MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chiến lược của các nước Châu Âu khi Nga cắt khí đốt

Hải Anh LDO | 12/07/2022 10:39

Các nước Châu Âu đang đưa ra kế hoạch quản lý nguồn cung khí đốt, thậm chí phân chia năng lượng trong trường hợp dòng khí đốt của Nga ngừng hoàn toàn hoặc việc ngừng hoạt động để bảo trì đường ống Nord Stream 1 kéo dài hơn kế hoạch. 

Nga bảo trì đường ống khí đốt Nord Stream 1 từ 11.7 và dự kiến tiếp tục tới 21.7 nhưng có lo ngại thời gian bảo trì sẽ kéo dài. Trước khi ngừng cấp khí đốt để bảo trì, Nga đã giảm lượng khí đốt cho Châu Âu qua đường ống Nord Stream 1 còn 40%.

Liên minh Châu Âu (EU) có các quy định để ngăn chặn và ứng phó với sự gián đoạn nguồn cung khí đốt. EU đặt ra 3 cấp độ khủng hoảng: Cảnh báo sớm, cảnh báo và khẩn cấp. Các quốc gia thành viên được yêu cầu phải có kế hoạch xử lý trong trường hợp gián đoạn nguồn cung khí đốt theo 3 cấp độ này, Reuters lưu ý. 

Trong trường hợp khẩn cấp, các chính phủ chỉ có thể ca thiệp nếu các biện pháp dựa trên thị trường không đủ để đảm bảo cung cấp khí đốt cho các hộ gia đình và để khách hàng cung cấp các dịch vụ thiết yếu. 

Dưới đây là dự kiến hành động của từng chính phủ Châu Âu theo 3 cấp độ khủng hoảng của EU.

Áo

Áo, quốc gia nhập khoảng 80% khí đốt từ Nga, đã kích hoạt bước đầu tiên của kế hoạch khẩn cấp 3 giai đoạn. Bước này lệnh cho các ngành công nghiệp và dịch vụ triển khai các bước để các nhà máy có thể chạy bằng năng lượng khác thay thế khí đốt nếu có thể. 

Bulgaria

Hơn 90% khí đốt tiêu thụ ở Bulgaria nhập từ Nga. Nước này đã nhất trí mua khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ và tăng cường đàm phán với Azerbaijan để nhập thêm khí đốt.

Cộng hòa Czech

Chính phủ Cộng hòa Czech đã ủng hộ một dự luật cho phép triển khai các biện pháp ngăn chặn tình trạng khẩn cấp trong lĩnh vực sưởi ấm và có thể cho phép các nhà máy nhiệt điện than dự kiến đóng cửa vào năm 2023 do vi phạm ngưỡng phát thải tiếp tục hoạt động. 

Đan Mạch

Cơ quan năng lượng Đan Mạch đã kích hoạt bước đầu tiên của kế hoạch cung cấp khí đốt khẩn cấp 3 giai đoạn. Đan Mạch khẳng định nguồn cung khí đốt hiện đã được đảm bảo nhưng kêu gọi người tiêu dùng và các doanh nghiệp giảm tiêu thụ khí đốt. 

Phần Lan

Phần Lan và các nước Baltic sẽ hoãn bảo trì mùa hè với một đường ống dẫn khí đốt chính để giúp đảm bảo nguồn cung. 

Pháp

Pháp đang lên kế hoạch dự phòng cho cắt giảm khí đốt Nga khi lãnh đạo của những công ty năng lượng hối thúc các cá nhân và doanh nghiệp giảm sử dụng năng lượng. 

So với các nước láng giềng, Pháp ít phụ thuộc vào nhập khẩu khí đốt Nga, chỉ khoảng 17% lượng khí đốt tiêu thụ ở Pháp nhập từ Nga. 

Đức

Đức, quốc gia phụ thuộc vào vào Nga tới 55% khí đốt tiêu thụ, đã bước vào giai đoạn 2 của kế hoạch khí đốt khẩn cấp 3 giai đoạn. 

"Giai đoạn báo động" - tức giai đoạn 2, bắt đầu khi Berlin nhận thấy nguy cơ cao về thiếu nguồn cung khí đốt trong dài hạn. 

Theo kế hoạch, Đức sẽ cung cấp hạn mức tín dụng 15 tỉ euro (15,8 tỉ USD) để lấp đầy các cơ sở lưu trữ khí đốt. Một mô hình đấu giá khí đốt sẽ được triển khai trong mùa hè này để khuyến khích khách hàng tiêu thụ khí đốt công nghiệp tiết kiệm khí đốt. 

Hy Lạp

Theo một kế hoạch dự phòng, Hy Lạp, quốc gia sử dụng khí đốt chủ yếu để phát điện, sẽ nhận thêm LNG và chuyển 4 nhà máy chạy bằng khí đốt sang động cơ diesel. Nước này cũng sẽ tăng cường khai thác than trong vòng 2 năm như giải pháp tạm thời. 

Một đường ống khí đốt bị trì hoãn lâu giữa Hy Lạp và Bulgaria đã được hoàn thành và có thể bắt đầu hoạt động thương mại trong tháng này.

Italia

Trong tuần này, Italia, quốc gia nhập khoảng 40% nhu cầu từ Nga cho nhu cầu tiêu dùng trong nước, đã công bố những biện pháp ban đầu để tăng cường dự trữ khí đốt và có kế hoạch tối đa hóa việc sử dụng các nhà máy nhiệt điện than để tiết kiệm khí đốt nếu cần.

Hà Lan

Hà Lan sẽ kích hoạt giai đoạn cảnh báo sớm trong kế hoạch khủng hoảng năng lượng và nâng giới hạn sản lượng của các nhà máy nhiệt điện than. Hà Lan nhập khẩu 15% khí đốt từ Nga.

Mỏ khí đốt Groningen của Hà Lan cũng có thể được sử đụng để cung cấp cho các nước láng giềng nhưng việc tăng sản lượng ở đây cũng có nguy cơ gây ra động đất. 

Ba Lan

Ba Lan không có kế hoạch bắt đầu quy trình khẩn cấp gồm 12 bước trong đó có phân phối khí đốt. Tình thế cân bằng về khí đốt mà Ba Lan có được liên quan tới trạm LNG đang hoạt động hết công suất và nhu cầu vào mùa hè thấp hơn. 

Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha

Nga không phải là nhà cung cấp khí đốt cho 2 quốc gia trên bán đảo Iberia. 

Thụy Điển

Thụy Điển cũng đã kích hoạt giai đoạn đầu tiên của kế hoạch khẩn cấp gồm 3 phần.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn