MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đường ống Nord Stream bị hư hại. Ảnh: Getty

Có khi nào đường ống bạc tỉ Nord Stream cứ thế chết yểu?

Khánh Minh LDO | 24/10/2022 19:29
Theo các chuyên gia, việc sửa chữa những hư hại của đường ống dẫn khí Nord Stream dưới đáy biển không phải là không thể, nhưng cần thời gian và chi phí lớn.

Đánh giá của chuyên gia Đan Mạch

Các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và Nord Stream 2 của Nga - đã bị hư hại và không thể hoạt động do các vụ nổ dưới nước vào cuối tháng 9 - có thể được sửa chữa trong vòng vài tháng - Đài phát thanh truyền hình Đan Mạch (DR) dẫn lời Sten Ussing, kỹ sư trưởng của nhóm tư vấn COWI, cho biết.

Đánh giá từ video quay dưới nước cho thấy các đường ống sẽ không bị gỉ sét trong một thời gian vì có rất ít ôxy ở độ sâu 80 mét, nơi Nord Stream bị hư hại. Ông Ussing lưu ý rằng bề mặt vết nứt trông “rất sạch và gần như sáng bóng”, cho thấy đường ống sẽ không bị gỉ trong vài tuần, như thường thấy ở môi trường nhiều ôxy hơn. Bên cạnh đó, sự ăn mòn bên trong đường ống cũng được hạn chế.

Tuy nhiên, kỹ sư giải thích rằng vụ nổ gây gia tăng áp suất và do đó có thể làm hỏng các phần của đường ống cách đó một đoạn. Chúng có thể được sửa chữa bằng cách nâng các đường ống lên cao hơn một chút so với đáy biển, để các thợ hàn loại bỏ các phần bị hư hại và thay thế bằng những đoạn mới.

“Có quy trình tiêu chuẩn để hàn đoạn ống như vậy dưới nước. Nó đã được thực hiện nhiều lần trước đây bằng các công nghệ sẵn có, bao gồm cả tàu, đường ống và chuyên gia” - ông Ussing giải thích.

Cuối cùng, đường ống sẽ phải được làm trống, các dây được làm sạch bụi bẩn, thổi và làm khô, đến lúc đó khí đốt có thể chảy trở lại - kỹ sư kết luận, cho biết quá trình này có thể sẽ mất vài tháng. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng ngay cả khi có ít ôxy, các đường ống bị nứt vỡ có thể tích tụ gỉ sét theo thời gian và khuyên nên tiến hành sửa chữa trong vòng một năm.

This browser does not support the video element.

Cận cảnh Nord Stream bị xé toạc sau vụ nổ. Video: Twitter/Expressen

Đánh giá của chuyên gia Na Uy

Trong khi đó, kỹ sư hàn quốc tế Ragnhild Aune, nhà nghiên cứu và cố vấn cấp cao tại công ty nghiên cứu SINTEF của Na Uy nói rằng việc sửa chữa những hư hại của Nord Stream không phải là không thể.

Hầu hết mọi thứ đều có thể được cố định dưới đáy biển, nhưng độ sâu của thiệt hại là một yếu tố quan trọng. Đối với độ sâu lên đến 180 mét, một hệ thống hỗ trợ thợ lặn có thể phải được sử dụng. Mặt khác, hoạt động ở vùng nước sâu hơn phải được kiểm soát 100% từ xa - bà Aune cho hay.

Bà Aune và các đồng nghiệp có nhiều kinh nghiệm với công nghệ như vậy. Họ đã đóng góp vào sự phát triển các quy trình hàn và thẩm định cho cả Nord Stream 1 và Nord Stream 2, đồng thời phân tích và đánh giá trọn đời các hư hỏng do đứt gãy có thể xảy ra đối với Nord Stream 1.

Nhà nghiên cứu của SINTEF cho rằng, thiệt hại là hiếm, nhưng nó đã xảy ra. May mắn thay, các đường ống Nord Stream nằm ở vùng nước nông - trong trường hợp này, các vị trí hư hại nằm ở độ sâu khoảng 80 mét. Điều này khiến Nord Stream có thể được sửa chữa với một hệ thống có thợ lặn hỗ trợ, trong đó các quy trình hàn dưới nước dưới áp suất cao và ở độ sâu lớn đã được thực hiện.

Nhưng làm thế nào để hàn dưới nước? Bà Aune cho biết công nghệ này được phát triển tại SINTEF và NTH ở Trondheim vào những năm 70 và 80.

Ít nhất 50 mét đường ống bê tông cốt thép của Nord Stream bị mất tích. Ảnh cắt từ video

Hàn dưới áp suất cao là một hoạt động tốn nhiều thời gian - trong thực tế, nó đòi hỏi phải xây dựng một "bầu không khí nhân tạo" xung quanh chính vị trí hàn.

Điều này được thực hiện bằng cách hạ thấp một khoang chứa trên đường ống bị hư hại và đổ sạch nước. Không khí trong khoang được ép lại để đưa nước thoát ra ngoài.

Các thợ lặn sau đó có thể đưa thiết bị hàn vào trong, giống như những gì diễn ra trong không gian khi các phi hành gia ra vào trạm vũ trụ. Trong khi đó, việc hàn được điều khiển từ xa bởi các thợ hàn trên một chiếc thuyền đặc biệt nằm phía trên chỗ hư hại của đường ống.

Bà Aune nói rằng nếu thiệt hại lớn, các bộ phận của đường ống phải được cắt bỏ và thay thế bằng các bộ phận ống mới. Điều duy nhất giới hạn những gì có thể làm là khuôn khổ tài chính.

Nguyên nhân của các vụ nổ làm hư hỏng ba trong số bốn nhánh của đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và Nord Stream vẫn đang được điều tra. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi đây là “một hành động khủng bố quốc tế”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn