MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Paetongtarn Shinawatra, con gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, trong sự kiện của đảng Pheu Thai ở tỉnh Samut Prakan, Thái Lan, tháng 5.2022. Ảnh: AFP

Con gái ông Thaksin tự tin sẽ giành chiến thắng trong bầu cử Thái Lan

Khánh Minh LDO | 30/01/2023 16:38
Con gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra tự tin đảng Pheu Thai sẽ giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Thái Lan sắp tới.

Bà Paetongtarn Shinawatra đang nỗ lực nối gót cha và cô của mình để trở thành Thủ tướng Thái Lan. Bloomberg dẫn lời bà Paetongtarn tự tin rằng đảng Pheu Thai của bà có thể giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử tiếp theo nhờ các chính sách tốt hơn để giảm bớt gánh nặng cho cử tri.

Con gái 36 tuổi của ông Thaksin được nhiều người coi là ứng cử viên tiềm năng hàng đầu của đảng đối lập Pheu Thai cho chức Thủ tướng Thái Lan, bên cạnh ông trùm bất động sản Srettha Thavisin. Bà Paetongtarn đã lãnh đạo chương trình tiếp cận cộng đồng của đảng trước cuộc bầu cử dự kiến ​​vào tháng 5, cho biết bà “sẵn sàng 100%” để trở thành một trong ba ứng cử viên của đảng.

Phát biểu trong buổi vận động tranh cử ở tỉnh Nong Khai, miền đông bắc Thái Lan hôm 21.1, con gái ông Thaksin nói: “Ngay bây giờ, đất nước cần phải ổn định, cần có những chính sách tốt hơn và người dân cần có cuộc sống tốt hơn. Họ đã phải chịu đựng 8 năm và tôi nghĩ họ đã phải chịu đựng đủ lâu rồi. Đảng của chúng tôi đã sẵn sàng và có khả năng giúp đỡ mọi người”.

Trong các cuộc khảo sát gần đây, bà Paetongtarn nổi lên như sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí Thủ tướng Thái Lan. Các cuộc thăm dò ý kiến cũng cho thấy Pheu Thai là đảng có nhiều khả năng giành được nhiều ghế nhất trong các cuộc bầu cử tiếp theo.

Bà Paetongtarn cho biết sự bất mãn lan rộng của công chúng bắt nguồn từ chi phí sinh hoạt cao và nợ hộ gia đình sẽ thúc đẩy đảng Pheu Thai của bà trở lại nắm quyền sau 8 năm.

Đảng Pheu Thai đang thu hút cử tri bằng cam kết tăng lương tối thiểu 70% và tăng giá nông sản, cắt giảm chi phí năng lượng. 

Đảng cũng cam kết sẽ nâng tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm lên 5% và mở rộng phạm vi bảo hiểm chăm sóc sức khỏe. Thái Lan phục hồi kinh tế không đồng đều sau đại dịch, các doanh nghiệp vừa và nhỏ và một số doanh nghiệp du lịch vẫn đang cố gắng hồi phục.

Bà Paetongtarn Shinawatra (giữa) tại cuộc họp thường niên của đảng Pheu Thai ở Bangkok, Thái Lan, ngày 24.4.2022. Ảnh: AFP

Thủ tướng Prayut Chan-o-Cha lên nắm quyền lần đầu tiên vào năm 2014 sau khi lật đổ bà Yingluck Shinawatra - em gái của ông Thaksin. Chính phủ của Thủ tướng Prayut đã phải chật vật giải quyết áp lực lạm phát và mức nợ hộ gia đình gần đạt kỷ lục. Nông dân cũng lo lắng về giá các loại cây trồng như dầu cọ và cao su giảm.

Các đảng liên kết với gia tộc Shinawatra đã giành được nhiều ghế nhất trong mọi cuộc tổng tuyển cử ở Thái Lan trong hai thập kỷ qua, trong đó nông dân là khối cử tri cốt lõi. Trước đây, các đảng đã đưa ra những biện pháp hỗ trợ giá cây trồng và kế hoạch bảo hiểm cho nông dân, giúp thu hút phiếu bầu.

Ông Thaksin đang sống lưu vong ở Dubai, những người ủng hộ ông trong quá khứ thường đụng độ với những người ủng hộ quân đội bảo hoàng. Bà Paetongtarn tin rằng đất nước phần lớn đã thoát khỏi nền chính trị gây chia rẽ như vậy. “Ngay bây giờ, mọi người đều muốn biến đất nước này thành một nơi tốt đẹp hơn. Chúng tôi là niềm hy vọng thực sự cho họ” - bà Paetongtarn nói.

Mặc dù bà Paetongtarn tự tin Pheu Thai sẽ giành được thắng lợi vang dội, nhưng con đường thành lập chính phủ còn xa mới được đảm bảo.

Ông Prayut đang vận động để duy trì quyền lực bằng cách gia nhập một đảng mới sau khi đảng cầm quyền Palang Pracharath - đảng ủng hộ thành công nỗ lực tranh cử của ông vào năm 2019 - đã chọn lãnh đạo đảng, Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwan làm ứng cử viên duy nhất. 

Ông Prayut đang trông cậy vào sự ủng hộ của Thượng viện gồm 250 thành viên, cùng với các đồng minh quân sự - những người có thể bỏ phiếu trong cuộc bầu cử thủ tướng cho đến năm 2024.

Ông Prayut cũng tham gia chiến dịch tranh cử hôm 21.1 tại tỉnh Chumporn ở miền nam - đây là chiến dịch đầu tiên với đảng mới của ông. Ông nói với những người ủng hộ rằng chính phủ của ông đã làm được nhiều điều cho Thái Lan hơn bất kỳ chính phủ tiền nhiệm nào và hứa sẽ tiến xa hơn nữa nếu ông trở lại nắm quyền. “Tôi sẽ tiếp tục công việc với tất cả khả năng của mình, nếu có cơ hội” - ông Prayut nói.

Hiện tại, bà Paetongtarn cho biết bà và đảng Pheu Thai “tự tin 100%” về việc giành đủ số ghế để thành lập chính phủ của riêng mình mà không cần phải thành lập liên minh. “Chúng tôi đang hướng tới chiến thắng vang dội và chúng tôi rất tin tưởng vào điều đó" - bà nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn