MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LD1905: Tai họa ập đến với em sinh viên năm cuối

TRỌNG THANH LDO | 14/01/2019 21:04

Từ một thanh niên khỏe mạnh nhưng sau khi bị tai nạn giao thông, số phận nghiệt ngã khiến em Nguyễn Văn Quốc, sinh năm 1995, là sinh viên năm cuối Khoa Cơ khí (Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng), ngụ tại tổ 1, thôn Xuân Hòa 1, xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn (Quảng Nam) phải nghỉ học, nguy cơ dang dở việc học hành.

Bà Hồ Thị Lãnh (55 tuổi, mẹ của em Quốc) cho biết: Vụ tai nạn giao thông bất ngờ khiến Quốc bị tổn thương nặng phần bụng. Hiện Quốc vẫn đang băng bó toàn thân, chưa ăn uống gì được và phải nằm viện để theo dõi, chữa trị bệnh lâu dài và rất tốn kém. Cũng theo bà Lãnh, chồng của bà - ông Nguyễn Văn Linh (57 tuổi) cũng đau ốm kinh niên và thường xuyên chạy chữa, thuốc thang.

Bản thân bà Lãnh cũng là người tàn tật với tay trái không cử động được, gặp nhiều khó khăn trong trong lao động, sinh hoạt cá nhân. Lâu nay, kinh tế của cả gia đình bà Lãnh rất khó khăn. Biết cha mẹ khốn khó, Quốc vừa đi học, vừa đi làm để tự trang trải tiền học phí, cuộc sống hằng ngày và phụ giúp thêm cho gia đình. Thế nhưng, từ một thanh niên khỏe mạnh, em lại bị số phận lại đẩy vào vòng nghiệt ngã sau tai nạn giao thông bất ngờ. Hiện Quốc phải nghỉ học, nghỉ làm thêm, thậm chí đứng trước nguy cơ dang dở việc học hành.

Anh Lê Khắc Danh - Trưởng thôn Xuân Hòa 1, xã Phước Ninh chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình của em Nguyễn Văn Quốc gặp rất nhiều khó khăn, cha em mắc bệnh, điều trị quanh năm, mẹ lại tật nguyền không có khả năng lao động”.

Quốc có 2 chị gái đều lấy chồng xa, đời sống lại không dư giả gì để hỗ trợ bố mẹ và em trai. Căn nhà cấp 4 mà gia đình em Quốc đang ở vốn là nhà Đại đoàn kết của ông Nguyễn Văn Nhứt (đã qua đời) - là ông nội của em Quốc. Sau bao năm dãi dầu mưa năng, căn nhà xuống cấp lại càng xuống cấp hơn.

Mọi sự giúp đỡ gia đình em Nguyễn Văn Quốc (LD1905) xin gửi về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc mọi sự cưu mang, đùm bọc, hỗ trợ xin gửi về bà Hồ Thị Lãnh, tổ 1 thôn Xuân Hòa 1, xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn (Quảng Nam), ĐT: 0375.013.263.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn