MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Truyền thông quốc tế đưa tin, Châu Âu có ý định cấm vận dầu Nga. Ảnh chụp màn hình

EU chuẩn bị cấm vận dầu Nga

Thanh Hà LDO | 30/04/2022 09:36
Liên minh Châu Âu (EU) dự định từ chối đề xuất thuế quan của Mỹ và thay vào đó là cấm vận nhập khẩu dầu từ Nga.

EU dự định cấm vận dầu mỏ Nga

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đề xuất áp thuế và do đó giảm thiểu mức tăng đột biến giá toàn cầu nhưng Liên minh Châu Âu đang chuẩn bị cấm vận tất cả các hoạt động nhập khẩu dầu từ Nga vào tuần tới, New York Times ngày 29.4 dẫn lời các quan chức giấu tên ở Brussels.

Đại sứ của 27 quốc gia thành viên EU dự kiến gặp nhau vào 4.5 để đưa ra sự chấp thuận cuối cùng cho biện pháp này, hãng tin Mỹ dẫn lời “một số quan chức và nhà ngoại giao EU tham gia vào quá trình này”. 

Các quan chức giấu tên chỉ ra, trừ khi Hungary đưa ra các yêu cầu “vào phút chót”, quá trình này sẽ được hoàn tất mà không cần thời gian kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo EU họp tại Brussels.

Lệnh cấm vận dầu Nga có khả năng theo từng giai đoạn, trong đó chặn các tàu chở dầu nhanh hơn so với các tuyến đường ống đồng thời cho các thành viên EU thời gian để rút khỏi các hợp đồng hiện có, tương tự như thời gian gia hạn 4 tháng với lệnh cấm nhập khẩu than, đã được đưa ra trước đó.

Gói trừng phạt Nga lần thứ 6 của EU cũng sẽ nhắm vào Sberbank, ngân hàng lớn nhất của Nga có hiện diện đáng kể ở Châu Âu, cũng như những cá nhân nổi tiếng ở Nga. 

Đức được cho là bên mấu chốt cho tiến trình này. Berlin từng nhập khẩu 1/3 lượng dầu từ Mátxcơva nhưng bằng cách nào đó đã có thể cắt giảm xuống chỉ còn 12%, theo Bộ trưởng Năng lượng Đức Robert Habeck.

“Vấn đề có vẻ rất lớn đối với Đức chỉ vài tuần trước đây đã trở nên nhỏ hơn nhiều. Đức đã tiến rất gần đến việc độc lập khỏi nhập khẩu dầu của Nga" - Bộ trưởng Habeck nói trong chuyến thăm Ba Lan tuần này. 

Nga cung cấp khoảng 25% tổng nhu cầu dầu hàng năm của EU trong năm 2020 và khối này chiếm một nửa lượng dầu xuất khẩu của Nga. Brussels dự định lấp khoảng trống cách tăng nhập khẩu từ Nigeria, các nhà xuất khẩu ở Vịnh Ba Tư, cũng như các nước láng giềng của Nga là Azerbaijan và Kazakhstan, các quan chức giấu tên tiết lộ với New York Times. 

Tuần trước, Bộ Tài chính Mỹ đề nghị EU áp đặt trần giá hoặc thuế với dầu nhập khẩu của Nga, nhưng điều đó không đủ sức hút với Brussels. 

Phản ứng với yêu cầu thanh toán bằng đồng rúp 

Các lệnh trừng phạt của Mỹ và EU buộc Nga phải yêu cầu thanh toán khí đốt bằng đồng rúp. Trong khi Brussels đã chính thức phản đối yêu cầu này, 4 trong số các thành viên của khối được cho là đã thực hiện thanh toán theo cơ chế mới dựa trên đồng rúp của Nga và ít nhất 10 nước đã lập tài khoản đồng rúp với ngân hàng Gazprombank của Nga.

Trong khi đó, một số nước từ chối thanh toán. Nga đã ngừng giao khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria sau khi 2 nước Châu Âu này từ chối thanh toán bằng đồng rúp Nga.

Ngày 29.4, Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Fiala cho biết, Praha không có kế hoạch thanh toán khí đốt Nga bằng đồng rúp, theo yêu cầu của Mátxcơva.

Nhiều nước Châu Âu không đồng ý thanh toán khí đốt bằng đồng rúp Nga. Ảnh chụp màn hình

Tập đoàn năng lượng Đan Mạch Orsted cũng ra tín hiệu khẳng định không có ý định thanh toán khí đốt bằng đồng tiền của Nga.

Orsted có hợp đồng cung cấp khí đốt dài hạn với Gazprom để cung cấp hàng năm tới 2 tỉ mét khối, kéo dài từ năm 2011 đến năm 2030.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Péter Szijjarto cho hay, một số công ty Châu Âu nhập khẩu khí đốt Nga đã đồng ý với kế hoạch thanh toán của Mátxcơva. Bộ trưởng Szijjarto giải thích, để mua khí đốt, các công ty nhập khẩu mở 2 tài khoản với Gazprombank, một tài khoản bằng euro hoặc USD và một tài khoản khác bằng đồng rúp.

Trong diễn biến khác liên quan, tập đoàn khí đốt Nga Gazprom thông báo ngày 29.4 về việc đang hủy chứng chỉ lưu ký (depositary receipts) khỏi các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế sau khi chính phủ Nga không chấp thuận cho lưu hành thêm.

Thông cáo trên trang web của công ty cho hay, những cổ đông sẽ có “quyền chuyển đổi chúng thành cổ phiếu phổ thông”.

Gazprom cũng cho biết đã thông báo cho cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh về ý định hủy niêm yết tiêu chuẩn trên sàn giao dịch chứng khoán London (LSE). Công ty cũng đã yêu cầu LSE và sàn giao dịch Singapore xóa các chứng chỉ lưu ký của công ty trong vòng 20 ngày làm việc.

Theo luật mới, chứng khoán của các công ty Nga chỉ có thể được giao dịch trên các sàn giao dịch nước ngoài khi có sự cho phép đặc biệt của chính quyền Nga.

Tháng trước, LSE đã chặn giao dịch của 27 tập đoàn Nga, bao gồm EN+, Gazprom, Lukoil, Rosneft và Sberbank. Danh sách đen này một phần trong nỗ lực của phương Tây nhằm loại Nga khỏi thị trường tài chính quốc tế sau chiến dịch quân sự ở Ukraina. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn