MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bưởi Diễn - mặt hàng nông sản hấp dẫn tại Hội chợ Xuân 2017. ảnh: Kh.V

Những mặt hàng lạ, độc, rẻ tại Hội chợ Xuân Đinh Dậu 2017

Kh.V-T.H LDO | 18/01/2017 17:56
10 giờ sáng nay (18.1), Hội chợ Xuân Đinh Dậu đã khai mạc tại 489 Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy – Hà Nội). Diễn ra từ 18-25.1.2017 (tức ngày 21-28 tháng Chạp năm Bính Thân), có quy mô 200 gian hàng với sự tham dự của gần 200 đơn vị, doanh nghiệp, gồm nhiều mặt hàng nông – lâm - thủy hải sản, thủ công mỹ nghệ, lương thực, thực phẩm đa dạng, phong phú.
Hội chợ xuân 2017 tập trung các mặt hàng truyền thống đã đem lại uy tín cho hội chợ qua nhiều năm tổ chức như: Gà Thuần Việt, rong nho tươi và sấy khô, chả mực Quảng Ninh, chả cá thát lát, lợn Mán, thủy sản, nghêu hàu sạch, chả ram tôm đất, mắm Phú Quốc; rau an toàn, chè và sữa Mộc Châu; yến sào Khánh Hòa, đông trùng hạ thảo, tinh dầu thảo dược; các sản phẩm của ngành ong (mật ong đa hoa, phấn hoa, sữa ong chúa); các loại gạo đặc sản như: Nếp nương, huyết rồng, Séng Cù, tám Điện Biên…; các mặt hàng măng, mộc nhĩ Tuyên Quang, tỏi đen Việt Nhật, hành tỏi Lý Sơn; trái cây đặc sản 3 miền… người tiêu dùng thủ đô sẽ được dịp mua sắm các mặt hàng nông sản đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, an toàn và giá cả hợp lý.
Năm nay, tỉnh Sơn La mang sản phẩm cam Canh trồng tại Sơn La đến tham gia Hội chợ và được người tiêu dùng đón nhận. Ảnh: Kh.V 

“Người tiêu dùng có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng bởi những mặt hàng bày bán tại hội chợ đều được kiểm tra chất lượng. Cùng với sự chung tay của toàn xã hội, khách tham quan và người tiêu dùng đến với hội chợ có ý nghĩa quan trọng trong việc tiêu dùng sử dụng những sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn, góp phần thực hiện chương trình vệ sinh ATT, phát triển nông nghiệp bền vững hơn” – ông Đào Văn Hồ khẳng định.

Gian hàng bán hoa Tết - "điểm nhấn" của khu trưng bày hàng hóa tại Hội chợ. Ảnh: Minh Long

Mặc dù tại hội chợ xuân, ít các mặt hàng đặc biệt, nhưng điều đáng ghi nhận là tại thời điểm áp Tết, khi giá các mặt hàng thực phẩm, nông sản “mượn cớ” Tết tăng giá từng ngày, thì tại đây người tiêu dùng có thể yên tâm mua sắm hàng chuẩn bị Tết với giá cả ổn định, hợp lý.

Ông Nguyễn Đình Thanh (Quận Ba Đình – Hà Nội) chia sẻ: “Là khách hàng thường xuyên đi hội chợ Xuân ở Hà Nội, những mặt hàng ở đây phong phú, đa dạng. Các sản phẩm đều có thông tin rõ ràng khẳng định chất lượng. Đặc biệt có những gian hàng bán hàng bình ổn giá cho người dân”.
Bánh chưng bờ đậu cũng là một trong những gian hàng "bắt mắt" khách hàng tại Hội chợ. Ảnh: KH.V

Bà Hoàng Ngọc Thi lặn lội từ phố Kim Mã (Ba Đình – Hà Nội) xuống đường Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy – Hà Nội) tham gia hội chợ với mong muốn mua được những mặt hàng Tết độc đáo. Bà tỏ ra khá hài lòng với các mặt hàng khô như miến, măng, mộc nhĩ: “Tôi mua được các mặt hàng miến dong, mộc nhĩ, măng của vùng miền núi Sơn La. Đây là những mặt hàng nông sản cả gia đình tôi rất thích. Mặc dù có thể mua được ở những cửa hàng khác, nhưng tôi thích không khí Tết tại hội chợ. Ngoài ra, tại hội chợ, tôi còn mua được những loại hương trầm của miền núi Nghệ An và Quảng Ngãi thơm lâu và mùi trầm ngọt dịu rất dễ chịu” – bà Thi hồ hởi cho biết.

Tham gia vào Hội chợ Xuân năm nay, ngoài các sở NNPTNT các tỉnh thành khu vực phía Bắc, các chi cục Phát triển nông thôn, Tty, còn có các đơn vị, Cty đã có lượng khách hàng nhất định thông qua các cuộc hội chợ nông nghiệp đã được tổ chức trước đây, như: TCty lương thực miền Bắc, Cy CP thực phẩm Minh Dương, Cty CP Gfood Việt Nam, Cty thủy sản Lenger Việt Nam, BQL Dự án xây dựng thương hiệu Cam sành Hàm Yên, miến Cự Đà, dao kéo Đa Sỹ… với những mặt hàng đặc sản, hàng đã có thương hiệu, có uy tín trên thị trường. Ngoài mục tiêu thương mại, Hội chợ Xuân còn nhằm tạo điều kiện để người tiêu dùng được mua sắm các mặt hàng nông sản, thực phẩm chất lượng cao, giá ổn định trong dịp Tết Nguyên Đán. Chính vì vậy, các mặt hàng bán tại hội chợ đều nêm yết giá công khai.

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn