MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bão Ida ở Mỹ gây thiệt hại lên tới 65 tỉ USD. Ảnh: AFP

10 thảm họa thời tiết gây thiệt hại kinh tế lớn nhất năm 2021

Ngọc Vân LDO | 28/12/2021 07:00
Tổn thất kinh tế của 10 thảm họa thời tiết "đắt" nhất thế giới năm 2021 lên đến 170 tỉ USD.

Tổ chức từ thiện Christian Aid của Anh thống kê 10 thảm họa thời tiết tốn kém nhất trong năm nay gây thiệt hại hơn 170 tỉ USD, cao hơn 20 tỉ USD so với năm 2020 - AFP đưa tin.

Christian Aid cho biết tổn thất kinh tế tăng 13% phản ánh tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra, đồng thời nói thêm rằng 10 thảm họa được đề cập cũng khiến ít nhất 1.075 người thiệt mạng và 1,3 triệu người phải di dời.

Mỗi năm, Christian Aid tính toán chi phí của các thảm họa thiên nhiên như lũ lụt, hỏa hoạn và nắng nóng theo yêu cầu bảo hiểm. Theo thống kê của nhóm, năm 2020, 10 thảm họa thời tiết tốn kém nhất trên thế giới gây thiệt hại 150 tỉ USD.

Bão Ida mạnh nhất 200 năm càn quét nước Mỹ. Ảnh: AFP

Thảm họa tốn kém nhất trong năm 2021 là cơn bão Ida, tấn công miền Đông nước Mỹ và gây thiệt hại khoảng 65 tỉ USD, cướp đi sinh mạng của ít nhất 95 người. Sau khi đổ bộ Louisiana vào cuối tháng 8, bão Ida di chuyển theo hướng Bắc và gây ra lũ lụt trên diện rộng ở thành phố New York và khu vực xung quanh.

Lũ lụt ở Đức. Ảnh: AFP

Đứng thứ hai trong danh sách là trận lũ lụt tồi tệ và chết người ở Đức, Bỉ, Pháp, Hà Lan và Luxembourg trong tháng 7, với mức thiệt hại 43 tỉ USD, 240 người chết.

Cơn bão tuyết mùa đông ở bang Texas (Mỹ) làm tê liệt hệ thống điện rộng lớn của bang này gây thiệt hại 23 tỉ USD, đứng thứ ba trong danh sách; tiếp theo là trận lũ lụt ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) vào tháng 7 gây thiệt hại ước tính là 17,6 tỉ USD, khiến 72.000 người phải di dời.

Bão tuyết ở Texas, Mỹ. Ảnh: AFP

Các thảm họa khác tiêu tốn hàng tỉ USD bao gồm lũ lụt ở British Columbia (Canada) - 7,5 tỉ USD, đợt băng tuyết cuối mùa xuân ở Pháp làm hư hại các vườn nho - 5,6 tỉ USD, bão ở Ấn Độ và Bangladesh - 3 tỉ USD; lũ lụt ở Australia - 2,1 tỉ USD; bão Infa ở Philippines - 2 tỉ USD; bão Tauktae ở Ấn Độ, Sri Lanka và Maldives - 1,5 tỉ USD.

Lũ lụt ở Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: AFP

Báo cáo thừa nhận đánh giá của nhóm chủ yếu bao gồm các thảm họa ở những nước giàu, nơi cơ sở hạ tầng được bảo hiểm tốt hơn và thiệt hại tài chính của các thảm họa đối với các nước nghèo thường là không thể tính toán được.

Báo cáo đưa ra ví dụ về Nam Sudan, nơi lũ lụt đã ảnh hưởng đến khoảng 800.000 người.

Christian Aid lưu ý: “Một số sự kiện thời tiết cực đoan có sức tàn phá khủng khiếp nhất trong năm 2021 xảy ra ở các quốc gia nghèo hơn - những nước chỉ góp phần nhỏ trong việc gây ra biến đổi khí hậu”.

Vào giữa tháng 12, nhà tái bảo hiểm lớn nhất thế giới, Swiss Re, ước tính các thảm họa thiên nhiên và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt đã gây ra thiệt hại khoảng 250 tỉ USD trong năm nay. Con số này tăng 24% so với năm ngoái và chi phí cho riêng ngành bảo hiểm lên mức cao thứ tư kể từ năm 1970.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn