MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cuộc sống hậu ly hôn của vợ cũ các tỉ phú lừng danh thế giới

Ngọc Vân LDO | 17/02/2022 16:42

Những người vợ cũ của các tỉ phú nổi tiếng thế giới đang làm từ thiện một phần không nhỏ tài sản của mình.

Các cuộc chia tay đường ai nấy đi của các tỉ phú dường như đang trở thành xu hướng trong những năm gần đây, với Jeff Bezos và MacKenzie Scott ly hôn vào năm 2019, và Bill Gates và Melinda French Gates tiếp bước họ vào năm 2021.

Trong khi những người chồng cũ của họ tiếp tục cuộc đua trở thành người giàu nhất thế giới, MacKenzie Scott và Melinda French Gates lại dành thời gian của mình để cho đi hàng tỉ USD từ thiện.

Tờ SCMP cho thấy cách những phụ nữ quyền lực và giàu có này đang nỗ lực hỗ trợ các cá nhân và tổ chức có nhu cầu thế nào.

MacKenzie Scott

Tiểu thuyết gia và nhà từ thiện tỉ phú người Mỹ MacKenzie Scott chia tay người sáng lập kiêm chủ tịch điều hành Amazon Jeff Bezos vào năm 2019 sau 25 năm chung sống.

Sau khi ly hôn, bà nhận được 4% cổ phần của Amazon, khi đó được định giá 35 tỉ USD. Kể từ đó, MacKenzie Scott đã cho đi hơn 8,5 tỉ USD.

Bà tiếp tục thực hiện các khoản quyên góp khổng lồ và nhanh chóng vào năm 2022, giữ đúng lời hứa được công bố rộng rãi của bà là cho đi tài sản của của mình "đến khi két sắt trống rỗng". Theo tờ The Washington Post, MacKenzie Scott, cựu sinh viên Đại học Princeton, đã quyên góp một khoản tiền khổng lồ 133,5 triệu USD cho Cộng đồng giáo dục phi lợi nhuận trong trường học trong tháng này.

Melinda French Gates

Là người mới nhất gia nhập câu lạc bộ những người ly hôn nổi tiếng này, Melinda French Gates chung sống với người đồng sáng lập Microsoft Bill Gates từ năm 1994 đến năm 2021.

Cựu nhà khoa học máy tính và tổng giám đốc của Microsoft gần đây đã gây xôn xao khi quyết định không trao phần lớn tài sản trị giá 11,4 tỉ USD của bà cho Quỹ Bill & Melinda Gates.

Thông qua công ty đầu tư Pivotal Ventures của mình, bà Melinda French Gates thực ra đã hợp tác với MacKenzie Scott vào năm 2021 để trao 40 triệu USD cho 4 tổ chức thúc đẩy bình đẳng giới, theo CNBC.

Elaine Wynn

Được ca ngợi là “Nữ hoàng của Las Vegas”, Elaine Wynn là vợ cũ của Steve Wynn và là người đồng sáng lập các tập đoàn sòng bạc Wynn Resorts và Mirage Resorts. Khi cặp đôi ly hôn - lần thứ hai vào năm 2010 - bà được cho là đã ra đi với số tiền mặt và cổ phiếu công ty trị giá gần 1 tỉ USD.

Trong 20 năm qua, nữ doanh nhân tỉ phú này đã tập trung cho giáo dục và nghệ thuật. Bà đã cam kết tài trợ 50 triệu USD để tạo ra một không gian sưu tập lâu dài mới với tư cách là đồng chủ tịch của Bảo tàng Nghệ thuật Hạt Los Angeles và tặng 25 triệu USD để xây dựng thêm các phòng tập và lớp học khiêu vũ trong Nhà hát Khiêu vũ Mỹ Alvin Ailey ở New York.

Sue Ann Arnall

Cũng giống như MacKenzie Scott và Melinda French Gates, Sue Ann Arnall cũng là một thành viên của tổ chức Giving Pledge (Cam kết cho đi). Cuộc hôn nhân kéo dài 26 năm của bà với nam tước dầu mỏ và chủ tịch Continental Resources Harold Hamm kết thúc vào năm 2015, với tấm séc viết tay trị giá gần 1 tỉ USD.

Bà Arnall đã quyên góp một con số khổng lồ 85 triệu USD thông qua Quỹ Gia đình Arnall của bà vào năm 2021 cho phúc lợi trẻ em và cải cách tư pháp hình sự, tờ The Oklahoman đưa tin.

“Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng nó có thể mua được tự do - không phải lo lắng về hạnh phúc của bạn hoặc con bạn hoặc bữa ăn tiếp theo; hoặc không phải lo lắng về việc đơn giản là sống sót qua một ngày khác. Vì vậy, tôi đón nhận đặc ân của cải này với rất nhiều lòng biết ơn và sự khiêm tốn, và sẽ cố gắng sử dụng nó để mua tự do từ những người bị gông cùm bởi nghèo đói, bị bỏ rơi hoặc số phận nghiệt ngã của hoàn cảnh” - bà Arnall viết trong thư cam kết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn