

Thị trường chứng khoán những ngày này cũng đang phản ứng khá mạnh với thông tin về dịch virus Corona.

"Cả năm 2019, cho đến trước Tết Nguyên đán 2020, không có một phiên giao dịch nào của VN-Index biến động quá 2%, nhưng 3 phiên giao dịch sau tết, thị trường đã giảm trên 2% mỗi phiên. Hôm nay, Vnindex có lúc xuống 900 điểm", ông Vinh cho biết. 

Trên thị trường chứng khoán, nhóm doanh nghiệp hàng không, nông nghiệp và xăng dầu đang chịu tác động trực tiếp, nặng nề nhất từ dịch bệnh. Việc hạn chế di chuyển đã khiến cho lượng hành khách giảm, trong khi các chi phí vận hành tàu bay vẫn được các đơn vị này duy trì.

Ngoài ra, một số ngành khác cũng chịu tác động từ dịch virus Corona nhưng không trực tiếp như logistic, bán lẻ. 

Theo chuyên gia này, kinh nghiệm từ đại dịch SAR, MER, H5N1,... cho thấy, thị trường sẽ hồi phục, các chỉ số sẽ tăng mạnh khi bệnh dịch được kiểm soát.

Song theo ông Vinh, thời điểm xảy ra dịch SAR, MER hay H5N1 là khi các chỉ số trên thị trường chứng khoán đều đang giảm đáy, hoặc đang đi ngang. Trong khi đó, đại dịch virus Corona lần này có điểm khác ở chỗ, các thị trường lớn đang trong chuỗi tăng điểm mạnh. Vì vậy, diễn biến của thị trường là khó đoán. 

Với tình hình như hiện nay, virus Corona chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến GDP quý I của Việt Nam cũng như kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong quý I. 

"Việc tác động đến đâu thì còn phụ thuộc vào khả năng kiểm soát dịch của chúng ta. Nếu dịch bệnh còn diễn biến phức tạp và kéo dài thì tác động tiêu cực có thể lấn sang cả quý II", chuyên gia Võ Thế Vinh nói.

Vì vậy, để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 6.8% mà Quốc hội giao trong năm nay sẽ là một áp lực lớn. Tuy nhiên, dư địa tăng trưởng của Việt Nam vẫn còn, chính sách tiền tệ vẫn có thể hỗ trợ cho tăng trưởng, nên dù có áp lực nhưng chuyên gia này cho rằng, việc hoàn thành chỉ tiêu GDP vẫn trong tầm tay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn