MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Con đường “đau khổ”

TAM ANH LDO | 15/11/2017 16:00
Con đường “đau khổ” (ảnh - đoạn ngang qua 2 ấp Sa Co và Tường Trí) dài trên 3.500m thuộc xã Nhơn Bình (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Ông Nguyễn Văn Năm (75 tuổi - ngụ ấp Sa Co) bức xúc: “Đây là con đường duy nhất của hàng trăm hộ dân 2 ấp qua lại và học sinh đến trường. Nhà nước đo đạc, quy hoạch làm đường đã trên 10 năm, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện khiến người dân gặp rất nhiều khó khăn; nhất là thời điểm triều cường, mùa mưa bão”.

Nhiều người dân ở đây cho biết thêm, con đường này chiều ngang 1,2m, được lót nền xi măng nhưng đã hư hỏng do hậu quả của triều cường. Riêng con nước tháng 8 âm lịch vừa qua đã làm con đường ngập sâu trong nước 60 - 70cm. Mỗi khi nước rút mặt đường xuất hiện những “ổ voi” rất nguy hiểm đối với người tham gia giao thông vào ban đêm vì con đường này không có hệ thống chiếu sáng công cộng. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn