MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu tập thể của công nhân Công ty Than Hòn Gai tại Hạ Long. Đây là một trong những khu tập thể đẹp nhất ngành Than tại Quảng Ninh. Ảnh: Đoàn Hưng

Quan tâm nhà ở cho công nhân, lao động ngành Than

Nguyễn Hùng LDO | 08/08/2024 06:58

Quảng Ninh - Nhu cầu về nhà ở của công nhân, lao động ngành Than còn rất lớn, nhưng thời gian qua, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã nỗ lực bằng nhiều hình thức để lo nơi ăn, chốn ở cho hàng vạn người lao động trên khắp cả nước.

TKV hiện có trên 96.000 lao động đang làm việc ở nhiều ngành nghề trên 41 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó trên 74.000 lao động có công việc nặng nhọc, độc hại với trên 31 nghìn lao động làm việc trong hầm lò, mà chủ yếu ở Quảng Ninh.

Theo Công đoàn TKV, đến nay đã có 22 đơn vị xây dựng khu tập thể cho công nhân, với 80 khu, với hơn 4.500 phòng. Diện tích bình quân phòng ở là từ 10-12m2, bố trí cho từ 2-4 người ở.

Trong đó, 4 đơn vị hầm lò hiện có 25 khu tập thể, chung cư công nhân với tổng số 2.895 phòng, 7.086 người đang sinh hoạt. Tuy nhiên, 2/3 khu tập thể được xây dựng trên 15 năm, đặc biệt khu một số khu tập thể của than Hà Lầm, Uông Bí, Xây lắp Mỏ đang có tình trạng xuống cấp. Các đơn vị được đầu tư xây mới, như: Công ty than Hòn Gai, Mạo Khê, Thống Nhất, Mông Dương hiện đang vận hành khá tốt. Hiện nay, Công ty CP Than Núi Béo đang thuê nhà tập thể cho công nhân sinh hoạt, trong thời gian đang chờ đầu tư xây khu tập thể mới.

100% các khu tập thể bố trí khu vực rèn luyện thể lực, khu vui chơi thể thao, sân bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, bóng bàn,…Đặc biệt, khu tập thể Than Vàng Danh, TP.Uông Bí còn được đầu tư bể bơi cho công nhân.

Ngoài những công nhân, lao động đi về trong ngày (có xe đưa đón) thì vẫn còn hơn 7.000 người người đang thuê nhà ở ngoài, chủ yếu tập trung tại Cẩm Phả, Hạ Long, số ít ở vùng Uông Bí phần lớn do các đơn vị không đủ nhà bố trí cho công nhân.

Ngoài ra, để cùng chung tay chia sẻ với người lao động ngành Than về nhà ở, trong 16 năm qua (2007-2024), quỹ “Mái ấm Công đoàn” Công đoàn TKV đã hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa 1.790 căn nhà cho người lao động. Theo khảo sát của Công đoàn TKV, có gần 1.900 người lao động đủ điều kiện được hỗ trợ xây, sửa nhà ở từ nguồn quỹ “Mái ấm Công đoàn” thời gian tới. Trong đó, năm 2024 là 179 người; năm 2024 là 1.718 người.

Trong 5 năm (2019 - 2023), TKV cũng đã hỗ trợ kinh phí xây, sửa nhà cho 128 gia đình người lao động bị chết và tàn phế do tai nạn lao động. Trong giai đoạn 2024 - 2028, dự kiến nhu cầu đề nghị hỗ trợ từ 20 - 30 nhà/năm.

Về kế hoạch xây dựng nhà ở tập thể cho người lao động thời gian tới, Công đoàn TKV cho biết sẽ tiếp tục phối hợp tham gia đề xuất với các cấp có thẩm quyền để tạo điều kiện cho các đơn vị đầu tư, xây dựng nhà ở công nhân mỏ tại Hạ Long, Cẩm Phả, Đông Triều…Đề nghị Tập đoàn trích nguồn quỹ phúc lợi Công ty mẹ Tập đoàn, hỗ trợ một phần kinh phí để các đơn vị cải tạo lại khu nhà ở công nhân đã xuống cấp, đầu tư xây mới các khu chung cư tập thể.

Đối với nhà “Mái ấm Công đoàn”, trong giai đoạn 2024 - 2028, dự kiến hỗ trợ từ 150 - 170 nhà/năm. Trong đó, từ 120 - 130 nhà xây mới, 30 - 40 nhà sửa chữa.
Đối với nhà ở diện chính sách, trong giai đoạn 2024 - 2028, dự kiến hỗ trợ từ 20 - 30 nhà/năm; tổng cộng 5 năm, hỗ trợ 140 nhà. Mức hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở là 100 triệu đồng/nhà.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn