MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký chủ trì hội nghị. Ảnh: CTV

Quảng Ninh kiểm soát tốt và quyết không để dịch COVID-19 bùng phát

Nguyễn Hùng LDO | 20/04/2020 08:15

Phát biểu tại cuộc họp giao ban tuần của Thường trực tỉnh ủy Quảng Ninh, được truyền hình trực tuyến các điểm cầu ở các cấp huyện, ngày 13.4.2020, ông Nguyễn Xuân Ký – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh – khẳng định, tỉnh đã cơ bản kiểm soát tốt tình hình, không để dịch bùng phát, lây lan trong cộng đồng bằng nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt song cũng rất linh hoạt, phù hợp với diễn biến cụ thể của từng giai đoạn dịch bệnh.

Theo ông Ký, có được kết quả đó là nhờ trong gần 3 tháng qua, Quảng Ninh đã nhận định và hành động rất sớm, rất quyết liệt để huy động tối đa mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký yêu cầu, tiếp tục duy trì các biện pháp, mô hình phòng, chống dịch đang áp dụng đã mang lại hiệu quả thời gian qua. Đặc biệt, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào tỉnh, nhất là người ngoài tỉnh và người Quảng Ninh ra khỏi tỉnh đi qua/đến các địa phương có dịch lây lan trong cộng đồng trở về tỉnh Quảng Ninh. 13 chốt kiểm soát liên ngành tại các khu vực ra, vào tỉnh tiếp tục củng cố, bố trí lực lượng thường trực 24/24h, vừa đảm bảo kiểm soát chặt chẽ vừa giữ gìn bảo toàn lực lượng đảm bảo an toàn, sức khỏe.

Cùng với đó, các sở, ngành chức năng và các địa phương tiếp tục giám sát triệt để các trường hợp liên quan đến các nguồn lây nhiễm; củng cố và phát huy hiệu quả các mô hình tổ tự quản tại các thôn, bản, khu phố; sẵn sàng các phương án về mặt y tế cho mọi tình huống; duy trì thực hiện phương châm người dân là trung tâm, có vai trò quyết định trong thành công phòng, chống dịch COVID-19 để tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân tham gia phòng, chống dịch. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tập trung thực hiện mạnh mẽ các biện pháp phòng dịch, đảm bảo an toàn cho người lao động.

Các ngành, địa phương tận dụng cơ hội thúc đẩy xuất nhập khẩu đi đôi với đảm an toàn tại khu vực biên giới; tiếp tục duy trì phối hợp đảm bảo an toàn trong việc đón các chuyến bay thời gian tới.

Để đảm bảo tiến độ, nội dung Đại hội Đảng các cấp đề ra, ông Nguyễn Xuân Ký đề nghị các xã đảo, huyện đảo Cô Tô và một số xã vùng cao của các địa phương Ba Chẽ, Bình Liêu, Đầm Hà có văn bản cam kết việc kiểm soát dịch bệnh an toàn trên địa bàn, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, báo cáo Ban Bí thư xin chủ trương cho phép tổ chức đại hội Đảng cơ sở tại các khu vực. Ngoài ra, ngành Than xem xét cam kết đảm bảo vừa an toàn trong sản xuất vừa an toàn trong tổ chức Đại hội đảng bộ cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn