MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Tú đau đớn tại giường bệnh vì bị lở loét vết thương ở lưng. Ảnh: N.Băng

LD15203: Chồng liệt, vợ chết, hai con thơ bơ vơ

N.Băng - Bích Ni LDO | 29/01/2015 18:49
Cách đây gần 2 tháng, trong lúc đang đi chở hàng gần chợ đầu mối Hòa Cường (quận Hải Châu), ông Nguyễn Văn Tú (SN 1965, tạm trú tại số 122, đường Nguyễn Như Hạnh (TP Đà Nẵng) quê ở thôn 8, xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) bị ô tô đâm, gây thương tích nặng. 

Ông Tú được chuyển đến bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng bị chấn thương nọ não, gãy xương sườn đập vào phổi, gãy cột sống, gãy xương đùi... Dù được gia đình, người thân gom góp, vay mượn hơn 70 triệu đồng để phẫu thuật liên tiếp nhưng ông Tú vẫn nằm liệt tại chỗ, vết thương ở lưng lở loét nặng nề và đang được tích cực điều trị tại phòng 1, tầng 2, khoa Bỏng bệnh viện.

Đau đớn thay, chưa đầy một tuần sau, vợ ông Tú là bà Nguyễn Thị Lý (SN 1965) khi đi thăm chồng từ bệnh viện về cũng bị xe máy cán phải. Nằm điều trị tại Khoa hồi sức cấp cứu (BV Đà Nẵng) được vài hôm thì chiều ngày 28.1, chị Lý cũng trút hơi thở cuối cùng vì chấn thương sọ não quá nặng. 

Bà Nguyễn Thị Luận (chị ruột ông Tú) khóc nức nở trước tình cảnh bi thương của gia đình em trai mình. Ảnh: N.Băng

Tai ương cùng lúc giáng xuống cả vợ lẫn chồng khiến hai con nhỏ là Nguyễn Văn Thiện (học lớp 6) và Nguyễn Thị Bảo Ngọc (học lớp 4) bơ vơ, dở dang học hành. Hiện miếng ăn hằng ngày của hai cháu phải sống nhờ vào người thân và xóm giềng nơi đất khách. 

Bà Nguyễn Thị Luận (chị ruột ông Tú) nghẹn ứ: “Hoàn cảnh gia đình em tôi hiện giờ quá bi đát, khốn cùng. Vì bị suy tủy từ nhỏ nên 40 tuổi, Tú mới lấy vợ. Mới có được hai mặt con thơ thì hai vợ chồng liên tiếp gặp tai nạn thương tâm. Giờ chồng liệt, vợ chết, rồi tương lai hai cháu nhỏ sẽ đi về đâu?. Tôi thay mặt gia đình khẩn mong những tấm lòng hảo tâm chung tay, giúp đỡ em và các cháu tôi vượt qua nỗi đau này”. 

Hai cháu Thiện và Ngọc bơ vơ tại căn nhà thuê trên đường Nguyễn Như Hạnh. Ảnh: N.Băng

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ TLV Lao Động, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 04 39232756 hoặc 0904020464. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hoặc ủng hộ từ thiện miễn phí tại Vietcombank. STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội; Hoặc tham gia ủng hộ trực tuyến tại website: tamlongvang.laodong.com.vn.

Hoặc địa chỉ gia đình: Kiệt 54/14, đường Hải Phòng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng (gặp bà Luận, SĐT: 0916338437). Hoặc liên lạc trực tiếp với ông Tú qua số điện thoại: 01217076602. 

Clip ông Nguyễn Văn Tú kể về gia cảnh bi đát của gia đình:

This browser does not support the video element.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn