MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa trao cờ tổ quốc cho các ngư dân. (ảnh: Thanh Thúy)

Tặng 300 lá cờ tổ quốc cho ngư dân Khánh Hòa

Thanh Thuý LDO | 16/05/2016 17:46
Tại đây 300 lá cờ tổ quốc do Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động hỗ trợ đã được chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa ông Nguyễn Hòa tận tay trao cho đại diện ngư dân và 6 nghiệp đoàn nghề cá trong tỉnh.

Tặng 300 lá cờ tổ quốc cho ngư dân Khánh Hòa

Chiều 13.5, tại cảng cá Hòn Rớ, TP Nha Trang, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức trao tặng cờ tổ quốc và hỗ trợ ngư dân các nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Tại đây 300 lá cờ tổ quốc do Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động hỗ trợ đã được chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa ông Nguyễn Hòa tận tay trao cho đại diện ngư dân và 6 nghiệp đoàn nghề cá trong tỉnh.

Theo ông Nguyễn Hòa, triển khai chương trình Nghĩa tình Hoàng Sa- Trường Sa trong thời gian qua các cấp công đoàn Khánh Hòa đã thường xuyên vận động, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ vật chất cụ thể nhằm mục đích giúp ngư dân vươn khơi bám biển như tặng 1.500 áo phao, tủ thuốc y tế , cờ tổ quốc…với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng.

Năm 2016, tình hình khai thác trên biển của ngư dân Khánh Hòa gặp nhiều khó khăn, thời gian tàu vươn khơi bám biển kéo dài hơn, sóng to gió lớn cờ tổ quốc thường xuyên bị phai bạc vì vậy LĐLĐ tỉnh phối hợp với Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động tặng cho các ngư dân đánh bắt xa bờ 300 lá cờ tổ quốc. Mỗi lá cờ tổ quốc mới này sẽ lại đồng hành tung bay trên mũi thuyền ngư dân Khánh Hòa tiếp tục ra khơi vững tay lái đánh bắt trên vùng biển Việt Nam, góp phần bảo vệ chủ quyền biển thiêng liêng của tổ quốc.

Nhân dịp này LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa cũng đã trao tặng 30 suất quà hỗ trợ cho đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa trao cờ tổ quốc cho các ngư dân. (ảnh: Thanh Thúy)
Ngư dân tàu KH 90398 Trần Văn Tuấn phấn khởi thay lá cờ tổ quốc đã phai màu sau chuyến đi biển 20 ngày qua để treo lá cờ tổ quốc mới được chủ tịch LĐLĐ Khánh Hòa tặng. "Dù đi biển có khó khăn vất vả hơn nhưng anh em ngư dân chúng tôi mỗi khi nhìn lên lá cờ tổ quốc đều cảm thấy rất vững tin, mong rằng tổ chức công đoàn sẽ tiếp tục đồng hành là điểm tự hỗ trợ ngư dân ra khơi"-anh Tuấn chia sẻ.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn