MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Du khách Trung Quốc tham quan Cung điện Hoàng gia ở Bangkok, Thái Lan, ngày 7.2.2023. Ảnh: Xinhua

Đông Nam Á trải thảm đỏ đón du khách Trung Quốc

Thanh Hà LDO | 25/03/2023 11:18
Khoảng 8h30 ngày 21.3, khách du lịch Trung Quốc tập trung tại các đường hầm dành cho người đi bộ bên dưới Cung điện Hoàng gia và Chùa Phật Ngọc của Bangkok, Thái Lan.

Nhu cầu du lịch Đông Nam Á

Khách du lịch xếp hàng sau những hướng dẫn viên cầm chiếc gậy dài có treo cờ màu sắc. “Nhà vệ sinh ở đằng kia. Sau đó xin hãy trở lại đây” - một hướng dẫn viên nói bằng tiếng Quan Thoại.

Một hướng dẫn viên khác dạy du khách chào bằng tiếng Thái Lan: “Các bạn có thể nói "sawasdeeka" hoặc "sawasdeekrab"". Khoảng 30 du khách đứng xung quanh hướng dẫn viên, bắt chước người hướng dẫn bằng cách hơi cúi đầu và chắp hai tay lại theo phong tục wai của người Thái.

Đây là những du khách người Trung Quốc đầu tiên đến Thái Lan theo tour kể từ ngày 6.2 khi Bắc Kinh cho phép các công ty du lịch tổ chức các chuyến đi du lịch nước ngoài trọn gói cho công dân nước này. 

Những nhóm du khách như vậy là động lực chính của du lịch toàn cầu trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra năm 2020. Năm 2019, Trung Quốc là nguồn khách du lịch lớn nhất thế giới, chi tiêu 255 tỉ USD thông qua 155 triệu chuyến đi, theo Tổ chức Du lịch Thế giới.

Nhiều khách du lịch Trung Quốc mà Straits Times đã nói chuyện tại Cung điện Hoàng gia lần đầu tiên đến thăm Thái Lan sau gần 3 năm khi Trung Quốc đóng cửa biên giới từ tháng 3.2020.

Cô Lu Rongqing, 39 tuổi đến từ tỉnh Chiết Giang, làm công việc bán hàng, đang trong chuyến du lịch đầu tiên tới Bangkok và Pattaya cùng gia đình và bạn bè. “Du lịch theo tour thuận tiện hơn vì mọi người có thể đi với nhau" - cô nói. 

Một số khách du lịch Trung Quốc cho biết rất muốn đi du lịch – đến bất cứ đâu. “Tôi không biết nhiều về nơi chúng tôi sẽ đến ở Thái Lan. Tôi sẽ chỉ đi theo tour” - một du khách giấu tên từ tỉnh Hồ Nam, trong đoàn du lịch khoảng 80 người, cho biết. 

Du lịch trong nước và quốc tế của công dân Trung Quốc đang tăng lên khi Bắc Kinh gỡ bỏ các quy định ngừa COVID-19. 

Từ ngày 8.1 đến ngày 7.3, Trung Quốc ghi nhận 39,72 triệu lượt xuất cảnh và nhập cảnh tại tất cả các điểm kiểm soát xuất nhập cảnh, nhiều hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022.

Đông Nam Á, điểm đến chính của khách du lịch Trung Quốc trước đại dịch, vẫn là điểm đến được yêu thích. Trên cổng thông tin du lịch trực tuyến Trip.com, Thái Lan dẫn đầu về các cụm từ tìm kiếm điểm đến bằng tiếng Trung, tiếp theo là các quốc gia lân cận như Singapore, Malaysia, Indonesia và Việt Nam.

Sự quan tâm tăng lên sau khi Trung Quốc nối lại các chuyến du lịch nước ngoài theo đoàn tới 20 quốc gia vào ngày 6.2. Các quốc gia bao gồm Thái Lan, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines và Lào. Ngày 15.3, Trung Quốc mở rộng danh sách thêm 40 điểm đến, trong đó có Việt Nam và Brunei.

Tuy nhiên, Đông Nam Á vẫn chưa ghi nhận lượng các nhóm du lịch tăng đột biến vì cần có thời gian để khởi động lại các chuyến bay bị ngừng trong đại dịch.

Theo Bộ Du lịch Philippines, nước này đón 31.647 du khách Trung Quốc từ tháng 1 đến ngày 10.3.2023. Năm 2019, hơn 1,74 triệu người Trung Quốc đã đến thăm Philippines.

Các nước trong khu vực, dù lạc quan về sự hồi sinh của khách du lịch Trung Quốc, đã đưa ra những dự đoán khiêm tốn cho năm 2023.

Thái Lan, nơi đón 11 triệu du khách Trung Quốc vào năm 2019, dự kiến đón 7 triệu đến 8 triệu vào năm 2023. Indonesia dự kiến đón ít nhất 255.000 - tương đương khoảng 12% lượng khách đến năm 2019. Campuchia dự kiến chào đón từ 800.000 đến một triệu người, chưa bằng một nửa của 2,36 triệu người Trung Quốc đến năm 2019.

Theo nhà cung cấp dữ liệu du lịch toàn cầu OAG, công suất hàng không quốc tế của Trung Quốc chỉ đạt 2,1 triệu ghế - tương đương 2,9% tổng công suất hàng không của quốc gia vào tháng 3.2023. Dù con số đó đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022, nhưng vẫn khác xa so với 8,3 triệu chỗ sẵn có vào tháng 3.2019. 

Thái Lan, Singapore và Malaysia là những nước hưởng lợi nhiều nhất ở Đông Nam Á từ sự phục hồi ban đầu về năng lực hàng không của Trung Quốc.

Rải thảm đỏ chào đón

Theo Straits Times, các chính quyền khu vực đã trải thảm đỏ đón du khách người Trung Quốc trở lại. Ba thành viên Nội các Thái Lan – Bộ trưởng Y tế Anutin Charnvirakul, Bộ trưởng Giao thông vận tải khi đó là Saksayam Chidchob và Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Phiphat Ratchakitprakarn – tham gia chào đón du khách đến trên chuyến bay của Xiamen Airlines tại sân bay Suvarnabhumi vào ngày 9.1.

Ngày 24.1, Bộ trưởng Du lịch Philippines Christina Garcia Frasco đích thân chào đón du khách Trung Quốc đến từ Hạ Môn tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino.

Tại Campuchia, ngày 3.3, ông Top Sopheak - Quốc vụ khanh Bộ Du lịch, chào đón du khách Trung Quốc đến Siem Reap trên chuyến bay của China Eastern Airlines từ Thượng Hải. 

Các chuyên gia du lịch dự đoán làn sóng du khách Trung Quốc tiếp theo sẽ đến Đông Nam Á vào khoảng thời gian ngày Quốc tế Lao động, sau khi nhiều công dân Trung Quốc gia hạn hộ chiếu. Các doanh nghiệp tại Đông Nam Á đã sẵn sàng đón làn sóng mới này. 

Tại Intramuros, một quận lịch sử của Manila, sự chuẩn bị này là các hướng dẫn viên nói tiếng Quan Thoại. Tại Boracay, khách sạn Erus Suites Hotel hướng đến khách du lịch Trung Quốc đã hoàn thành việc cải tạo và chuẩn bị sẵn sàng phục vụ nhà hàng các món ăn Trung Quốc.

Tại Malaysia, khu nghỉ dưỡng - sòng bạc Resorts World Genting từng thu hút 1 triệu du khách Trung Quốc năm 2019 - đã kích hoạt lại các kênh truyền thông xã hội để tiếp cận thị trường Trung Quốc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn