MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quân nhân Ukraina được huấn luyện trên xe tăng chiến đấu Leopard 2 do Đức sản xuất tại trung tâm huấn luyện San Gregorio của quân đội Tây Ban Nha ở Zaragoza, ngày 13.3.2023. Ảnh: AFP

Bước ngoặt mới trên chiến trường Ukraina

Ngọc Vân LDO | 28/03/2023 08:32
Ukraina đã nhận được xe tăng chiến đấu chủ lực đầu tiên của Anh, Đức và các nước phương Tây khác - bước ngoặt có thể thay đổi cục diện chiến trường.

Ngày 27.3, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Oleksii Reznikov thông báo, Ukraina đã nhận được xe tăng chiến đấu chủ lực đầu tiên của Anh cùng với các phương tiện bọc thép khác do phương Tây sản xuất - CNN đưa tin.

“Hôm nay, tôi vinh dự được thử nghiệm thiết bị mới nhất bổ sung cho các đơn vị thiết giáp của chúng tôi cùng với chỉ huy Lực lượng Dù, Thiếu tướng Maksym 'Mike' Myrhorodskyi và những người lính dù của chúng tôi” - Bộ trưởng Reznikov cho biết trong một bài đăng trên Facebook.

Ông Reznikov xác nhận đã nhận được xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger từ Vương quốc Anh, xe chiến đấu bộ binh Stryker, Cougar - phương tiện cơ động của bộ binh thuộc dòng xe tăng bảo vệ chống phục kích - từ Mỹ và xe chiến đấu bộ binh Marder từ Đức.

Tờ Der Spiegel đưa tin, quân đội Ukraina cũng đã nhận được 18 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 từ Đức.

Bộ trưởng Reznikov gửi lời cảm ơn các đồng minh Ukraina đã tiếp tục hỗ trợ.

“Cách đây một năm, không ai có thể ngờ rằng, sự hỗ trợ của các đối tác lại mạnh mẽ như vậy. Năm nay, mọi thứ đã thay đổi. Ukraina đã thay đổi thế giới. Sự kiên cường của người dân Ukraina và kỹ năng của quân đội chúng tôi đã thuyết phục mọi người rằng, Ukraina sẽ chiến thắng. Các loại vũ khí mới sẽ đồng hành tốt với 'những người anh em' trên chiến trường" - Bộ trưởng Quốc phòng Reznikov nhấn mạnh.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng cho biết, Berlin đã giao xe tăng Leopard 2 cho Kiev.

"Chúng tôi giao xe tăng Leopard 2 như đã thông báo" - Thủ tướng Scholz cho biết trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte ở Rotterdam hôm 27.3.

Trước đó, Đức cam kết cung cấp 18 xe tăng Leopard 2 cho Ukraina.

Xe tăng Leopard 2 trong một cuộc trình diễn huấn luyện ở Munster, Đức, ngày 20.5.2019. Ảnh: Xinhua

“Đức và Hà Lan đã cùng chuyển giao pháo, đạn dược và đang chuẩn bị cùng với Đan Mạch chuyển giao xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1 để hỗ trợ Ukraina” - ông Scholz nói, đồng thời cho biết thêm rằng, xe tăng Đức vừa mới chuyển giao cũng là xe tăng “rất hiện đại”.

Tờ Der Spiegel đưa tin, quân đội Ukraina đã nhận được 18 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 từ Đức.

Các xe tăng rời Đức vào tuần trước và được bàn giao tại một địa điểm không được tiết lộ dọc biên giới Ukraina. Mặc dù địa điểm chính xác của việc bàn giao không được làm rõ, nhưng hầu hết vũ khí do phương Tây cung cấp cho đến nay đã vào Ukraina thông qua Ba Lan.

Sau nhiều tháng do dự, vào tháng 1, chính phủ Đức thông báo sẽ gửi Leopard tới Ukraina và sẽ ủy quyền cho các nước châu Âu khác tặng xe tăng do Đức sản xuất từ ​​kho vũ khí của họ. 

Trong thời gian kể từ đó, các kíp tăng Ukraina đã trải qua khoảng hai tháng đào tạo về Leopard cùng các huấn luyện viên người Đức.

Ba Lan đã tặng 14 xe tăng Leopard 2 cho Ukraina, sau khi huấn luyện trong chưa đầy 5 tuần. Trong khi đó, Mỹ dự định cung cấp cho lực lượng của Kiev xe tăng M1 Abrams vào cuối năm 2023.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hồi tháng 1 tuyên bố, quân đội Ukraina cần tới 500 xe tăng do phương Tây chế tạo để đẩy lùi lực lượng Nga - đánh giá được các nhà phân tích phương Tây đồng tình. 

Franz-Stefan Gady, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại London, cho biết Ukraina phải triển khai “ít nhất một lữ đoàn thiết giáp bao gồm tối đa 100 chiếc Leopard 2 để có tác động đáng kể đến cuộc xung đột”.

“Ngay cả khi Ukraina thành công trong việc triển khai cả một lữ đoàn thiết giáp hoặc nhiều hơn, thì các lực lượng của Nga cũng có thể sẽ thích nghi, cuối cùng sẽ làm giảm sức mạnh của nó” - Gady nói thêm.

Theo tờ Der Spiegel, Ukraina đã được cung cấp "một gói vũ khí và phụ tùng phong phú" cùng với xe tăng. Berlin xác định việc bảo trì Leopard 2 rất phức tạp, đặt ra thách thức tiềm ẩn đối với Ukraina. Đức được cho là đang tìm cách thành lập trung tâm bảo trì ở một quốc gia láng giềng và Ba Lan tình nguyện xây dựng một cơ sở như vậy.

Nga tuyên bố xe tăng Leopard "sẽ bị thiêu rụi" ở Ukraina giống như phần còn lại của vũ khí do phương Tây cung cấp cho Kiev. Điện Kremlin cảnh báo, việc phương Tây tiếp tục nỗ lực trang bị vũ khí cho Ukraina sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột mà không thay đổi được kết cục.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn