MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ukraina đề nghị Mỹ cung cấp hệ thống phòng không Patriot để bảo vệ cơ sở hạ tầng khỏi các cuộc không kích của Nga. Ảnh: Wiki

Báo Mỹ tiết lộ tin xấu về vũ khí phương Tây cho Ukraina

Ngọc Vân LDO | 06/02/2023 16:10
Vũ khí mà phương Tây cam kết cung cấp cho Ukraina có thể được triển khai quá muộn.

Tờ New York Times của Mỹ cho hay, Ukraina đã được hứa hẹn về rất nhiều xe tăng và xe thiết giáp, cũng như các loại đạn dược có tầm bắn xa nhất.

Gói vũ khí mới nhất của Mỹ dành cho Ukraina, được công bố hôm 3.2, bao gồm các loại vũ khí tầm xa nhất từ trước đến nay để đẩy lùi quân đội Nga và tấn công các mục tiêu hậu cần ở phía sau chiến tuyến. Nhưng chúng gặp trở ngại: Những vũ khí này sẽ được triển khai trên chiến trường quá muộn để có thể sử dụng chống lại một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga dường như đã bắt đầu diễn ra ở miền đông Ukraina.

Đây là trường hợp của hầu hết xe tăng, phương tiện chiến đấu và tên lửa phòng không của phương Tây, điều mà các nhà lãnh đạo phương Tây đã hứa sau nhiều tháng được Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thuyết phục - tờ New York Times viết.

Theo tờ báo Mỹ, hầu hết các vũ khí hiện đại sẽ cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng vì các lực lượng Ukraina chưa bao giờ sử dụng chúng, một quá trình sẽ mất hàng tháng hoặc thậm chí một năm.

Đức cam kết cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraina. Ảnh: Wiki

Và một số vũ khí - như bom dẫn đường bằng tên lửa mà Mỹ cung cấp trong gói 2,17 tỉ USD - phải được sửa đổi từ các kho dự trữ hiện có hoặc thậm chí được chế tạo từ đầu.

Hiện tại, các lực lượng Ukraina đang phải vật lộn trước cuộc tấn công mới nhất của Nga. Heinrich Brauss, cựu trợ lý tổng thư ký NATO về chính sách quốc phòng và lập kế hoạch lực lượng, cho biết: “Bây giờ là một cuộc chạy đua về thời gian".

Ngoài việc huấn luyện, tờ New York Times chỉ ra một vấn đề khác đối với Ukraina: Việc chuyển giao vũ khí và thiết bị quân sự mới sẽ mất nhiều thời gian trước khi chúng có thể được tung ra chiến trường. Điều này tuỳ thuộc vào từng loại vũ khí. Trong trường hợp các tên lửa tầm xa được cam kết hôm 3.2, hầu hết thậm chí còn chưa được chế tạo.

Những bệ phóng tên lửa tương đối rẻ và có thể sử dụng đã được gửi đến Ukraina. Những vũ khí này - được gọi là bom đường kính nhỏ (GBU) - là câu trả lời của chính quyền Tổng thống Joe Biden đối với yêu cầu của Tổng thống Zelensky về đạn dược tầm xa, chứ không phải những tên lửa hiện đại nhất của Mỹ, bởi các quan chức lo sợ chúng có thể được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga.

Các kỹ thuật viên Mỹ kiểm tra bom đường kính nhỏ GBU-39 trên máy bay chiến đấu F-15E. Ảnh: Không quân Mỹ

Bradley Bowman, cựu sĩ quan quân đội Mỹ và chuyên gia quân sự cấp cao tại Tổ chức Quốc phòng Dân chủ ở Washington, cho biết có thể phải mất 9 tháng trước khi một lô hàng khiêm tốn gồm 24 quả bom và hai bệ phóng có thể đến được Ukraina. Ông nói, sau khi quá trình sản xuất đi vào hoạt động, các nhà sản xuất có thể vận chuyển tới 750 quả bom và 12 bệ phóng tới Ukraina vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, điểm mấu chốt là sẽ mất thời gian.

Hầu hết các loại vũ khí khác đều cần được huấn luyện đặc biệt. Quá trình đào tạo kéo dài bao lâu phần lớn phụ thuộc vào loại vũ khí và mỗi quốc gia đang làm việc theo các mốc thời gian riêng.

Ước tính khoảng 100 xe tăng mà Anh, Đức, Ba Lan, Mỹ và ít nhất 5-6 quốc gia NATO khác đã cam kết cho đến nay thường cần ít nhất ba tháng, và đôi khi lên đến một năm huấn luyện, theo các quan chức và chuyên gia quân sự Mỹ cũng như EU.

Nhưng các quan chức đang cố gắng giảm thời gian huấn luyện xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất xuống còn vài tuần.

Trong khi các khí tài quân sự được hứa hẹn, chẳng hạn như xe chiến đấu Bradley của Mỹ, sẽ sớm đến Ukraina, nhiều người ở phương Tây than thở về việc bỏ lỡ cơ hội ngăn Nga cố gắng giành thế chủ động trong cuộc xung đột với vũ khí phương Tây.

"Quá nhiều thời gian đã bị lãng phí" - tờ New York Times dẫn lời ông Heinrich Brauss, cựu quan chức NATO và tướng Đức đã nghỉ hưu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn