MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. Ảnh: Website Chính phủ Đức

Đức nói về cấp vũ khí cho Ukraina sau nghi án Kiev gây nổ Nord Stream

Ngọc Vân LDO | 09/03/2023 09:34

Bộ trưởng Quốc phòng Đức thận trọng trước những thông tin mới cáo buộc Ukraina đứng sau vụ nổ Nord Stream.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius né tránh câu hỏi về việc vụ phá hoại Nord Stream có thể ảnh hưởng như thế nào đến viện trợ quân sự của phương Tây cho Kiev nếu đúng là các nhóm thân Ukraina đứng sau vụ nổ đường ống dẫn khí chạy từ Nga sang Đức.

"Đồn đoán về giả thuyết là vô ích. Chúng ta sẽ phải chờ xem điều gì thực sự được xác nhận" - Bộ trưởng Pistorius nói với đài phát thanh tin tức quốc gia Deutschlandfunk (DLF) hôm 8.3, sau khi một số phương tiện truyền thông cho biết nghi phạm đứng sau vụ nổ Nord Stream hồi tháng 9.2022 là người Ukraina.

Ngày 7.3, một loạt phương tiện truyền thông Đức, bao gồm đài phát thanh SWR, đài truyền hình ARD và báo Die Zeit các nhà chức trách Đức đang điều tra vụ nổ tại Nord Stream đã xác định được một con thuyền dường như có liên quan đến hành động nghi phá hoại đường ống dẫn khí ở dưới biển Baltic hồi tháng 9.2022.

Theo các nhà điều tra, chiếc du thuyền được sử dụng trong cuộc tấn công vào các đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 thuộc về một công ty có trụ sở tại Ba Lan thuộc sở hữu của hai người Ukraina.

Theo ARD, SWR và Die Zeit, một tổ chức mật vụ phương Tây bị cáo buộc đã tiết lộ cho một số "cơ quan dịch vụ đối tác" châu Âu ngay sau vụ nổ, nói rằng một đơn vị "biệt kích Ukraina" chịu trách nhiệm về vụ tấn công. Các phương tiện truyền thông cũng tuyên bố có "dấu hiệu tình báo" một nhóm thân Ukraina có thể đứng đằng sau vụ việc.

Tờ New York Times (NYT) cùng ngày đưa tin, trích dẫn các nguồn tin tình báo Mỹ, rằng một "nhóm thân Ukraina" đứng sau vụ tấn công tháng 9.2022. 

Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi tất cả những thông tin trong các bài báo là "giả thuyết" và khẳng định rằng hành động phá hoại có thể là một "chiến dịch cờ giả" nhằm đổ lỗi cho Ukraina.

Về việc này, RT dẫn lời thư ký báo chí Điện Kremlin Nga Dmitry Peskov cho biết, có dấu hiệu của một chiến dịch thông tin sai lệch đồng bộ trên các phương tiện truyền thông phương Tây khi đưa tin về những nghi phạm gây ra các vụ nổ làm vỡ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và Nord Stream 2.

Đường ống Nord Stream bị đứt sau vụ nổ. Ảnh cắt từ video Twitter/Expressen

Berlin cho đến nay vẫn chưa công khai bất kỳ kết quả điều tra nào. Một phát ngôn viên của chính phủ Thụy Điển, Đan Mạch và Đức đã "thông báo cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng các cuộc điều tra đang diễn ra và vẫn chưa có kết quả".

Bộ trưởng Pistorius cũng khẳng định, cuộc điều tra báo chí sẽ không ảnh hưởng đến sự hỗ trợ của Đức cho Ukraina. Ông Pistorius cho biết, Đức và các đồng minh tiếp tục cung cấp cho Kiev "với khả năng tốt nhất".

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng những người ủng hộ phương Tây của Ukraina chỉ có thể cung cấp đạn dược cho quân đội Ukraina miễn là điều đó không ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ của chính họ.

"Chúng tôi cần một số dự trữ nhất định để duy trì khả năng tự vệ của chính mình" - ông Pistorius nói, đồng thời gọi năng lực sản xuất hạn chế của ngành công nghiệp quốc phòng là một "nút thắt cổ chai" hạn chế viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraina.

Bình luận của ông Pistorius được đưa ra khi tờ NYT đưa tin, các cơ quan tình báo phương Tây đã biết rõ danh tính của kẻ đứng sau vụ tấn công Nord Stream. Vào thời điểm đó, họ đã quyết định che giấu thông tin này để tránh gây bất đồng giữa Berlin và Kiev, vì nghi phạm có quan hệ với Ukraina - tờ báo cho biết.

Theo NYT, một tuần sau cuộc tấn công vào tháng 9.2022, một phái đoàn Scandinavia đã biết rằng vụ tấn công được dàn dựng bởi “một liên doanh tư nhân có nguồn gốc từ Ukraina”. Họ được cho là đã nhận được thông tin này tại một cuộc họp tình báo ở Brussels.

“Tên của nhà tài trợ tư nhân bị tình nghi đã được giới tình báo biết trong nhiều tháng nhưng không tiết lộ” - NYT viết.

Không công bố bất kỳ tên nào, NYT xác định thủ phạm là một người Ukraina không có liên hệ với chính phủ ở Kiev.

Tờ báo cho rằng các quan chức NATO dường như muốn “bảo vệ Ukraina khỏi một cuộc tranh cãi công khai với Đức”.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, Berlin vẫn chưa đồng ý cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Kiev mà không có sự hỗ trợ của đồng minh. Đức đã thay đổi quyết định vào tháng 1.2023, sau khi một số quốc gia phương Tây khác cũng cam kết giao xe tăng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn