MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu tái định cư của các hộ dân thuộc diện GPMB cao tốc Vân Đồn - Móng Cái giai đoạn 1 tại xã Đồng Tâm, huyện Đầm Hà được xây dựng khang trang. Ảnh: Nguyễn Thanh

Công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi cho người dân

Nguyễn Thanh LDO | 15/08/2020 07:30

Để chiến dịch “30 ngày đêm” GPMB dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái thành công, cùng với các công tác vận động hộ dân, kiểm đếm, cắm mốc…, huyện Đầm Hàcchủ động chuẩn bị các điều kiện ổn định cuộc sống cho người dân sau GPMB.

Những ngôi nhà được xây mới khang trang, rộng rãi nằm san sát nhau ở khu tái định cư mới, thôn Đồng Tâm, xã Dực Yên, huyện Đầm Hà là của 12 hộ dân- có diện tích nhà trong diện GPMB để thi công cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Từ số tiền được đền bù từ GPMT và diện tích đất được bố trí tại khu tái định cư đã được đầu tư đồng bộ về hạ tầng đường, điện, các hộ đều đã xây dựng nhà ở khang trang và bắt đầu phát triển sản xuất, kinh doanh.

Anh Phạm Bá Quân – một trong những chủ hộ ở khu tái định cư – chia sẻ: Khi mới có chủ trương GPMB, gia đình rất băn khoăn khi nghĩ đến việc phải tìm cách ổn định đời sống sau khi diện tích nhà ở phải giải tỏa. Tuy nhiên, với sự quan tâm của địa phương, gia đình được bố trí diện tích đất tái định cư ở vị trí mới với điện, nước, đường sá đầy đủ, thuận lợi. “Cùng với số tiền đền bù, chúng tôi dựng được căn nhà mới khang trang hơn nên cuộc sống của gia đình tôi hiện tại đã rất ổn định. Trong đợt GPMB mở rộng này, gia đình tôi cũng vận động các hộ trong thôn bị ảnh hưởng, đồng thuận bàn giao mặt bằng để dự án triển khai đúng tiến độ...” – anh Quân cho biết.

Ông Trần Văn Tịnh, thôn Đồng Tâm, cho biết: Gia đình có trên 200m2 đất ở, bao gồm căn nhà vừa mới xây, nằm trong diện GPMB. Bản thân ông được tuyên truyền, cũng như biết những hộ dân GPMB giai đoạn trước đã được đảm bảo các điều kiện sinh sống ổn định nên rất yên tâm và đồng thuận để bàn giao đất cho dự án triển khai.

Nhiều hộ dân như nhà Tịnh, Quân trên địa bàn huyện Đầm Hà đều đồng thuận trong việc bàn giao mặt bằng để triển khai dự án Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái.

Thực hiện dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sau điều chỉnh, huyện Đầm Hà có 33,6ha đất thuộc 4 xã Quảng An, Tân Bình, Dực Yên, Quảng Tân nằm trong diện phải GPMB, ảnh hưởng đến 267 hộ dân và tổ chức.

Để công tác GPMB nhanh cũng như sớm đảm bảo ổn định đời sống, quyền lợi của người dân, thì ngoài việc vận động, tuyền truyền thì các cơ quan chức năng của huyện cũng nhanh chóng lập quỹ đất tái định cư cho các hộ dân phải di dời toàn bộ.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà – Bí thư huyện ủy Đầm Hà: Việc đảm bảo công khai, minh bạch trong GPMB được huyện chú trọng thực hiện. Công tác GPMB được huyện triển khai trên tinh thần khẩn trương nhưng phải đảm bảo dân chủ, công khai giữa hộ dân, chính quyền và nhà đầu tư. Trong quá trình kiểm đếm, cắm mốc, cấp ủy, chính quyền lắng nghe tiếng nói từ phía người dân để nơi nào có vướng mắc kịp thời giải quyết thông qua đối thoại để bàn bạc, thống nhất giải quyết những vướng mắc nảy sinh, tạo sự đồng thuận cao thống nhất cao trong nhân dân...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn