MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chợ Bạc Liêu A trễ tiến độ 18 tháng là nguyên nhân khiến nhiều tiểu thương không mặn mà vào chợ.

Vụ nhiệm kỳ trước "trải thảm" nhiệm kỳ sau "rải đinh" ở Bạc Liêu: Chính thức báo cáo với Văn phòng Chính phủ

NHẬT HỒ LDO | 24/11/2017 15:00
UBND tỉnh Bạc Liêu chính thức có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ khẳng định không né tránh, đối đầu, cạnh tranh với doanh nghiệp như đơn tố cáo. Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng mong Văn phòng Chính phủ cảm thông cho Bạc Liêu vì sự chậm trễ báo cáo dẫn đến Phó Thủ tướng nhắc nhở. 

Mong Văn phòng Chính phủ cảm thông

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung vừa ký báo cáo nêu rõ nguyên nhân sự chậm trễ báo cáo Chính phủ liên quan đến tố cáo của Cty Cổ phần Đầu tư – xây dựng – thương mại Minh Thắng Bạc Liêu (Cty Minh Thắng). Trong báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu lý giải, sau khi có văn bản nhắc nhở của Văn phòng Chính phủ (Công văn ngày 27.6.2017), Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện. Tuy nhiên, mọi việc diễn ra chậm hơn dự kiến tiến độ ban đầu. 

Nguyên nhân do khó khăn trong quá trình thi công chợ Bạc Liêu B và nhất là do thay đổi trong quy định về xây dựng phương án giá cho thuê quầy sạp tại chợ Bạc Liêu B. Mặt khác, phải cân nhắc, điều chỉnh giá cho thuê quầy sạp sao cho tương đồng với các chợ khác trên địa bàn, lấy ý kiến tạo sự đồng thuận của tiểu thương... “Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu mong Văn phòng Chính phủ thông cảm, chia sẻ với những khó khăn khách quan và điều kiện tình hình thực tế của tỉnh Bạc Liêu trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến Cty Minh Thắng” - báo cáo của UBND tỉnh Bạc Liêu nêu.

Trước đó, ngày 7.11, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình với nội dung: Phê bình Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu không thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc tố cáo của Cty Minh Thắng; giao Tổng Thanh tra Chính phủ xác minh nội dung tố cáo của Cty Minh Thắng, kết luận nội dung xác minh và kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1.3.2018”.

Không có chuyện chính quyền cạnh tranh với doanh nghiệp

Trong đơn tố cáo, Cty Minh Thắng cho rằng, Công văn 5028 ký ngày 6.12.2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu có nội dung: "khi chợ trung tâm Bạc Liêu do Cty Minh Thắng xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng thì chợ tạm Trần Huỳnh sẽ chính thức đóng cửa", nhưng từ khi chợ trung tâm Bạc Liêu hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 5.2015 đến nay, chợ tạm Trần Huỳnh vẫn chưa chấm dứt hoạt động". 

UBND tỉnh Bạc Liêu khẳng định, qua rà soát Công văn số 5028 không có nội dung cam kết chấm dứt chợ tạm Trần Huỳnh. Tuy nhiên, tỉnh Bạc Liêu lại cho rằng "trên thực tế, phía địa phương cũng như Cty Minh Thắng Bạc Liêu đều mong muốn sớm đóng cửa chợ tạm Trần Huỳnh nhưng việc đóng cửa chợ tạm này gặp rất nhiều khó khăn dù UBND tỉnh đã hai lần có văn bản về việc chấm dứt hoạt động chợ".

Trong đơn tố cáo, Cty Minh Thắng Bạc Liêu cho rằng thời gian qua, chính quyền Bạc Liêu có dấu hiệu cạnh tranh với Cty, bởi khi Cty xây chợ thì chính quyền lại bỏ tiền ngân sách ra… xây chợ gần bên. Điển hình nhất là Cty Minh Thắng đưa chợ Bạc Liêu A vào hoạt động thì chính quyền lại cho dời tiểu thương về dọc bờ kè đường Điện Biên Phủ buôn bán và hiện xây dựng chợ Bạc Liêu B chỉ cách chợ Bạc Liêu A khoảng 100m để các tiểu thương tại chợ tạm Trần Huỳnh vào buôn bán.

Báo cáo của UBND tỉnh Bạc Liêu khẳng định hoàn toàn không có việc chính quyền tỉnh Bạc Liêu cạnh tranh với Cty Minh Thắng trong việc đầu tư các chợ trên địa bàn TP.Bạc Liêu. UBND tỉnh Bạc Liêu đã cho triển khai lộ trình, trước mắt là di dời một số tiểu thương ở chợ tạm Trần Huỳnh về buôn bán tại khu vực bờ kè đường Điện Biên Phủ, khi có đủ điều kiện sẽ bố trí sắp xếp các hộ này ổn định buôn bán lâu dài. Đây là giải pháp mang tính tình thế nhằm giảm áp lực tại chợ tạm Trần Huỳnh, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu... thu hút các hộ tiểu thương và người dân mua sắm đến với chợ Bạc Liêu A. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn