MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt đại hội.

Công đoàn ngành GDĐT An Giang: Thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra

CẨM TÚ LDO | 08/12/2017 08:09
CĐ ngành GDĐT An Giang vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI (nhiệm kỳ 2018 - 2023). Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 17 thành viên, ông Nguyễn Chí Sơn tái đắc cử Chủ tịch CĐ ngành.

Chăm lo đời sống nhà giáo, người lao động

Nhiệm kỳ qua, CĐ ngành GDĐT An Giang đã thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra: Phát triển đoàn viên đạt 100% kế hoạch (nâng tổng số đoàn viên lên 3.703 người); xây dựng CĐCS đạt vững mạnh hàng năm đạt trên 90% (52 CĐCS trực thuộc); hoạt động chăm lo đời sống vật chất - tinh thần cho đoàn viên, nhà giáo và NLĐ được quan tâm và hỗ trợ kịp thời...

Thông qua đó, CĐ ngành đã vận động xây dựng Quỹ “Tương trợ giáo dục” huy động được trên 376 triệu đồng (chi hỗ trợ khó khăn 95 suất với số tiền 348 triệu đồng, hỗ trợ 510 triệu đồng cất mới 16 “Mái ấm CĐ" và sửa chữa 2 căn). CĐ ngành còn tranh thủ sự hỗ trợ kinh phí từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (do CĐ Giáo dục Việt Nam phân bổ) để xây nhà tập thể giáo viên Trường THCS và THPT Cô Tô (kinh phí 450 triệu đồng) và từ Trường Đại học Ngoại Ngữ - tin học TPHCM để xây nhà tập thể giáo viên xã Vĩnh Xương (kinh phí 250 triệu đồng). 

Các CĐCS trực thuộc đã thăm hỏi khó khăn 6.199 lượt cán bộ, nhà giáo, NLĐ (tổng số tiền trên 1,6 tỉ đồng). Ban nữ công các CĐCS trực thuộc tổ chức xây dựng Quỹ “Tiết kiệm” (do Hội LHPN tỉnh phát động), qua đó đã huy động trên 1 tỉ đồng hỗ trợ 1.192 lượt LĐ nữ trong ngành vay làm kinh tế gia đình (thời hạn vay từ 3 - 12 tháng, định mức vay từ 500.000 - 5 triệu đồng, lãi suất 0 - 1%). 

Thi đua góp phần hoàn thành nhiệm vụ của ngành

Trong nhiệm kỳ, các phong trào thi đua được triển khai có chiều sâu, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của ngành. Nhiều đoàn viên, nhà giáo, NLĐ đã đầu tư vào chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy làm nền tảng thực hiện những yêu cầu trong quá trình đổi mới: Phương pháp dạy học; cách quản lý, giáo dục học sinh; kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục…

Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” tiếp tục có sức lan tỏa, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của nhà giáo trong thực hiện công việc được giao. Ngày càng có nhiều sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có chất lượng (901 sáng kiến được công nhận cấp ngành).

Cuộc vận động “Dân chủ - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm” được lồng ghép vào các cuộc vận động lớn của ngành, góp phần tăng cường kỷ cương, nền nếp làm việc đối với mỗi đoàn viên, nhà giáo, NLĐ. Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tiếp tục được triển khai. 

Các lực lượng xã hội cũng cùng tham gia tạo dựng môi trường giáo dục trong và ngoài nhà trường, góp phần cải tạo cơ sở vật chất, tôn tạo cảnh quan môi trường… Kể từ năm học 2013 - 2014, CĐ ngành phối hợp với Sở GDĐT vận động đoàn viên, nhà giáo, NLĐ nhận "Đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn” bằng nhiều hình thức (hỗ trợ đóng học phí, tiền tiêu vặt hàng tháng; mua BHYT, tập sách, dụng cụ học tập; dạy kèm miễn phí…). Qua đó, hàng năm có khoảng 46 CĐCS trực thuộc tham gia nhận đỡ đầu hơn 600 học sinh hoàn cảnh khó khăn, góp phần hạn chế tình trạng học sinh bỏ học và thực hiện tốt phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"...

Nhiệm kỳ qua, CĐ ngành GDĐT An Giang 2 lần được nhận cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh (năm 2014 và 2016); toàn ngành có 1 nhà giáo được công nhận “Nhà giáo ưu tú”, 5 nhà giáo được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều nhà giáo được tặng bằng khen của Chính phủ, Bộ GDĐT, UBND tỉnh. 

LĐLĐ huyện Phú Tân cũng vừa tổ chức Đại hội đại biểu CĐ huyện lần thứ X (nhiệm kỳ 2018 - 2023). Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 17 thành viên, ông Trần Ngọc Trung tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ huyện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn