MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tàu du lịch vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Xin đóng tàu nhà hàng kết hợp tham quan vịnh: Chiêu bài lách luật?

Nguyễn Hùng LDO | 19/08/2019 16:06

Theo quy hoạch phát triển đội tàu du lịch trên vịnh Hạ Long cũng như nhằm tạo ra các sản phẩm mới phục vụ du khách, tỉnh Quảng Ninh có chủ trương thu hút đầu tư tàu nhà hàng, du thuyền cao cấp và mới đây đồng ý chủ trương cho Cty CP du thuyền 5 sao Tuần Châu nghiên cứu phương án đóng 6 tàu du thuyền nhà hàng. Tuy nhiên, Ban Xúc tiến đầu tư (IPA) Quảng Ninh lại trình UBND tỉnh xem xét cho DN này đóng mới tàu tham quan - nhà hàng (tham quan Hạ Long ban ngày kết hợp phục vụ du khách ăn uống, ngắm cảnh TP.Hạ Long vào ban đêm). Việc này khiến các chủ tàu khác bức xúc, cho rằng đây là chiêu bài lách luật, bởi đóng tàu tham quan đang bị siết chặt và chỉ được đóng thay thế cho tàu cũ, trong khi DN xin đóng mới, chứ không phải đóng thay thế.

Sau cuộc “khủng hoảng” thừa công suất tàu du lịch và thiếu tàu chất lượng tốt, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định dừng đóng tàu mới; những DN có tàu cũ, hết niên hạn được phép đóng thay thế nhưng phải theo mẫu mã, quy định của UBND tỉnh để không gia tăng thêm số tàu trên vịnh Hạ Long.

Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, hiện hơn 500 tàu du lịch trên vịnh Hạ Long trung bình chỉ hoạt động hết 50% công suất, trừ những ngày cao điểm.

Vì thế, theo các chủ tàu, Cty CP du thuyền 5 sao Tuần Châu xin đóng thêm 6 con tàu tham quan - nhà hàng với mỗi tàu hàng trăm ghế sẽ làm gia tăng công suất của đội tàu du lịch, trong khi UBND tỉnh chỉ đồng ý cho DN này nghiên cứu đóng tàu nhà hàng.

Theo quy định, tàu nhà hàng chỉ được hoạt động ở một vùng nhất định, không được đưa du khách đi thăm các điểm du lịch trên vịnh Hạ Long. Nếu đề xuất của DN này được chấp thuận, 6 con tàu này sẽ được hoạt động như các tàu tham quan khác, cùng với việc phục vụ du khách ăn uống, ngắm TP.Hạ Long vào ban đêm.

Trong công văn gửi các đơn vị liên quan, Chi hội tàu du lịch vịnh Hạ Long kiến nghị không đóng thêm các tàu nhà hàng để đảm bảo đúng chủ trương của tỉnh về việc không tăng thêm phương tiện; nếu có chỉ nên khuyến khích các chủ tàu đóng tàu nhà hàng thay thế cho những con tàu cũ, hết niên hạn sử dụng. Hơn nữa, cần phân định rạch ròi giữa tàu tham quan và tàu nhà hàng; không cấp phép cho các tàu nhà hàng hoạt động như các tàu tham quan hoặc nghỉ đêm. Việc này cũng chính là thực hiện nghiêm chủ trương của tỉnh Quảng Ninh, đồng thời tạo ra sự công bằng giữa các chủ tàu.

Theo ông Bùi Hồng Minh - Phó giám đốc Sở Giao thông-Vận tải Quảng Ninh - đấy mới chỉ là đề nghị của DN. Hiện, UBND tỉnh Quảng Ninh đang giao cho các đơn vị liên quan nghiên cứu giải quyết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn