MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự trữ khí đốt của EU chỉ đủ dùng trong 3 tháng. Ảnh: AFP

EU dù dự trữ đủ khí đốt vẫn chưa hết hiểm nguy

Ngọc Vân LDO | 05/09/2022 08:32

Dự trữ khí đốt của EU dù đạt công suất cũng không đủ cho liên minh tồn tại qua mùa đông.

Các nhà phân tích cho rằng Liên minh Châu Âu EU sẽ hết khí đốt vào tháng 3 năm sau nếu không cắt giảm tiêu thụ. 

Reuters cho hay, theo tính toán của công ty phân tích thị trường năng lượng Aurora Energy Research, dự trữ khí đốt của EU chỉ đủ để cung cấp cho nhu cầu trung bình trong tối đa 90 ngày.

Mô hình của công ty tình báo dữ liệu ICIS cũng cho thấy dự trữ khí đốt của EU có thể cạn kiệt vào tháng 3. Do đó, các nhà phân tích đồng ý rằng tiêu thụ khí đốt nên được cắt giảm để tránh tình trạng thiếu hụt.

Simone Tagliapietra - một thành viên cao cấp của tổ chức tư vấn Bruegel - nhận định, để đối phó với tình trạng khủng hoảng này, việc giảm tiêu thụ thậm chí còn quan trọng hơn việc dự trữ.

Dữ liệu của ICIS cho thấy, nếu mức tiêu thụ giảm 15% dưới mức trung bình 5 năm mỗi tháng, EU có thể vẫn còn 45% dự trữ khí đốt vào mùa xuân nếu Nga tiếp tục cung cấp với khối lượng hiện tại và 26% nếu Nga ngừng giao hàng vào tháng 10.

Hơn nữa, việc EU không tiết kiệm được khí đốt trong mùa đông này sẽ ảnh hưởng đến lượng dự trữ trong năm tới. Theo Viện Nghiên cứu Năng lượng Oxford, nếu Nga cắt giảm lưu lượng khí đốt và EU cạn kiệt các kho dự trữ trong mùa sưởi ấm sắp tới, thì các kho dự trữ của năm sau sẽ hết sạch sớm nhất là vào tháng 11, trước khi mùa sưởi ấm bắt đầu vào thời kỳ cao điểm.

Matthias Buck - giám đốc khu vực Châu Âu của Agora Energiewende - cho biết, dự trữ khí đốt là biện pháp an toàn, nhưng việc giảm tiêu thụ là điều cần ưu tiên trong cuộc khủng hoảng này.

Trong khi đó, đường ống dẫn khí Nord Stream từ Nga sang Châu Âu đang bị đóng cửa vô thời hạn, sau khi tập đoàn dầu khí Nga Gazprom cho biết tuabin chính của đường ống này bị rò rỉ dầu động cơ.

"Khí đốt Nga cung cấp cho Châu Âu qua đường ống Nord Stream bị chấm dứt vô thời hạn sau khi phát hiện rò rỉ dầu động cơ trong tuabin khí chính trong cuộc kiểm tra ở St.Petersburg" - tập đoàn năng lượng Nga Gazprom thông báo ngày 2.9.

Gazprom thông tin thêm, cuộc kiểm tra tổng quát được thực hiện tại trạm nén Portovaya gần St.Petersburg cùng với Siemens Energy - đơn vị bảo dưỡng tuabin.

Nga dừng vô thời hạn cung cấp khí đốt qua Nord Stream. Ảnh: AFP

Tập đoàn năng lượng Nga nhấn mạnh, báo cáo phát hiện rò rỉ dầu “cũng được đại diện của Siemens ký”. Công ty Đức cho hay, việc sửa chữa cần thiết chỉ có thể được thực hiện trong “điều kiện của một xưởng chuyên dụng”.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đổ lỗi cho EU gây ra các vấn đề khiến việc nối lại nguồn cung cấp khí đốt qua đường ống Nord Stream không thực hiện được. 

“Hiện tại, toàn bộ vấn đề nằm ở phía EU. Tất cả các điều kiện của hợp đồng sửa chữa đã bị vi phạm hoàn toàn, cùng với các điều khoản vận chuyển thiết bị” - Phó Thủ tướng Novak cho biết hôm 4.9 trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya 1.

Việc cung cấp khí đốt qua Nord Stream đã bị ngừng hoàn toàn vào ngày 31.8. Trước đó, đường ống dẫn dưới Biển Baltic đã hoạt động với 40% công suất kể từ tháng 6, cung cấp 67 triệu mét khối mỗi ngày. Việc giảm nguồn cung ban đầu là do tuabin của Nord Stream sau khi đưa đi bảo trì theo lịch trình ở Canada đã không được trả lại đúng hạn do các lệnh trừng phạt của Ottawa đối với Mátxcơva.

Vào tháng 7, nguồn cung cấp qua đường ống Nord Stream giảm xuống 20% ​​công suất do các tuabin còn lại cần được bảo dưỡng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn