MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giá thịt lợn trung bình ở Hàn Quốc đã tăng gần 15% trong tháng trước. Ảnh chụp màn hình

Các nước Châu Á ứng phó với lạm phát tăng vọt

Thanh Hà LDO | 04/07/2022 11:43
Các quốc gia Châu Á đang triển khai các biện pháp để ứng phó với lạm phát tăng cao khi chiến sự Nga - Ukraina tiếp tục gây ra hiệu ứng domino với chuỗi cung ứng vốn đã bị gián đoạn trong đại dịch. 

Malaysia

Tại Malaysia, lạm phát lương thực đang ở mức cao nhất trong 11 năm, mức 5,2%, Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob thông tin ngày 3.7 rằng chính phủ đang triển khai các bước để giải quyết tình trạng chi phí sinh hoạt tăng cao.

Chính phủ Malaysia sẽ chi 70 tỉ RM (khoảng 16 tỉ USD) cho các khoản trợ cấp trong năm nay. Đây là gói hỗ trợ cao nhất trong lịch sử Malaysia. Gói hỗ trợ kỷ lục này được Malaysia triển khai nhằm kiềm chế giá xăng, dầu diesel, khí hóa lỏng, dầu ăn, bột mì và điện tăng vọt trong thời gian qua. 

Hơn 700 triệu RM (gần 16 triệu USD) được phân bổ để duy trì ngưỡng giá gà là 9,40 RM (2,13 USD)/kg. Trong khi đó, trợ cấp cho dầu ăn là 4 tỉ RM (0,91 tỉ USD), gần gấp đôi mức 2,2 tỉ RM (khoảng 500 triệu USD) của năm ngoái. 

Malaysia trợ cấp cho dầu ăn 4 tỉ RM (0,91 tỉ USD). Ảnh chụp màn hình

Sau hai lần phát tiền mặt cho các hộ gia đình có thu nhập thấp, Thủ tướng Ismail thông báo ngày 3.7 rằng có khả năng sẽ có lần phát tiền thứ 3. 

Thái Lan

Lạm phát của Thái Lan đang ở mức cao nhất trong 14 năm, đã vượt mốc 7% vào tháng 5. 

Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) Thái Lan dự kiến thành lập một nhóm đặc trách để giải quyết cuộc khủng hoảng nhiên liệu và lương thực của đất nước trong cuộc họp ngày 4.7, theo The Nation.

Tổng Thư ký NSC Supot Malaniyom nhấn mạnh, cho tới cuối năm 2023, hội đồng và các cơ quan liên quan sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng trong 3 giai đoạn. Các giai đoạn giải quyết khủng hoảng sẽ tập trung vào giá nhiên liệu tăng cao đang ảnh hưởng tới giao thông vận tải và làm trầm trọng thêm lạm phát. 

Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Arkhom Termpittayapaisith cho biết ngày 2.7 rằng chính phủ sẽ tìm các để tăng lương cho người lao động khu vực tư nhân để giúp họ ứng phó với chi phí tăng cao.

Theo ông Arkho, lạm phát của Thái Lan sẽ vẫn ở mức cao trong nửa cuối năm nay. "Nền kinh tế Thái Lan đang chịu tác động không chỉ từ COVID-19 mà còn cả lạm phát cao do chiến sự Ukraina. Lạm phát năm nay khó có thể giảm xuống mức đã thấy nhiều năm trước" - ông lưu ý. 

Ngân hàng Trung ương Thái Lan dự kiến tăng lãi suất chính sách trong tháng sau. Mức lãi suất hiện thời là 0,5%. 

Hàn Quốc

Tại Hàn Quốc, chính phủ đã nâng mức thuế từ 22,5% lên 25% với 50.000 tấn thịt lợn nhập khẩu từ ngày 30.6. Động thái này nhằm giảm giá thành sản xuất thịt lợn tới 20%. 

Giá thịt lợn trung bình đã tăng gần 15% trong tháng trước lên 2.911 won (2,24 USD)/100g, theo dữ liệu từ Viện Đánh giá Chất lượng Sản phẩm Động vật Hàn Quốc.

Các nhà phân tích ngành thực phẩm nhận định, giá thịt lợn tăng vọt ở Hàn Quốc là do xung đột Nga - Ukraina cũng như lạm phát. "Ngô chiếm một nửa lượng thức ăn cho lợn" - một quan chức từ Hiệp hội Thịt lợn Hàn Quốc lưu ý. 

Thuế quan cũng đã được dỡ bỏ với 6 mặt hàng khác cho đến cuối năm, bao gồm dầu hướng dương và lúa mì. Danh sách các thực phẩm chế biến đơn giản như kim chi cũng được miễn thuế giá trị gia tăng.

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc đã tăng lãi suất chính sách lên 1,75% vào tháng 5 khi lạm phát từ mức cao nhất trong 14 năm. 

Lạm phát tiêu dùng ở Hàn Quốc trong tháng 5 đã tăng lên 5,4%, với tỉ lệ tháng 6 dự kiến vượt mức 6%.

Nhật Bản

Tại Nhật Bản, giá tiêu dùng cơ bản tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 5, sau khi ghi nhận mức tăng tương tự vào tháng trước đó. Mức tăng vọt này là cao nhất trong 7 năm qua ở Nhật Bản. 

Thủ tướng Fumio Kishida cho hay, chính phủ có kế hoạch giảm bớt tác động của việc tăng giá điện thông qua trao thưởng cho những hộ gia đình tiết kiệm năng lượng bằng cách trừ vào hóa đơn điện nước. 

Một lực lượng đặc trách của chính phủ nhóm họp lần đâu vào tháng 6 để giải quyết vấn đề lạm phát. 

Các biện pháp khẩn cấp trị giá 13 nghìn tỉ yên (96,2 tỉ USD) được tư nhân tài trợ một phần sẽ được áp dụng trong ứng phó với giá lúa mì, phân bón, thức ăn chăn nuôi và năng lượng đang tăng cao. 

Ông Kishida cho biết, chính phủ cũng đặt mục tiêu nâng mức lương tối thiểu trung bình lên ít nhất 1.000 yên (7,40 USD)/giờ trong năm tài khóa hiện tại kéo dài đến tháng 3 năm sau.

Bangladesh

Tại Bangladesh, giá gạo tăng 9% trong tháng trước do lũ lụt và thời tiết bất lợi ở nhiều vùng nước này ảnh hưởng tới vụ thu hoạch. 

Chính phủ Bangladesh cấp phép cho 95 công ty lương thực nhập khẩu 409.000 tấn gạo trước giữa tháng 8 để hạ giá gạo. 

Thuế nhập khẩu với gạo trong giai đoạn từ 22.6 đến 31.10 cũng được cắt giảm từ 62,5% xuống 25,75%.

Pakistan

Tại Pakistan, lạm phát được đo bằng chỉ số giá tiêu dùng đã tăng lên 21,3% vào tháng 6, mức cao nhất trong hơn 13 năm.

Giá nhiên liệu động cơ, hydrocarbon hóa lỏng và điện đã tăng mạnh, với giá nhiên liệu động cơ tăng ít nhất 95%. Giá nhiên liệu tiếp tục tăng vào ngày 30.6 với việc chính phủ áp thuế xăng dầu để giảm thâm hụt tài chính.

Reuters dẫn  báo cáo nghiên cứu của Topline Securities cũng dự kiến Pakistan sẽ tăng lãi suất trong tuần này. Ngân hàng Nhà nước Pakistan đã nâng lãi suất chính sách thêm 400 điểm cơ bản trong năm nay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn