MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nông dân xã Dân Việt, thị xã Đông Triều vào mùa thu hoạch cam. Đây là xã nông thôn kiểu mới đầu tiên của Quảng Ninh. Ảnh: CTV

Hoàn tất việc sắp xếp 9 đơn vị hành chính cấp xã trong năm 2019

Nguyễn Hùng LDO | 15/10/2019 11:17

Ngày 3.10, ông Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thôn, bản, khu phố tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2021 – chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh.

Kết luận cuộc họp, ông Thắng nhấn mạnh: Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là chủ trương lớn, quan trọng của Đảng, Nhà nước. Với tinh thần quyết tâm, chủ động và trách nhiệm, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã họp bàn kỹ lưỡng, thống nhất ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021.

Ngay sau cuộc họp, Sở Nội vụ tham mưu cho tỉnh phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng thành viên trong BCĐ. Riêng đối với sắp xếp 9 đơn vị hành chính cấp xã, tiến độ không được chậm hơn so với việc thực hiện sáp nhập huyện Hoành Bồ vào Hạ Long trong năm 2019; phấn đấu đến ngày 25.10, phải trình Bộ Nội vụ thẩm định để báo cáo Chính phủ.

Theo kế hoạch, Quảng Ninh sẽ sáp nhập 9 đơn vị hành chính cấp xã của 5 huyện, thành phố. Trong đó, tại huyện Hải Hà, xã Phú Hải, xã Quảng Trung, xã Quảng Điền sáp nhập vào thị trấn Quảng Hà; sáp nhập xã Quảng Thắng vào xã Quảng Minh; xã Tiến Tới vào xã Đường Hoa. Tại huyện Bình Liêu, sáp nhập xã Tình Húc vào thị trấn Bình Liêu. Tại huyện Tiên Yên, sẽ sáp nhập xã Đại Thành vào xã Đại Dực. Tại huyện Đầm Hà, sáp nhập xã Quảng Lợi vào xã Quảng Tân. Tại TP.Uông Bí, sáp nhập xã Điền Công vào phường Trưng Vương.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nhằm bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, ổn định gắn với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức để đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả phục vụ tốt hơn cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp sau sắp xếp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn