MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trao bằng khen cho các cá nhân xuất sắc trong PTTĐ "LĐST" (giai đoạn 2012 - 2017).

Xuất hiện ngày càng nhiều "cây sáng kiến"

TÚ ANH LDO | 13/10/2017 07:57
Những năm qua, phong trào thi đua (PTTĐ) “Lao động sáng tạo” ("LĐST") đã được các cấp CĐ tỉnh Hậu Giang triển khai thực hiện phù hợp với tính chất, đặc thù của từng ngành nghề, lĩnh vực; thu hút hàng ngàn CNVCLĐ tham gia. 

Từ PTTĐ này, nhiều công trình, đề tài, sáng kiến cải tiến, giải pháp hữu ích được đưa vào ứng dụng đạt hiệu quả, góp phần tiết kiệm đáng kể kinh phí cho các cơ quan, doanh nghiệp...

Mỗi ngành một phong trào

Trên cơ sở phát động của LĐLĐ tỉnh, các cấp CĐ đã cụ thể hóa nội dung thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn, đặc điểm công việc của từng ngành, lĩnh vực. CĐ ngành NNPTNT có phong trào "Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa NNPTNT"; CĐ ngành GDĐT có PTTĐ "Dạy tốt - học tốt", "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học, sáng tạo"; CĐ các doanh nghiệp thi đua xây dựng đơn vị "Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ".

Với mục tiêu chung là “Năng suất - chất lượng - hiệu quả, đảm bảo ATVSLĐ”, PTTĐ "LĐST" (giai đoạn 2012 - 2017) có 6.890 lượt CNVCLĐ đăng ký xây dựng đề tài khoa học, sáng kiến, giải pháp công tác; trong đó có 5.721 đề tài, sáng kiến... được áp dụng vào thực tế, làm lợi cho cơ quan, doanh nghiệp trên 6,7 tỉ đồng.

Nhiều “cây sáng kiến” tiêu biểu

Từ PTTĐ "LĐST", tại Hậu Giang xuất hiện ngày càng nhiều “cây sáng kiến”. Điển hình như anh Nguyễn Đa Tiền (công nhân Cty Cấp thoát nước - công trình đô thị Hậu Giang) với 2 sáng kiến “Lắp đặt hệ thống diệt rong tại Nhà máy nước Vị Thanh” và “Tích hợp ống châm dung dịch PAC vào ống hút của máy bơm cấp I thay thế máy bơm định lượng” đã tiết kiệm cho Cty hàng trăm triệu đồng/năm. Hay anh Châu Thanh Bình - đoàn viên CĐCS Cty CP Mía đường Cần Thơ - có nhiều sáng kiến xử lý các tình huống công nghệ góp phần làm cho dây chuyền sản xuất của nhà máy ổn định. 

Lĩnh vực NNPTNT có các đề tài: “Cải tiến hệ thống lọc nước giếng khoan” của anh Nguyễn Văn Lòng - CĐCS Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; “Giải pháp khắc phục ô nhiễm asen trên vùng đất phèn trồng khóm theo tiêu chuẩn VietGAP thuộc tỉnh Hậu Giang” của nhóm tác giả Trung tâm Thông tin và ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh; “Máy sạ lúa sạ lan” của Nguyễn Văn Sáng - TP.Vị Thanh... 

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang Lê Thị Thanh Lam cho biết, PTTĐ "LĐST" thời gian qua đã có bước phát triển mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia. Những đề tài, sáng kiến của các tập thể và cá nhân ở các lĩnh vực thể hiện tiềm năng, trí tuệ, sáng tạo, tinh thần yêu lao động trong CNVCLĐ. LĐLĐ tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp CĐ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về vai trò, ý nghĩa của PTTĐ "LĐST" để mỗi CNVCLĐ đều là “cây sáng kiến” góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng công việc tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn