MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Trần Thanh Hùng bên sản phẩm của mình.

“Lò khè” cải tiến của anh Hùng

TAM ANH LDO | 09/09/2017 15:00
Anh Trần Thanh Hùng - ngụ phường 9 (TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) - cho biết: “Tôi không phải là người đầu tiên chế tạo ra “lò khè” (có nơi gọi là “lò than có quạt”), nhưng đã cải tiến sản phẩm của người đi trước theo hướng gọn, nhẹ, đẹp, giá thành rẻ nên bán khá chạy...”.

Theo anh Hùng, có nhiều người tự nhận là “cha đẻ” của sản phẩm này, nhưng chỉ có ông Nguyễn Công Dân - ngụ huyện Chợ Mới (An Giang) - là người đã đăng ký quyền sở hữu trí tuệ từ năm 2012 với tên gọi “lò khè”.

Tuy nhiên, sản phẩm của anh Hùng sản xuất khác nhiều so với nguyên bản: Vỏ làm bằng inox 100%, phần vỉ đất bên trong thon ngọn nên trọng lượng khá nhẹ (làm từ loại đất sét mua ở huyện Hòn Đất (Kiên Giang)). Loại đất sét này có ưu điểm: Màu sắc đẹp, sức chịu nóng cao, tuổi thọ bền hơn so với các loại đất khác tại Vĩnh Long, Bến Tre, An Giang.

Anh Hùng còn sử dụng nguồn cung cấp năng lượng từ các loại pin có điện tích 4,7 vôn nên có thể sử dụng quạt gió liên tục (từ 10 - 12 giờ) cho “lò than có quạt”. Loại pin này giá khá rẻ (từ 22.000 - 25.000 đồng/viên), có thể sạt lại để tái sử dụng. Hiện giá bán sản phẩm của anh Hùng là 250.000 đồng/“lò khè” (bảo hành 30 ngày)...

Bà Trần Thị Kim Yến - ngụ phường 4 (TP.Vĩnh Long) kể: “Tôi chọn loại sản phẩm này vì dễ sử dụng, có thể điều chỉnh mức gió, an toàn so với sử dụng bếp ga mini. Hết pin có thể sạt lại để dùng tiếp. Kết cấu lò gọn, nhẹ, đẹp, giá phải chăng”.

Anh Hùng cho biết thêm, mỗi ngày gia đình anh làm được từ 4 - 6 “lò thanh có quạt” (giao cho thương lái và tự bán lẻ). Bình quân trừ hết các khoản chi phí đầu tư, anh còn lãi từ 300.000 - 400.000 đồng/ngày... 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn